-
Gương mặt được nhận Giải thưởng PNVN 2021: Nữ bác sĩ cống hiến hết mình trong công tác nghiên cứu khoa học và khám bệnh từ thiện cứu người
Luôn nỗ lực hết mình để giúp đỡ người khác và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là TS-BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Bà là một trong những cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021. -
Hội LHPN quận Bình Thạnh tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội
Là đơn vị xuất sắc tiêu biểu, nhiều năm liền đứng nhất, nhì trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội của các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội, tích cực tổ chức các hoạt động an sinh, đóng góp chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội LHPN quận Bình Thạnh là một trong 6 tập thể được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm nay. -
Tập thể nữ viên chức, người lao động trường Đại học Dược Hà Nội nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam
Là một trong sáu tập thể được vinh danh, nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021, tập thể nữ viên chức, người lao động trường Đại học Dược Hà Nội đã có nhiều đóng góp xứng đáng, nỗ lực vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ toàn dân. -
Tập thể nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2021
Với tỷ lệ hội viên chiếm hơn 71%/ tổng số cán bộ, người lao động của bệnh viện, trong những năm qua Tập thể Hội Phụ nữ Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh và đặc biệt trong công tác phòng, chống Covid-19. Các chị đã vinh dự được lựa chọn để trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 -
Gương mặt được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021: “Bà trùm” phường Xoan cổ duy nhất của vùng đất Tổ
Bằng tình yêu mãnh liệt dành cho nghệ thuật hát Xoan, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch đã dành cả cuôc đời tâm huyết với việc truyền dạy, lưu giữ, bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật này, góp phần đưa hát Xoan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. -
Khởi nghiệp thành công từ mo cau và những ký ức tuổi thơ
Từ những ký ức tuổi thơ về chiếc quạt mo của ngoại, chị Phan Vũ Hoài Vui, 32 tuổi (ở Tiên Phước, Quảng Nam) đã tạo nên các sản phẩm hộp làm hoàn toàn từ bẹ cau tự nhiên, thay thế hộp xốp nhựa, vừa tạo ra nét đặc sắc riêng, giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc, vừa giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. -
Bài học kinh nghiệm từ phong trào “Ba đảm đang” với việc tổ chức phong trào của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022
Phong trào thi đua “Ba đảm đang” - một trong những phong trào thi đua có quy mô lớn nhất trong lịch sử Việt Nam thời kỳ hiện đại - do Hội LHPN Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Thị Thập tổ chức đã phát triển không ngừng và trở thành phong trào yêu nước rộng lớn, hoạt động nổi bật trong lịch sử hoạt động của Hội LHPN Việt Nam và là một bộ phận khăng khít của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. -
Thái Nguyên: Phụ nữ Phú Bình thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Bình đã triển khai thực hiện phong trào thi đua, Phụ nữ Phú Bình tích cực chung sức xây dựng Nông thôn mới... Trong đó, Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả “tiêu chí môi trường” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. -
Lai Châu: Phụ nữ Trung Chải chung sức xây dựng nông thôn mới
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn) thời gian qua đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương. -
“Cánh chim không mỏi”
Năm 1965, trước yêu cầu của cách mạng trong tình hình mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ - ngụy, tại thị xã Hội An (nay là TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam), Đội Thiếu niên tiền phong xã Cẩm Thanh ra đời với tên gọi “Đội chim chèo bẻo” gồm những thiếu niên ưu tú. -
Chi hội trưởng phụ nữ tích cực thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
Chị Trịnh Thị Mơ, chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố Tân Bình, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ,tỉnh Đắk Lắk chủ cơ sở sản xuất nấm là người tiên phong trong xây dựng mô hình sản xuất nấm an toàn. -
An Giang: Gương hội viên phụ nữ trên con đường thiện nguyện giữa mùa dịch bệnh
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thời gian qua, ngoài sự vào cuộc của chính quyền các cấp, còn có sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, các tập thể, cá nhân với tấm lòng thiện nguyện đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. -
Cải thiện EI - Hãy xem cảm xúc là dữ liệu
Nếu muốn cuộc sống, sự nghiệp, công việc, quan hệ với thế giới bên ngoài và xung quanh tốt hơn thì trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence, viết tắt EI) đóng vai trò vô cùng quan trọng. -
Gương phụ nữ dân tộc Thái làm giàu từ trồng rừng
Thời gian qua, nhằm thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã có nhiều tấm gương hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) phát huy đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Điển hình là chị Vi Thị Tha, sinh năm 1988, phụ nữ dân tộc Thái ở bản Ho. -
Cô chủ tiệm bánh “Kiến Bakery” muốn gây dựng thương hiệu xá xíu
Khởi nghiệp từ những chiếc bánh ngọt, Phùng Thị Bích Liên (sinh năm 1988) đã vượt qua nhiều trở ngại, tích lũy kinh nghiệm để hình thành thương hiệu “Kiến Bakery”. -
Chuyện của cô giáo “đi tìm học trò”
Ở vùng cao, đôi lúc giáo viên phải đi tìm học trò. Biết cô đến, học sinh sẽ đi trốn. Vậy là giáo viên phải đi tìm, rồi đợi phụ huynh về để giao bài mới. Cứ lần lượt từng nhà như thế, gặp được hết học trò, trời đã sập tối… -
Hà Giang: Thu nhập đến 900 triệu đồng mỗi năm từ mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt
Chị Hoàng Thị Dung ngụ tại thôn Trung, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (Hà Giang) là tấm gương phụ nữ điển hình về nghị lực thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, đạt thu nhập đến 900 triệu đồng/năm. -
Người phụ nữ tạo ra chế phẩm sinh học EM hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường
Hiểu rõ sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp hóa chất và sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp đang tác động lớn đến an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chị Lê Thị Quyên tại xã Hoằng Đạo (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã nỗ lực tìm tòi, học hỏi cách làm phân bón vi sinh từ phế phẩm trong nông nghiệp nhằm bảo vệ môi trường. -
Quảng Trị: Tấm lòng thơm thảo của người phụ nữ mù
“Tuy bị mù bẩm sinh nhưng chị Oanh lại có một trái tim trong sáng và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh Vũ Văn Phong đã nói như thế khi dẫn chúng tôi đến thăm chị Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1975), hiện sống tại thôn Thủy Trung, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh- người phụ nữ mù đã nhiều lần tham gia đóng góp trong các phong trào, cuộc vận động gây quỹ tại địa phương. Điều này khiến chúng tôi không khỏi tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về chị. -
Tìm hướng đi mới từ đam mê khởi nghiệp cùng “siro húng chanh”
Là một người mẹ trẻ có con nhỏ, chị Thương thấu hiểu những nỗi vất vả khi con đau ốm, nhạy cảm với thời tiết và không thể dùng thuốc kháng sinh. Do vậy mà chị Thương dành rất nhiều tâm huyết cho sản phẩm siro húng chanh và quyết định lựa chọn siro húng chanh để khởi nghiệp. -
Nữ doanh nhân "thầm lặng vì cộng đồng"
Chị Nguyễn Thị Ngoan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Ninh Group, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Phó chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bắc Giang – là một trong 5 cá nhân của Bắc Giang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tuyên dương “Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng” năm 2020. -
Nữ cán bộ Hội dân tộc Phù Lá nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác hội phụ nữ cơ sở
Chủ tịch Hội LHPN xã người dân tộc Phú Lá Giàng Sín Xuyển là người luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác Hội và phong trào phụ nữ tại cơ sở. -
Phụ nữ Phù Cát sáng tạo thi đua phát triển kinh tế
Với bản chất siêng năng, sáng tạo, thời gian qua, nhiều phụ nữ ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của gia đình và địa phương để mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất với những cây trồng, vật nuôi và mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ sản xuất giỏi và làm giàu chính đáng trên nhiều lĩnh vực. -
Hải Dương: Người phụ nữ tặng 300 suất quà yêu thương
Bà Tiệm là người sinh sống và bán hàng ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Khi thị trấn Nam Sách ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid -19, toàn thị trấn thực hiện cách ly y tế, bà Tiệm đã có những làm việc ý nghĩa để sẻ chia với cộng đồng trong cuộc chiến chống đại dịch. -
Cần Thơ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã trách nhiệm, tận tâm
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chị Nguyễn Thới Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ đã tổ chức nấu ăn phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành là tâm dịch. -
Chị Chu Hồng Nguyệt tích cực hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
Trên cương vị là Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Cát, TP. Thanh Hóa, chị Chu Hồng Nguyệt luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, chị đã đưa phong trào của hội phụ nữ xã lan tỏa trong hội viên và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. -
Vươn lên thoát nghèo từ số vốn 10 triệu đồng tiết kiệm giúp nhau của chị em hội viên trong chi hội
Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1982, hội viên phụ nữ thôn 4, xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk được biết đến là một phụ nữ siêng năng, cần cù, nhiệt tình trong mọi hoạt động của Hội. Đồng thời, chị là tấm gương tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. -
Lâm Đồng: Những tấm gương phụ nữ tiêu biểu tham gia mặt trận phòng, chống dịch Covid-19
Những ngày qua, đã có nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu chung tay, trách nhiệm, tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch và chăm lo cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. -
Kiên Giang: Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái, góp sức sẻ chia với bà con nghèo khó khăn bởi đại dịch
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung sinh năm 1972, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạt Ngọc Ngân, kinh doanh khác sạn là uỷ viên BCH Hội nữ Doanh nhân tỉnh Kiên Giang. Chấp hành nghiêm chủ trương tạm dừng hoạt động kinh doanh, công ty của gia đình chị cũng đóng cửa, khoảng thời gian đó, chị tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội. -
Chi hội trưởng phụ nữ mang yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh Covid-19
Chị Đỗ Thị Mộng Kiều, chi hội trưởng phụ nữ khu vực Long Quang, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã có những việc làm ý nghĩa, chung tay cùng với địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và mang tình yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. -
Kiên Giang: Cán bộ Hội vận động nguồn lực hỗ trợ trên 1500 phụ nữ khó khăn do dịch bệnh
Chị Trần Thị Mộng Tưởng sinh năm 1975, Chủ tịch Hội LHPN huyện Giồng Giềng là tấm gương cán bộ Hội luôn hết lòng chia sẻ, giúp đỡ những chị em phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. -
Cụ bà 72 tuổi vận động hàng tỷ đồng giúp đồng bào vượt khó trong bão dịch
Ở tuổi 72, bà Dương Thị Tuyết (Bảy Tuyết) - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo (NKT-TMC&BNN) tỉnh Bình Phước vẫn hăng hái cùng các tổ chức thiện nguyện trong tỉnh vận động nhiều tỷ đồng, xông pha chống Covid-19. -
Thanh Hóa: Nữ đảng viên 64 năm tuổi Đảng luôn ghi nhớ lời Bác dạy
Bà Tô Thị Tuất, trú tại thôn Quý Xá, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), tấm gương sáng trong phong trào hiến đất xây dựng nhà văn hóa, mở rộng đường làng, ngõ xóm; kiên trì vận động người dân đóng góp xây dựng nhiều công trình phúc lợi tại địa phương. Những việc làm của bà có sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. -
Bến Tre: Tấm gương phụ nữ lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng trong mùa dịch bệnh
Dịch Covid-19 tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe, đời sống của người dân, nhất là người nghèo và các hộ gia đình khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã có những việc làm, nghĩa cử cao đẹp như góp tiền, tặng trang thiết bị phòng, chống dịch, hỗ trợ lương thực, thực phẩm… Điển hình trong đó là cô Trần Thị Ánh, 44 tuổi, ngụ tại ấp An Hòa, xã Mỹ An. -
Bắc Giang: Hội viên phụ nữ dân tộc Nùng làm kinh tế giỏi
Chị Phương Thị Loan, người dân tộc Nùng, sinh năm 1985, ngụ tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang là tấm gương hội viên phụ nữ điển hình đã mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phát triển kinh tế gia đình với mô hình chăn nuôi tổng hợp, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. -
Quảng Ngãi: Nữ nông dân dùng tiền bán đàn heo ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Là một nông dân sinh sống bằng chăn nuôi và trồng trọt, chị Nguyễn Thị Liên, ngụ tại thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vừa sử dụng số tiền từ bán đàn heo của gia đình để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. -
Nghệ An: Cô giáo mầm non nêu gương tự học và sáng tạo
“Là Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Trường phụ trách chuyên môn, bản thân tôi luôn quán triệt phương châm “mỗi cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cô giáo Võ Thị Hương, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khai, huyện Thanh Chương (Nghệ An), chia sẻ. -
Bình Định: Gương phụ nữ làm kinh tế giỏi
Trong những năm qua, phong trào phụ nữ vươn lên làm giàu đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Điển hình là chị Nguyễn Thị Hương Duyên, hội viên chi hội phụ nữ khu phố 1, bằng sự sáng tạo, nhạy bén, chị đã phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. -
Quảng Ngãi: 8 tân nữ cử nhân điều dưỡng tình nguyện lên đường chi viện cho tâm dịch TP.Hồ Chí Minh
Tối 26/8, 8 nữ sinh viên vừa tốt nghiệp hệ Cao đẳng điều dưỡng chính quy của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) đã chia tay các thày cô giáo và người thân để tình nguyện vào TP Hồ Chí Minh- tâm dịch của cả nước để hỗ trợ các y, bác sĩ trong cả nước chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19. -
Chuyện của “Người thợ bếp không công”
Cô Nguyễn Thị Loan, ở ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp – “Người thợ bếp không công” đã trải qua 79 ngày đồng hành cùng anh em các chốt kiểm dịch (tính đến hết ngày 20 tháng 8). -
Thanh Hóa: Người phụ nữ với khát vọng trồng cây sâm Báo trên vùng đồi Thạch Thành
Đó là chị Bùi Thị Hà, hiện đang sinh sống tại thôn Thành Du, xã Thành Long (Thạch Thành, Thanh Hóa) vươn lên làm giàu với trồng cây giống sinh trưởng tốt, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe trên mảnh đất quê hương. -
Quảng Ngãi: Những nữ chiến sĩ “áo trắng” với niềm tin Việt Nam chiến thắng đại dịch
Những ngày tháng 7 âm lịch, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, nhiệt độ bên ngoài có lúc lên tới 39 - 40 độ C thế nhưng những nữ y, bác sĩ lúc nào cũng ẩn mình trong bộ đồ bảo hộ dày cộp, kín mít, đậm mùi hóa chất kháng khuẩn. -
Cần Thơ: Chủ tịch Hội LHPN cơ sở tận tụy với phong trào
Chị Ðỗ Thị Diễm Kiều, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Tân, huyện Thới Lai, Cần Thơ là một cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở trách nhiệm, tận tụy với công tác Hội và phong trào phụ nữ, đặc biệt tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn với tinh thần “Mỗi người góp một tay để dịch bệnh sớm được đẩy lùi”. -
Hà Giang: Nữ Trạm trưởng y tế xã hết lòng vì dân
Đó là nữ Trạm trưởng Nguyễn Thị Nguyệt, hiện đang công tác tại Trạm y tế xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). -
Đắk Lắk: Hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, thu nhập 250 triệu đồng/năm
Không chỉ nỗ lực làm giàu, tự tin vươn lên thoát nghèo, chị Lê Thị Thảo, hội viên phụ nữ tiêu biểu tại thôn 2b, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, luôn tích cực tham gia sinh hoạt chi hội và các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội phát động. -
Tâm huyết với việc gìn giữ nghề dệt lanh của người Mông
Bà Thào Thị Chúa, ở thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, được nhiều người biết đến vì đã có nhiều cống hiến trong việc giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của người Mông. -
''Bông hồng thép'' nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19
Theo Công an Lâm Đồng, điểm qua lực lượng công an ở tất cả các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trong toàn tỉnh, chỉ có duy nhất 1 nữ cán bộ chiến sĩ công an là Trung úy Đỗ Minh Nguyệt đã hơn 2 thánQg cắm chốt không về nhà. -
Hà Giang: Chị Trần Thị Tuất nâng cao thu nhập từ nuôi gà thả vườn
Chị Trần Thị Tuất, cán bộ về hưu thôn Tân Thắng, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã chọn hướng đi phát triển kinh tế gia đình từ mô hình chăn nuôi gà ri thả vườn. -
Đắk Lắk: Chi hội trưởng phụ nữ tâm huyết với phong trào phụ nữ
Chị Nguyễn Thị Tuyết, chi hội trưởng phụ nữ thôn 3, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk là một tấm gương luôn nỗ lực, tâm huyết với công tác Hội, phong trào phụ nữ đồng thời còn là tấm gương phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. -
