• Nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao

    Được sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Học viện Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với ĐH Chung Ang (Hàn Quốc) thực hiện thành công Dự án nghiên cứu “Xây dựng Kế hoạch chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao giai đoạn 2016-2020”. Dự án được thực hiện trong vòng 1 năm, kể từ tháng 7/2015. Nghiên cứu “thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao tại miền Bắc Việt Nam” là một hợp phần quan trọng của dự án.
  • "Tôi sẽ luôn dõi theo và ủng hộ các bạn"

    Đó là lời hứa của bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong buổi đến chào xã giao TW Hội LHPN Việt Nam nhân dịp Bà kết thúc nhiệm vụ ở Việt Nam để về Mỹ nhận công tác mới.
  • Việt Nam dự hội nghị cấp cao của LHQ về trao quyền cho phụ nữ

    Ngày 14/3, Lễ khai mạc hội nghị cấp cao Khóa họp lần thứ 60 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc đã diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ).
  • Tình đoàn kết hai chị em phụ nữ Việt Nam- Lào luôn thủy chung, son sắt

    Chiều ngày 6/4, Đoàn cán bộ Hội LHPN Lào do bà In-la-văn Kẹo-bun-phăn, Ủy viên BCH TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào dẫn đầu đã đến thăm Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã nồng nhiệt tiếp đoàn. Cùng tiếp có các Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hương.
  • Hội LHPN Lào trao đổi hoạt động Hội tại tỉnh Vĩnh Phúc

    Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 6/4, Hội LHPN Lào đánh giá cao hoạt động của tỉnh Hội trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ qua các mô hình phát triển kinh tế.
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam học tập kinh nghiệm tại Israel

    Từ ngày 27/3-2/4/2016, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Hội đi thăm, làm việc tại Israel nhằm học tập kinh nghiệm về bình đẳng giới và hợp tác xã nông nghiệp.
  • Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tiếp đoàn đại biểu tỉnh Yoong Yang, Hàn Quốc

    Sáng ngày 23/2, đoàn công tác của tỉnh Yoong Yang, Hàn Quốc do ông Kwon Yeong Taek – Tỉnh trưởng tỉnh Yoong Yang dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Hội LHPN thành phố Đà Nẵng.
  • Đến lúc phái nữ phải gánh trọng trách điều hành Liên hợp quốc

    Đích thân Tổng thư ký đương nhiệm Ban Ki - moon đưa ra lời kêu gọi trên để cổ vũ cho nữ giới trong cuộc đua vào ghế Tổng Thư ký tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới vào năm tới. Suốt 70 năm qua, vị trí này luôn do nam giới đảm nhiệm.
  • Nội các “bình đẳng giới” của Canada

    Tân Thủ tướng trẻ tuổi Canada Justin Trudeau thuộc đảng Tự do vừa thành lập một chính phủ được coi là đa dạng nhất trong lịch sử quốc gia này...
  • Thư chúc mừng của Hội LHPN Việt Nam gửi Hội Phụ nữ Cuba nhân dịp kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Cuba

    Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Cuba (2/12/1960-2/12/2015), thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã gửi thư chúc mừng tới Hội Phụ nữ Cuba.
    Sau đây là nội dung thư chúc mừng:
  • Phụ nữ hai nước vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - CuBa

    Kể từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước(ngày 2/12/1960), quan hệ giữa Việt Nam- Cuba ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, thể hiện tình cảm, lập trường cách mạng kiên định, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước.
  • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tiếp Tổng tư lệnh cảnh sát bang Nam Úc

    Ngày 23/11, tại Cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tiếp Tổng tư lệnh cảnh sát bang Nam Úc Stevens Grantley.
  • An toàn cho phụ nữ- ưu tiên hàng đầu ở Nam Úc

    Nam Úc là bang tiên phong trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, là bang đầu tiên của Úc cho phép phụ nữ đi bầu cử và cho phép phụ nữ được ứng cử ở Quốc hội. Bang đã thông qua Luật cơ hội bình đẳng đầu tiên của nước Úc.

  • Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại Nhật Bản

    Đoàn đại biểu TW Hội LHPNVN do Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên làm trưởng đoàn vừa kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 12- 18/11/2015.
  • Hội Phụ nữ Bến Tre và Hội Phụ nữ Campuchia tăng cường hợp tác

    Hội LHPN tỉnh Bến Tre vừa tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển do bà Mean Sam An - Chủ tịch Ủy ban Y tế, Xã hội, Cựu chiến binh, Thanh niên, Lao động, Dạy nghề, Phụ nữ Thượng Nghị Viện và Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Bến Tre.
  • Chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau giải quyết tốt hơn những thách thức trong phòng chống bạo lực gia đình

    Từ ngày 21-23/10, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân quyền Úc (thông qua Chương trình Hợp tác Kỹ thuật Nhân quyền Việt Nam- Úc) tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống bạo lực gia đình. Tham dự hội thảo có các chuyên gia Úc về lĩnh vực nhân quyền và phòng chống bạo lực gia đình; lãnh đạo, cán bộ TW Hội và 25 tỉnh, thành Hội LHPN khu vực phía Bắc.
  • Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam tham dự Diễn đàn “Phụ nữ APEC trong giao thông”

    Nhận lời mời của Bộ Giao thông Mỹ, đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam, do Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa làm trưởng đoàn, đã tham dự “Diễn đàn Phụ nữ APEC trong giao thông” tại Cebu, Phi-lip-pin vào ngày 8/10/2015. Đây là hoạt động bên lề của Hội nghị Bộ trưởng giao thông APEC do nước chủ tịch APEC 2015 Phi-lip-pin tổ chức.
  • Việt Nam gia nhập TPP: Cơ hội và thách thức đối với lao động nữ

    Ngày 5/10/2015, cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã hoàn tất sau hơn 5 năm đàm phán. Một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới được mở ra, trong đó Việt Nam là 1 trong 12 thành viên. Đây là sự kiện lịch sử, mang đến nhiều kỳ vọng nhưng cũng hàm chứa không ít thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam, lực lượng lao động Việt Nam nói chung, trong đó có lực lượng lao động nữ vốn chiếm vai trò quan trọng.
  • Phụ nữ- Quyền năng mềm trong giữ gìn hòa bình và an ninh

    Tại Hội thảo Quốc tế về Phụ nữ và Hòa bình - An ninh diễn ra ngày 6/10/2015, các đại biểu đều có chung nhận định: Phụ nữ có vai trò ngày càng được khẳng định và đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Phụ nữ tích cực tham gia gìn giữ hòa bình, giải quyết xung đột và tái thiết sau chiến tranh và được coi là “quyền năng mềm” trong xây dựng nền văn hóa vì hòa bình.
  • Trao quyền cho phụ nữ là giữ gìn hòa bình và làm cho thế giới phát triển bền vững

    Diễn đàn Phụ nữ, Hòa bình và Phát triển do Hội LHPN Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6/10/2015 với sự tham gia của 170 đại biểu trong nước và quốc tế. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, UV Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam đến dự và phát biểu.
  • Tăng cường đoàn kết phụ nữ ngoại giao Việt - Lào

    Nhận lời mời của bà Nguyễn Nguyệt Nga - Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành TW Hội LHPNVN, Chủ tịch Danh dự Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH), bà Naly Sisoulith - Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoonglun Sisulith, Chủ tịch Danh dự Hội Phụ nữ Bộ Ngoại giao Lào đã dẫn đầu Đoàn cán bộ nữ Bộ Ngoại giao Lào thăm Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 29/9/2015. Đoàn đã có nhiều buổi làm việc, tọa đàm với lãnh đạo nữ của các Cục, Vụ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và gặp gỡ các thành viên AWCH.
  • Phụ nữ - Người gieo mầm xanh hòa bình

    Phụ nữ, hòa bình và phát triển có mối liên hệ qua lại, mật thiết với nhau. Phụ nữ là người kiến tạo, xây đắp hòa bình; còn hòa bình là môi trường để quốc gia, trong đó có phụ nữ phát triển. Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ cũng là mục tiêu phát triển của hầu hết các quốc gia. Với tinh thần đó, Diễn đàn Phụ nữ, Hòa bình và Phát triển do Hội LHPNVN tổ chức trong 2 ngày 6 và 7/10/2015 tại Hà Nội sẽ là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm trong phong trào phụ nữ, là cầu nối góp phần tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ các nước vì mục tiêu “Bình đẳng, Phát triển và Hoà bình”.

  • Chuỗi hoạt động nổi bật của Hội LHPN Việt Nam trong dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Hội

    Sáng 1/10/2015, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức họp báo về các hoạt động và sự kiện lớn của Hội nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2015). Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết và Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa đã tham dự với sự có mặt của đại diện trên 40 cơ quan báo chí tại Hà Nội.
  • LHQ công bố chiến lược mới bảo vệ phụ nữ và trẻ em

    Liên hợp quốc (LHQ) ngày 26/9 đã đưa ra một chiến lược mới đầy táo bạo để ngăn ngừa những trường hợp tử vong không đáng có ở phụ nữ, trẻ em và trẻ vị thành niên.
  • Phụ nữ toàn cầu cùng hành động vì “Bình đẳng, Phát triển và Hòa bình”

    Từ 06-07/10/2015, hàng trăm đại biểu đại diện cho các tổ chức phụ nữ quốc tế sẽ tham gia Diễn đàn "Phụ nữ, Hòa bình và Phát triển" do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển (20 Thụy Khuê, Hà Nội).
  • Thúc đẩy hơn nữa bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

    Chiều 18/9, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã có buổi tiếp, làm việc với bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam.

  • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

    Chiều 17/9/2015, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam (39 Hàng Chuối, Hà Nội), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa có buổi tiếp xã giao ông Yanagi Jun, Phó Đại sứ Nhật Bản, đại diện lâm thời Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến thăm TW Hội.
  • Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam thăm và làm việc tại bang Tây Australia và New South Wales - Australia

    Nhận lời mời của tổ chức St John Ambulace Tây Australia, đoàn đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Thị Hương đã thăm và làm việc tại Australia từ 12-20/8/2015.
  • Phụ nữ Việt Nam hướng tới cộng đồng ASEAN

    Sau 20 năm gia nhập ASEAN, với phương châm chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam đã tham gia sâu rộng, toàn diện vào quá trình hợp tác ASEAN và đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của ASEAN.
  • Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân

    Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã triển khai, thực hiện tốt chính sách đối ngoại nhân dân, đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
  • Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm hữu nghị Cuba

    Nhận lời mời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba (FMC), đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, dẫn đầu đã đi thăm hữu nghị Cuba từ ngày 4-9/7/2014.
  • ĐIỆN CHIA BUỒN

    Kính gửi: Liên đoàn Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa



  • ĐIỆN CHIA BUỒN

    Kính gửi: Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển

    Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin Samdech Akka Moha Thomma Pothisal Chea Sim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia từ trần ngày 8/6/2015.Thay mặt Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển, nhân dân Campuchia và gia quyến Samdech Chea Sim lời chia buồn sâu sắc nhất.

  • Phu nhân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

    Trong thời gian thăm Việt Nam, chiều ngày 22/5/2015, phu nhân Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon- bà Ban Soon-tack đã đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
  • Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam tham dự Diễn đàn Phụ nữ Sáng tạo và Nữ doanh nhân ở Hàn Quốc

    Từ ngày 14-19/5/2015, đoàn 2 đại biểu của Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên dẫn đầu đã tham dự Triển lãm và Diễn đàn Phụ nữ sáng tạo và Nữ doanh nhân Quốc tế - Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện do Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc và Hiệp hội các Nhà sáng tạo nữ Hàn Quốc tổ chức.
  • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp Đại sứ Mỹ Ted Osius

    Sáng 13/5/2015, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã có buổi tiếp xã giao Đại sứ Mỹ Ted Osius đến thăm Hội và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
  • Ủy ban Giao lưu vì Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội: Đoàn kết với Việt Nam

    Là thông điệp Uỷ ban Giao lưu vì Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội đăng tải trên trang Web của tổ chức mình thể hiện tình đoàn kết và ủng hộ Việt Nam. Website Hội LHPN Việt Nam xin đăng tải bản dịch
  • Đoàn đại biểu Hội LHPN Lào tiếp kiến Ban Bí thư: Tình cảm Lào- Việt là ngọn lửa bất diệt

    Ngày 26/3/2015, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào đã đến tiếp kiến Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Không ngừng thắt chặt, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Hội LHPN Việt Nam- Lào

    Sáng 25/3/2015, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương của hai Nhà nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào cho tập thể và một số cá nhân hai Hội LHPN Lào và Hội LHPN Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam- Lào cũng như sự tiến bộ của phụ nữ hai nước và nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác giữa hai Hội Phụ nữ. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tham dự buổi lễ.
  • Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam gửi Điện chia buồn vê việc ông Lý Quang Diệu từ trần

    Ngày 24/3/2015, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã gửi điện chia buồn tới Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Singapore (SCWO) bày tỏ lời chia buồn sâu sắc với nhân dân và phụ nữ Singapore về những mất mát to lớn trước sự ra đi của Ngài Lý Quang Diệu, người đã có công sáng lập và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của đất nước Singapore.
    Website Hội LHPN Việt Nam xin đăng tải toàn văn bức điện:
  • Thắm tình chị em Việt- Lào

    Trong tình hữu nghị chung giữa hai dân tộc Việt - Lào, mối quan hệ đoàn kết, keo sơn, gắn bó, thân thiết của phụ nữ hai nước - những người vừa là đồng chí vừa là chị em – càng trở lên sâu sắc, đậm đà hơn.
  • 50 năm thành lập Singapore: Bình đẳng giới là bệ phóng

    50 năm kể từ ngày độc lập (9/8/1965), từ một đất nước nhỏ bé, nghèo tài nguyên thiên nhiên, Singapore đã chuyển mình để trở thành một cường quốc kinh tế, an toàn, thịnh vượng và hiện đại bậc nhất thế giới. Bình đẳng giới được xem là bệ phóng quan trọng để phát triển kinh tế Singapore.
  • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa thăm và làm việc tại Australia

    Trong khuôn khổ chương trình Đối tác Chính phủ vì Sự phát triển của Australia, nhận lời mời của Trường Đại học Flinders, Australia, đoàn đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch Hội đi thăm và làm việc tại Australia từ 08-17/3/2015.
  • Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản mong muốn hợp tác với Hội LHPN Việt Nam trong các dự án liên quan đến phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam

    Đó là lời bày tỏ của ông Mori Musuya, Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam với Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tại buổi đoàn đại diện tổ chức đến thăm và làm việc với TW Hội LHPN Việt Nam.
  • Tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho bà Guia Morales

    Sáng 12/02/2015, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tiếp và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho bà Guia Morales, nguyên quản lý, giảng viên cao cấp của Trung tâm Dân số và phát triển cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương (ACDP), trực thuộc Hiệp hội Dân số và phát triển cộng đồng, Thái Lan (PDA).
  • Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam NguyễnThị Tuyết tiếp Thượng Nghị sĩ Pháp

    Ngày 03/02/2015, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đã tiếp bà Hélène Conway-Mouret - Thượng Nghị sĩ Pháp, Phó Chủ tịch phái đoàn quyền phụ nữ và bình đẳng cơ hội nam nữ, Ủy viên Hội đồng quản trị cơ quan giáo dục Pháp tại nước ngoài nhân dịp bà sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
  • Hội Phụ nữ Việt Nam tại Xlô-va-kia

    Trải qua chặng đường hơn 8 năm hoạt động, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Xlô-va-kia đã dần khẳng định vai trò và sự đóng góp của mình cho cộng đồng người Việt Nam cũng như cộng đồng nước sở tại.
  • 30 năm Hiệp hội Marie Schlei – 30 năm nâng cao quyền năng cho phụ nữ vì một thế giới công bằng hơn

    Phụ nữ là nhân tố quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và xóa bỏ bất bình đẳng. Nâng cao quyền năng cho phụ nữ có vai trò quan trọng đối với sự thịnh vượng của gia đình, làng xóm, cộng đồng và đất nước. Sự tham gia đông đảo của phụ nữ trong lực lượng lao động đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế, bao gồm cả nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Phụ nữ tham gia lao động giúp cho kinh tế tăng trưởng.

  • Sáng tạo tìm ra những phương thức hợp tác mới

    Sáng 24/10/2014, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã có buổi tiếp bà Catharina Trooster, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà lan đến chào xã giao nhân dịp Bà nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.
  • Thụy Điển và những hỗ trợ cho phụ nữ Việt Nam

    Thụy Điển là nước Bắc Âu viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) và phụ nữ Việt Nam, ngoài viện trợ chính thức, Thụy Điển còn có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ cho phụ nữ Việt Nam thông qua sự hợp tác của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

TRIỆU PHẦN QUÀ SAN SẺ YÊU THƯƠNG

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video