• Trà phòng được bệnh loãng xương ở phụ nữ

    Theo công trình nghiên cứu mới nhất của tạp chí American Journal of Clinical Nutrition số tháng 4/2000, phụ nữ từ 65 đến 75 tuổi uống ít nhất một tách trà mỗi ngày thì sẽ giảm được nguy cơ gãy xương vì bệnh loãng xương hơn các phụ nữ không uống trà.
  • Chủ tịch nước kêu gọi tích cực phòng chống HIV/AIDS

    Tối 29/11, phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh để đạt được mục tiêu khống chế tỉ lệ lây nhiễm HIV/AIDS dưới 0,3% dân số vào năm 2010 và không tăng sau đó, công tác phòng chống bệnh này phải được coi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội.
  • Đánh giá nhanh thực trạng lao/HIV tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Sáng 23/11/2006, tại Sở Y tế thành phố, Viện Lao Trung ương đã có buổi làm việc với Ùy Ban Phòng chống AIDS, BV.Phạm Ngọc Thạch, BV. Bệnh Nhiệt Đới nhằm đánh giá nhanh thực trạng bệnh nhân lao kèm nhiễm HIV tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Ảnh hưởng qua lại của Lao và HIV

    Giữa lao và HIV có nhiều ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.
  • Lao và HIV - những người bạn đồng hành

    Bệnh lao gắn liền với sự phát triển xã hội loài người từ hàng ngàn năm nay.
  • SỐ 6

    Các tin, bài trong số này
  • Lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS: vừa thiếu, vừa yếu.

    Tại buổi họp báo do Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế Việt Nam tổ chức sáng 28-9-06, GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng-Phó trưởng ban Khoa giáo TW, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế thông báo, 7 tháng qua, chỉ thị 54 – CT/TƯ về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới đã được triển khai tới 64 tỉnh thành trong cả nước.
  • Quan hệ với “ca-ve” trước khi kết hôn

    Theo thống kê của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam, 21,5% thanh niên quan hệ với gái mại dâm trước khi lập gia đình. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, trong đó có HIV.

  • Người bị lao dễ nhiễm HIV hơn

    Bệnh lao là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở những người nhiễm HIV/AIDS (+). Tỷ lệ bệnh nhân lao /HIV/AIDS (+) có chiều hướng gia tăng, vào cuối năm 2000, có khoảng 36 triệu người trên thế giới đang chung sống với HIV/AIDS cao gấp 2 lần dự đoán của Tổ chức Y tế Thế giới năm 1991.

  • Năm 2006: phát hiện 280.000 người nhiễm HIV.

    Ngày 28/9/06 vừa qua, Bộ Y tế đã công bố con số mới nhất về tình hình lây nhiễm HIV của cả nước tính đến cuối năm 2006.

  • Nỗ lực trong phòng, chống lao

    Chương trình chống lao Việt Nam sau 20 năm hoạt động thu được nhiều kết quả quan trọng, đạt được mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề ra. Với kết quả đó, WHO đánh giá Việt Nam là một trong những nước có chương trình hoạt động chất lượng và hiệu quả, là hình mẫu cho nhiều quốc gia khác.
  • Trẻ em chưa được quan tâm trong phòng chống AIDS

    Trẻ em và thanh niên, với tổng số nửa tỷ người trong toàn khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương phải được đặt lên vị trí hàng đầu trong các chương trình nghị sự về HIV/AIDS. Đề nghị này được đưa ra tại Hội nghị tư vấn khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội sáng nay.

  • Việc phòng chống Lao : Đang "cạn" nguồn nhân lực

    Tại Đồng Nai, năm 2005 có 2.700 trường hợp lao mới các thể được phát hiện và điều trị. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2006, toàn tỉnh đã phát hiện thêm gần 1.600 ca lao các thể khác.
  • Tâm sự của một người bị nhiễm HIV

    "Em không thể quên những ngày đơn độc, cùng đường khi hai mẹ con phải đối mặt với dư luận, với sự ghẻ lạnh của chính những người thân trong họ hàng gia đình chồng. Hai mẹ con em như bị hủi, bát cơm cho hai mẹ con được đưa vào buồng riêng, em không thể nuốt! Nếu ăn cơm cùng mâm, người ta cũng để ý không ngồi cạnh, không gắp thức ăn ở đĩa chung".

  • Điều trị bệnh lao kháng thuốc như thế nào?

    Từ khi tìm ra thuốc chống lao, bệnh lao đã không còn là một chứng bệnh nan y mà là một bệnh chữa được, tuy nhiên vi khuẩn lao kháng thuốc vẫn còn là một vấn đề nan giải.
  • Luật Phòng chống HIV/AIDS

    Ngày 29/6/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11.

  • Hơn 30. 000 lượt người được tuyên truyền sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình

    Uỷ ban Dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Quảng Trị thông qua đội ngũ chuyên trách, cộng tác viên, tuyên tuyền viên đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp về công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình.

