• Hội LHPN huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với mô hình Tổ phụ nữ tiết kiệm

    Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, tháng 4 năm 2013, Ban thường vụ Hội LHPN huyện Kim Bảng đã xây dựng kế hoạch thực hiện 02 mô hình thí điểm: Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua bảo hiểm y tế tự nguyện và Tổ phụ nữ thu gom rác thải tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em nghèo tại 2 xã Thi Sơn và Đồng Hoá. Từ hai mô hình điểm này rút kinh nghiệm để nhân rộng trên địa bàn toàn huyện vào tháng 5/2013.
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Tập huấn mô hình tiết kiệm và vốn vay thôn bản

    Từ ngày 20 đến 21/8/2013, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị mở lớp tập huấn giảng viên nguồn (TOT) về quy trình thực hiện mô hình tiết kiệm và vốn vay thôn bản cho 20 cán bộ chuyên trách tỉnh Hội.
  • Kinh nghiệm từ mô hình trồng nấm của chi hội Phụ nữ thôn Bãi Cả, Bắc Giang

    Thôn Bãi Cả, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là thôn có tỷ lệ lao động nữ chưa qua đào tạo cao, nhiều phụ nữ phải đi làm thuê ở khắp nơi với công việc nặng nhọc để tăng thu nhập cho gia đình. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như cuộc sống gia đình của chị em.

  • Xuân Khê ra mắt câu lạc bộ Gia đình kiểu mẫu

    Nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, ngày 9/8, Hội LHPN xã Xuân Khê (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã ra mắt điểm CLB Gia đình kiểu mẫu tại xóm 5.
  • Hội LHPN huyện Tân Yên đa dạng giải pháp hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững

    Thực hiện các hình thức giúp phụ nữ nghèo đa dạng, phong phú, trong 5 năm qua, các cấp Hội LHPN huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã giúp gần 6.000 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ (đạt 100%), có 1.033 hộ thoát nghèo, trong đó có 137 hộ thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 10,87% năm 2008 xuống còn 6,32% năm 2012.

  • Mô hình đảm bảo an ninh trật tự “3 trong 1” của Hội LHPN thị trấn Phan Rí Cửa, Bình Thuận

    Những năm gần đây, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là một trong những trọng điểm mất an toàn về an ninh trật tự. Trong đó, phố Hải Tân 3 với trên 500 hộ dân sinh sống, cuộc sống người dân hầu hết đều dựa vào nghề khai thác thủy sản và kinh doanh dịch vụ. Tình hình mua bán, sử dụng chất ma túy đã len lỏi xâm nhập và đồng hành cùng với các tệ nạn xã hội khác, gây ra nhiều ảnh hưởng xấu tới đời sống của bà con khu phố. Đã có 45 người nghiện ma túy trên địa bàn.

  • Mô hình hoạt động Hội

    * Hưng Yên ra mắt mô hình Hợp tác xã dịch vụ trồng nấm
  • Đa dạng mô hình giúp phụ nữ vùng tôn giáo phát triển kinh tế

    Xã Đại Hải (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) có đông đồng bào công giáo (chiếm 37%), chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống còn khó khăn, phong tục tập quán còn ảnh hưởng đến nếp sống, nếp nghĩ của chị em có đạo.

  • “Viên gạch hồng” xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội bình yên

    Trong 10 năm qua, mô hình CLB “Phụ nữ giáo dục con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” thôn Xuân Hoà, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị được thực hiện hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
  • Hiệu quả mô hình hoạt động Hội:

    * Mô hình “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng” xã Tân Hoà Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG