• Dự án "Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi" đào tạo, nâng cao năng lực cho nữ doanh nhân

    Dự án “Tăng trưởng Doanh nghiệp của tôi: Nâng cao năng lực và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đang tăng trưởng do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam” được TƯ Hội LHPN Việt Nam phê duyệt, nhằm mục tiêu tiếp cận và hỗ trợ nữ doanh nhân phát triển kinh doanh và tham gia tích cực vào nền kinh tế số.
  • Hành trình nâng tầm giá trị của trái bưởi non

    Mô hình kinh tế mà chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1988 tại Đà Nẵng) đang thực hiện là một mô hình kinh tế tuần hoàn. Với mô hình này, chị Tâm đã làm ra sản phẩm giúp nâng tầm giá trị trái bưởi non, tái tạo tài nguyên theo một vòng khép kín, giảm thiểu ô nhiễm môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • Vượt qua bệnh tật, khởi nghiệp ở tuổi U60

    Khởi nghiệp ở tuổi ngoài 50, bà Đào Thị Hà, chủ cơ sở nuôi trồng đông trùng hạ thảo Phúc Khang (tỉnh Nam Định), chia sẻ với PNVN về hành trình khởi nghiệp của mình.
  • Huế: Hướng đến hội viên yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

    Sáng 25/3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp đồng hành cùng Chi hội trong xây dựng và phát triển tổ chức Hội và phong trào phụ nữ”.
  • Bến Tre: Thành công với mô hình phát triển kinh tế từ nuôi thỏ sinh sản

    Chị Võ Ngọc Thùy ở ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre là gương điển hình về việc sử dụng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh đạt hiệu quả cao.
  • Chia sẻ kinh nghiệm tập hợp, phát triển, quản lý hội viên, phát huy vai trò của hội viên danh dự tại tỉnh Hòa Bình

    Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm tập hợp, phát triển, quản lý hội viên; phát huy vai trò của hội viên danh dự” do Hội LHPN tỉnh Hòa Bình tổ chức nhằm chia sẻ những thuận lơị, khó khăn trong tập hợp thu hút phát triển hội viên, đồng thời đề ra các giải pháp trong công tác tập hợp thu hút hội viên đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ tăng ít nhất 8.500 hội viên trên địa bàn tỉnh và 100% cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp trên 60% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa bàn tham gia tổ chức Hội.
  • Bình Định: Nữ chiến sĩ Công an năng động, tận tâm phục vụ Nhân dân

    Sự nhiệt tình, trách nhiệm của chị Phan Thị Mỹ Dung, Phó đội trưởng đội cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an thành phố Quy Nhơn được thể hiện rõ nét khi chị không ngại vất vả giúp đỡ người dân giải quyết các công việc liên quan đến quản lý hành chính về trật tự xã hội tại nơi làm việc.
  • Tin hoạt động Hội

    - Đắk Lắk: Diễn đàn “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình” - Bình Định: Ngày hội bánh truyền thống “Mâm bánh xứ Nẫu” - Sóc Trăng: 80 cán bộ Hội cơ sở huyện Châu Thành được trang bị kiến thức lý luận chính trị và nghiệp vụ Hội năm 2024
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Sơn La

    - Phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Châu thực hiện tốt chính sách tín dụng và công tác an sinh xã hội trên địa bàn - Tập huấn công tác Nhân quyền và Bình đẳng giới năm 2024
  • Hà Giang: Gương phụ nữ dân tộc Tày làm giàu từ mô hình kinh tế hộ

    Đó là chị Hoàng Thị Hoa, dân tộc Tày, ngụ tại tổ 11, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên. Với những thành tích trong phát triển kinh tế, chị đã được Hội LHPN huyện Vị Xuyên biểu dương, khen ngợi và trao tặng nhiều giấy khen từ năm 2021 đến nay.

TIN TỨC SỰ KIỆN

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video