  • HIV là trở ngại lớn nhất của việc phòng chống lao

    Mặc dù Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao về chất lượng phòng chống lao nhưng số bệnh nhân lao vẫn tăng không ngừng. Một trong những yếu tố kìm hãm hiệu quả của chương trình phòng chống lao là sự gia tăng số người nhiễm HIV.
  • Truyền thông phòng chống bệnh lao cho nông dân

    Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống bệnh lao, ngày 25/8/2006 tại Lạng Sơn, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức truyền thông và phát tờ rơi về phòng chống lao cho 120 cán bộ, hội viên nông dân các xã; phường, thị trấn huyện Cao Lộc và thành phố.
  • Thông tư liên tịch của Bộ LĐTBXH - Bộ Y tế số 32/2005

    THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

    Về việc "Hướng dẫn phòng, chống lao, HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội"

  • Viết cho ngày mai

    Cũng chẳng biết tự bao giờ, nhưng có lẽ đó rất lâu rồi tôi không cầm bút viết. Có thể lần cuối cùng là những nét chữ nguệch ngoạc trên tờ phiếu xét nghiệm máu ở trung tâm y tế, khi biết mình nhiễm HIV.
  • Không quay lưng lại với cuộc đời

    “Không quay lưng lại với cuộc đời thì cộng đồng thì sẽ tiếp nhận chúng ta” - Đó là lời tâm sự của một phụ nữ bị nhiễm HIV/AIDS biết vượt lên số phận để sống và làm việc có ích

  • Gần 2.000 trẻ sơ sinh trên thế giới bị nhiễm HIV từ mẹ mỗi ngày do mẹ không được điều trị

    Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát đi vào cuối tháng 3/2006 cho biết số người nhiễm HIV/AIDS ở các nước đang phát triển được điều trị bằng thuốc đặc hiệu (ARV) đến cuối năm 2005 đã tăng lên gấp 3 lần so với năm 2003.
  • SỐ 7

    Các bài trong số này
  • Châu Á có nguy cơ trở thành trung tâm dịch AIDS

    Châu lục này đang thiếu hụt số bao cao su trầm trọng. Nếu các biện pháp phòng chống sâu rộng không được thực hiện ngay tức khắc, khu vực với 7 triệu người nhiễm HIV/AIDS hiện nay sẽ trở thành trung tâm của đại dịch trong thập kỷ tới. Tổ chức y tế thế giới WHO cảnh báo như vậy hôm 18/8.

  • Những đứa trẻ hai lần bất hạnh

    Những đứa trẻ nhiễm HIV đi học cũng chịu búa rìu dư luận và nỗi kỳ thị lạnh lùng. Thay vì được nhập trường với nỗi háo hức, thì những ngày đầu tiên đi học của những đứa trẻ ngây thơ, vô tội này đầy những tủi hờn, nước mắt...

  • Phá thai ở “tuổi trăng rằm”

    Tại Bệnh viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em Hà Nội, một bà mẹ đen đúa khắc khổ đang ngồi bên cô con gái nước mắt giọt ngắn giọt dài. Cô bé mới 14 tuổi, còn anh họ cũng mới 15. Chỉ một buổi cả nhà đi vắng, hai anh em ngồi đánh cảm gió cho nhau, kết quả là một bào thai xuất hiện.

  • 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh để được chăm sóc y tế

    Thống kê của Sở Y tế tỉnh Hà Tây cho biết, số phụ nữ có thai được khám thai 3 lần trước sinh đạt tỷ lệ 98,9%;
  • Vitamin có thể giúp ngăn chặn nguy cơ vô sinh

    Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Y khoa Harvard (Mỹ) cho biết phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ uống vitamin tổng hợp hằng ngày có thể tăng cường khả năng thụ thai.
  • Trang bị kiến thức sức khoẻ sinh sản cho thanh thiếu niên

    Ước tính đã có khoảng 19.000 vị thành viên, thanh niên Việt Nam được tiếp cận với thông tin về sức khoẻ sinh sản và các biện pháp tránh thai phi lâm sàng.
  • Phụ nữ và AIDS

    Vào những ngày cuối tháng 9, UCSF tổ chức cuộc thảo luận với chủ đề "Phụ nữ và AIDS". Thành viên tham gia là các nữ chuyên gia nghiên cứu AIDS từ 16 nước khác nhau dưới sự chủ trì của tiến sĩ Padian
  • SỐ 5

    Các bài trong số này
  • Phận gái đậu bến... "ết"

    Bài học nào cũng phải trả học phí, thế nhưng có những bài học mà người họcphải trả cái giá bằng cả cuộc đời...
  • Chăm sóc sức khoẻ sau khi sinh

    Cơ thể của bạn sẽ trở lại trạng thái bình thường trong vòng từ 6-8 tuần sau khi sinh. Kinh nguyệt và sức khoẻ cũng trở về trạng thái bình thường. Trường hợp bạn sinh trong bệnh viện an toàn, “mẹ tròn con vuông”, thì sau 3 ngày có thể xuất viện. Sau khi sinh, bạn có thể nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo sức khoẻ để chăm sóc trẻ.
  • Phòng chống HIV/AIDS: đối mặt với nhiều thách thức

