• Dạy trẻ dưới 2 tuổi biết nghe lời

    Trẻ hiểu và biết làm theo lời người lớn từ rất sớm. Sau đây là một số lời khuyên giúp cha mẹ dạy trẻ dưới 2 tuổi biết nghe lời
  • Hiệu quả từ Dự án Nâng cao nhận thức phòng, chống ung thư vú

    Sau một năm thực hiện, Dự án “Nâng cao nhận thức phòng chống ung thư vú cho phụ nữ tại Việt Nam” đã có nhiều tác động tốt đến nhận thức và hành vi phụ nữ.
  • Người lớn phải làm gương - phương pháp giáo dục trẻ em ở Mỹ

    “Phần lớn, trẻ nhìn cách người lớn cư xử để làm theo. Chúng sẽ thắc mắc, và nhiệm vụ của bố mẹ là giải thích và hướng dẫn chứ không phải áp đặt và lờ đi khi con vặn hỏi…”. S.Paul (giảng viên ngành báo chí, đại học Mỹ) chia sẻ
  • Quảng Trị: Hội thi “Tiết kiệm và vốn vay thôn bản lồng ghép tuyên truyền đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt ”

    Chào mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014, Hội LHPN huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Dự án Plan tổ chức Hội thi “Tiết kiệm và vốn vay thôn bản (TK&VVTB) lồng ghép tuyên truyền đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt ”.
  • Dự án Nâng cao nhận thức phòng chống Ung thư vú cho phụ nữ Việt Nam năm 2013 qua 1 năm thực hiện

    Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện dự án Nâng cao nhận thức phòng chống Ung thư vú cho phụ nữ Việt Nam năm do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức nhằm rà soát, đánh giá hiệu quả tác động Dự án “Nâng cao nhận thức phòng chống ung thư vú (UTV) cho phụ nữ tại Việt Nam” tại 5 tỉnh phía Bắc đồng thời hướng dẫn triển khai hoạt động thực hiện Dự án trong năm 2014.
  • Hà Nam: Những thay đổi tích cực trong nuôi con bằng sữa mẹ

    Bằng việc thành lập các Câu lạc bộ (CLB) nuôi con bằng sữa mẹ, tăng cường tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con tới các chị em phụ nữ, nam giới trong độ tuổi sinh đẻ, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả khả quan và làm thay đổi nhiều quan niệm nuôi con bằng sữa mẹ ở địa phương.
  • Bình Thuận: gắn kết gia đình từ Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt

    Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” là một trong những đề án lớn đang được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp triển khai.
  • 6 bí quyết kỷ luật con cha mẹ nên biết

    Trẻ con khó tránh khỏi việc phạm lỗi, đặc biệt là những bé ở khoảng 2 tuổi, đây là thời kỳ chống đối đầu tiên trong quá trình trưởng thành. Cha mẹ cần biết cách thưởng phạt hợp lý thì trẻ mớinghe lời và phát triển tốt.
  • Hội LHPN Phú Thọ tích cực hoạt động hưởng ứng Năm gia đình Việt Nam 2013

    Hưởng ứng Năm gia đình Việt Nam 2013, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ xây dựng Chương trình phối hợp với Sở Văn hóa TT&DL về đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2013-2015, tích cực chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng, nổi bật là hoạt động “Ngày hội gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"...
  • PLeiku: hiệu quả thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"

    3 năm qua thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã triển khai có hiệu quả Đề án này, góp phần vào việc đảm bảo tốt sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn.
  • Những em bé đeo ba lô ngược

    Tạo cơ hội bình đẳng, phát triển cho trẻ em gái và giảm mang thai vị thành niên (VTN) – giúp các em không còn “đeo ba lô ngược” là một trong những hoạt động được các cấp Hội LHPN chú trọng thực hiện từ nhiều năm nay.
  • Phụ nữ miền núi Vân Canh: Ðã biết cách chăm con khỏe

    Nhờ kiên trì và đa dạng các loại hình truyền thông vận động, phụ nữ ở huyện miền núi Vân Canh đã thay đổi nhận thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Các chị đã chủ động sinh ít con và biết tận dụng những thực phẩm có sẵn trong gia đình để bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, từng bước cải thiện sức khỏe trẻ em, đặc biệt là trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Các vấn đề nuôi dạy con gây tranh cãi nhất trên thế giới

    Cho con bú sữa mẹ hay sữa công thức? Ngủ chung hay ngủ riêng? Đánh con hay không đánh… Dù là bố mẹ Việt hay bố mẹ Tây, đó vẫn là những vấn đề nuôi dạy con được quan tâm và gây tranh cãi nhất.
  • Đề án 704 - Đầu tư cho thế hệ tương lai

    Với mục tiêu chung là cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi dạy trẻ… góp phần quan trọng trong việc phát triển nhân cách toàn diện của trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời cùng toàn xã hội thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam (gọi tắt là Đề án 704). Sau một năm thực hiện đã có sự chuyển biến rõ nét, nhiều ông bố, bà mẹ đã nuôi dạy con tốt hơn.
  • Bí kíp giữ sức khỏe cho các bà mẹ trẻ

    Ăn uống lành mạnh, tập luyện thể chất, tắm nắng… là những việc mà các bà mẹ trẻ nên làm để bảo vệ sức khỏe.
  • Giao lưu biểu dương tuyên truyền viên nuôi, dạy con tốt

    Thực hiện Kế hoạch hoạt động Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (Đề án 704) năm 2013 của Hội LHPN Việt Nam đồng thời nhằm mục đích giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các hình thức, biện pháp tuyên truyền có hiệu quả tại cộng đồng về nuôi, dạy con tốt giữa các mô hình điểm chỉ đạo của Trung ương; đầu tháng 11 này, tại Đà Nẵng, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức giao lưu biểu dương tuyên truyền viên nuôi, dạy con cho thành viên các mô hình điểm tại 13 tỉnh thành trên cả nước.
  • Giúp con biết tự vệ

    “Nếu một lần nữa gặp tình huống như hôm qua con sẽ làm gì?”. Bin luống cuống: “Con cũng chưa biết được”. Nhìn cậu con trai 10 tuổi với những vết xây xát trên mặt, tay và chân, nét mặt vẫn chưa hết hốt hoảng, chị Hà (Q.3, TP.HCM) không khỏi xót xa.
  • Yên Bái: Chăm sóc tốt sức khỏe bà mẹ, trẻ em

    Sự nhiệt tình, năng động của nhân viên y tế, dân số thôn, bản cùng cách thức tuyên truyền, vận động sáng tạo, đặc biệt là nhận thức của người dân ngày một nâng cao đã góp phần đưa thôn 1 trở thành một trong những thôn, bản của xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) làm tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trong những năm gần đây.
  • Góp phần làm giảm tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên

    Tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên (VTN) của Việt Nam cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới với trung bình khoảng 300.000 ca mỗi năm; tỷ lệ VTN có thai trong tổng số người mang thai cũng liên tục tăng qua các năm… đây là những thông tin đáng quan ngại về tình trạng mang thai ở tuổi VTN ở nước ta được đưa ra tại Tọa đàm “Tạo cơ hội bình đẳng, phát triển cho trẻ em gái và giảm mang thai vị thành niên” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức ngày 12/11/2013.

TÂM ĐIỂM

XD NGƯỜI PHỤ NỮ THỜI ĐẠI MỚI

Video