34 cá nhân phụ nữ tiêu biểu nhận Bằng khen trong vượt khó vươn lên chăm sóc nạn nhân chất độc da cam
Sáng 9/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021). -
Bếp xôi nóng ấm lòng mùa dịch của người phụ nữ “xứ dừa”
Với tấm lòng thiện nguyện, nhiều năm qua, chị Hứa Thị Thúy Mỹ, ngụ ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đã thường tự bỏ tiền của mình và vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. -
Gia đình trẻ tiêu biểu của huyện Bắc Hà khởi nghiệp thành công với mô hình du lịch cộng đồng
Ở vùng rẻo cao Bắc Hà, lần đầu tiên có một gia đình trẻ vinh dự được tỉnh đoàn Lào Cai lựa chọn, vinh danh “Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021”. Đó là gia đình anh chị Lý Vần Sồ - Ma Thị Dí, dân tộc Mông ở thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố. -
Tấm gương tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa yêu thương mùa dịch
Với gương mặt luôn tươi cười và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào Hội, chị Nguyễn Thị Vân – Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định là một tấm gương cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. -
Cầu nối yêu thương cho mọi người
Từ cầu nối yêu thương - chị Trần Thị Ly Ni (Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Xuân, huyện Phú Vang) - rất nhiều hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo, già cả neo đơn được sẻ chia, hỗ trợ, tiếp sức. -
Sư cô nhân ái mong muốn được hiến máu nhiều lần để cứu người
Sư cô Thích nữ Đồng Diệu Võ Thị Minh Hiền, trụ trì chùa Thanh Long, khu phố 4, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là một nữ tu có tấm lòng nhân ái với mong muốn có thể hiến máu nhiều lần để cứu người . -
Phó Chủ tịch Hội lội ruộng cắt rau cho người dân khu cách ly
“Sinh ra ở miền Tây nhưng từ nhỏ đến lớn tôi có bao giờ biết lội ruộng đâu! Lúc đó chỉ nghĩ, mình đang cần rau, rau đang có rất nhiều, chú Phương lại cho không… Ai lại để chú ấy cắt một mình. Thế là tôi lội xuống ruộng…” - Lư Thị Luyến, Phó Chủ tịch Hội LHPN P.4, Q.6, bẽn lẽn. -
Người phụ nữ thầm lặng với công việc hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, hội viên phụ nữ Phường 24, quận Bình Thạnh tích cực hưởng ứng, điển hình là Đại tá Hà Thị Tố Nga, hội viên phụ nữ tổ 5, khu phố 1, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - người luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội và là tấm gương sáng cho chị em phụ nữ noi theo. -
Gắn hoạt động Hội với công tác nhân đạo từ thiện
27 năm tham gia công tác Hội, chị Huỳnh Huệ Dung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 6, phường 5, quận 6, TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội địa phương. -
Bình Định: Gương cán bộ Hội tích cực, trách nhiệm tham gia phòng, chống dịch tại địa phương
Trên 12 năm làm công tác Hội, chị Huỳnh Thị Sằn, sinh năm 1984, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chu đáo. Đặc biệt trong đợt dịch bệnh Covid-19, chị đã cùng BCH Hội Phụ nữ thị trấn có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực tham gia phòng, chống dịch tại địa phương -
Quảng Nam: Nhân tố quan trọng góp phần vào cuộc chiến chống dịch của đất nước
Cuộc chiến với đại dịch vẫn còn nhiều gian nan nhưng đây cũng là lúc tình cảm tương thân, tương ái của phụ nữ và người dân tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần phát huy sức mạnh tinh thần, cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch. -
TPHCM – Người phụ nữ “Đi chợ giúp dân”, góp thêm sự an tâm cho bà con vùng xanh
“Vùng xanh” tự quản là mô hình đang ngày càng được nhiều khu vực tại TPHCM áp dụng để giảm thiểu sự lây lan Covid-19. Góp thêm sự yên tâm của bà con tại “vùng xanh” ở phường 3, quận 5 là vai trò của Hội Phụ nữ đang được phát huy mạnh mẽ từ cô chủ tịch “Đi chợ giúp dân”. -
Nữ Hiệu trưởng trường mầm non giàu tâm huyết, "nói đi đôi với làm"
Hơn 23 năm gắn bó công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh năm 1978, Hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) luôn được đồng nghiệp quý mến, tín nhiệm, đánh giá là người cán bộ quản lý, giáo viên nhiệt huyết, trách nhiệm hết lòng vì các em học sinh thân yêu và là tấm gương sáng về người nữ đoàn viên công đoàn cơ sở gương mẫu, có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. -
Những phụ nữ nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế thoát nghèo
- Đắk Lắk: Chị Thúy Hằng, hội viên phụ nữ khuyết tật khởi nghiệp với trà hoa đậu biếc - Bình Định: Chị Hồng khởi nghiệp thành công từ nghề làm bánh tráng - Đồng Tháp: Tuổi cao ý chí càng cao -
Nữ già làng làm trái lệ làng để xóa bỏ hủ tục
Dưới thời "mưa bom, bão đạn" của chiến tranh chống Mỹ, già làng Ksor H’Lâm (dân tộc Jrai, làng Krông, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai) là một chiến sĩ gan dạ. Thời bình, với vai trò già làng, bà đã giúp đồng bào mình phát triển kinh tế, xóa bỏ những hủ tục. -
TP Hồ Chí Minh: Phó Chủ tịch Hội LHPN phường đóng góp sức mình cùng người dân vượt qua khó khăn Covid-19
Chị Lư Thị Luyến, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường 4, quận 6, TP Hồ Chí Minh là tấm gương của người cán bộ Hội đã có những việc làm đóng góp tuy nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa, mang tình yêu thương đến với phụ nữ, những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 -
Lan rộng sử dụng phương pháp tự nhiên trong chăm sóc sức khỏe với bộ môn Yoga
Dù công việc bận rộn là một phóng viên của Đài PT-TH Quảng Ngãi, chị Phạm Thị Vũ Duyên sinh năm 1984 vô tình bén duyên cùng niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn Yoga và mang theo sứ mệnh giúp cho cộng đồng được hưởng lợi ích từ bộ môn kỳ diệu này. -
Thanh Hóa: Những tấm gương phụ nữ làm giàu tứ các mô hình nuôi trồng, sản xuất kinh doanh
- Chị Cao Thị Cẩm thành công thoát nghèo với thu nhập gần 300 triệu đồng/năm - Chị Phạm Thị Phương thu lợi nhuận mỗi năm trên 2 tỷ đồng từ mô hình trang trại tổng hợp - Chị Nguyễn Thị Nhung làm giàu nhờ mở rộng sản xuất kinh doanh -
Đắk Lắk: Nghị lực khởi nghiệp của người phụ nữ Ê đê khuyết tật
Dù bị khuyết tật ở chân nhưng chị H'Yar Kbuôr, ở huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vẫn tự lực khởi nghiệp với nghề dệt thổ cẩm và may trang phục truyền thống; đứng lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm để gìn giữ truyền thống của dân tộc mình. -
Đồng Tháp: Chi hội trưởng Phụ nữ gương mẫu, nhiệt tình
Đó là chị Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1969) – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh). Hơn 12 năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ, chị Hương luôn nhiệt tình, gương mẫu tham gia các phong trào phụ nữ tại địa phương, được người dân và hội viên, phụ nữ tin yêu, quý mến. -
Bà Sáu Thia được vinh danh là người phụ nữ truyền cảm hứng
Bà Trần Thị Kim Thia (bà Sáu Thia) là một trong 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021 do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn công bố -
"Đường hoa bà Hồng"
Nhắc đến cô Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1956, ở thôn Cẩm Bình, xã Tân Lập (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), người dân nơi đây đều hết lời khen ngợi “Đường hoa bà Hồng” bởi đoạn đường hoa mà cô vun trồng, chăm sóc đang khoe sắc, làm rực rỡ thêm cho những con đường quê. -
Hai cụ bà muối 400 bọc dưa tương chua tặng người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp trên khắp cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Hơn bao giờ hết, đất nước cần tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân nỗ lực cùng chính quyền các cấp quyết tâm chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh. -
TP. HCM: Những Chi hội trưởng Phụ nữ học và làm theo Bác
Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố đóng vai trò to lớn trên mọi lĩnh vực hoạt động ở cơ sở, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào, hoạt động Hội. Họ không chỉ là những người trực tiếp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn đưa các hoạt động của các cấp hội đến hội viên và người dân. -
Nữ đảng viên trẻ "đặc biệt"
Tấm gương vượt khó, nghị lực phi thường của đảng viên trẻ “đặc biệt” nặng 26 kg, cao 110 cm Nguyễn Thị Phương đã thực sự lan tỏa tinh thần, nghị lực sống tốt đẹp tới mọi người. -
Những đóng góp thầm lặng của phụ nữ Cao Lãnh trong cuộc chiến chống dịch Covid-19
Cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, những ngày qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã có những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức ý nghĩa. Đặc biệt, trong nhiều chuỗi hoạt động, đã có những cán bộ, hội viên tuy hoàn cảnh còn khó khăn nhưng đã tích góp số tiền ít ỏi của mình để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.