    Hai thách thức to lớn và nguy hiểm trước mắt mà TS. Hans Troedsson (Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới WHO tại Việt Nam) đề cập đến là sự lan rộng của đại dịch HIV/AIDS từ các nhóm có nguy cơ cao như người tiêm chích ma tuý và hành nghề mại dâm sang dân cư nói chung và sự gia tăng nhanh chóng về số lượng người có nhu cầu được chăm sóc, điều trị trong những năm tới.
  • Sức khỏe phụ nữ tuổi mãn kinh

    Phụ nữ thời kỳ mãn kinh thường trải qua sự rối loạn vận mạch, các cơn bốc nóng mặt, vã mồ hôi ban đêm, hồi hộp, khó chịu. Nguyên nhân là cơ thể đang tập quen dần với tình trạng thiếu hụt oestrogen - hoóc môn sinh dục nữ.
  • Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân

    Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) Marie Stopes International Bình Dương được thành lập từ tháng 10/2005, có địa chỉ tại số 30/12 đường Mồi, KP Nhị Đồng, thị trấn Dĩ An, Bình Dương.
  • Có nên ăn kiêng khi mang thai?

    Một nghiên cứu mới đây cho thấy, con của những bà mẹ không ăn uống đầy đủ khi mang thai có nguy cơ bị xơ cứng động mạch và có thể dẫn đến những bệnh về tim mạch sau này cao hơn những đứa trẻ khác.
  • 6 cách ngăn ngừa AIDS

    Theo Báo cáo của các nhà khoa học tại Hội thảo chống AIDS toàn cầu lần thứ 16, có 6 phương pháp giúp ngăn ngừa hiệu quả sự xâm nhập của vi rút HIV.
  • Xác định được đường đi của virút HIV vào tâm tế bào

    Lần đầu tiên, các nhà khoa học Viện Pasteur của Pháp đã quan sát được toàn bộ đường đi của virút HIV gây bệnh Hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS) vào tâm của tế bào.
  • Inđônêxia: Người đi lao động nước ngoài dễ cảm nhiễm với HIV

    Tờ bưu điện Jakata (Inđônêxia) đã đăng bài khảo sát tính dễ cảm nhiễm với HIV/AIDS của những người dân nước này khi họ đi làm việc ở nước ngoài.
  • Inđônêxia: Người đi lao động nước ngoài dễ cảm nhiễm với HIV

    Tờ bưu điện Jakata (Inđônêxia) đã đăng bài khảo sát tính dễ cảm nhiễm với HIV/AIDS của những người dân nước này khi họ đi làm việc ở nước ngoài.
  • Inđônêxia: Người đi lao động nước ngoài dễ cảm nhiễm với HIV

    Tờ bưu điện Jakata (Inđônêxia) đã đăng bài khảo sát tính dễ cảm nhiễm với HIV/AIDS của những người dân nước này khi họ đi làm việc ở nước ngoài.
  • Inđônêxia: Người đi lao động nước ngoài dễ cảm nhiễm với HIV

    Tờ bưu điện Jakata (Inđônêxia) đã đăng bài khảo sát tính dễ cảm nhiễm với HIV/AIDS của những người dân nước này khi họ đi làm việc ở nước ngoài.
  • TP. Hồ Chí Minh phát hiện 684 thai phụ bị nhiễm virút HIV

    Tại hội nghị tổng kết chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con của bệnh viện phụ sản Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương cùng các bệnh viện khác tại thành phố HCM, Phó Chủ tịch Uỷ ban Phòng chống AIDS TP. HCM – BS Lê Trường Giang - cho biết: chỉ trong vòng 1 năm nay đã có gần 700 thai phụ có dương tính HIV.
  • Dự án Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên

    Vừa qua, Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên do Ngân hàng Phát triển châu á (ADB) viện trợ không hoàn lại trị giá 20 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 6,7 triệu USD đã chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc (đối với chương trình truyền thông đại chúng) và 15 tỉnh/thành (đối với các hoạt động tại cộng đồng).
  • Cộng đồng cùng giảm thiểu tác động của HIV/AIDS

    Đây là dự án đầu tiên tại nước ta quan tâm đến người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
  • Bộ Y tế triển khai Luật phòng, chống HIV/AIDS

    Bộ Y tế vừa tổ chức triển khai Luật phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (HIV/AIDS) ở người được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 (gọi tắt là Luật phòng, chống HIV/AIDS).
  • Kỳ thị và phân biệt đối xử khiến các ca nhiễm HIV tăng

    Mỗi năm Việt Nam có thêm 39.000 ca nhiễm HIV mới cho thấy đại dịch AIDS vẫn diễn biến phức tạp dù hơn 15 năm qua, những khoản tiền lớn từ ngân sách Nhà nước, các nguồn viện trợ quốc tế cùng hàng triệu người đã được huy động để tham gia phòng chống đại dịch HIV/AIDS

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video