• Một phụ nữ Vân Kiều bỏ hủ tục “nối dây”

    Chồng chết, theo tục lệ “nối dây” của đồng bào Vân Kiều, chị Con phải về làm vợ hai cho em chồng, trong khi em chồng đã có vợ là em gái chị. Chị Con nghĩ: Mình đang là chị vợ nó sao lại phải làm vợ nó. Không đúng ý cái bụng rồi!
  • Chuyện về nữ bác sĩ thành lập bệnh viện tư đầu tiên của Việt Nam

    Trong khi nhiều bệnh viện đến nay vẫn còn e ngại đối với việc mổ bướu Basedow, vì rất nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, thì Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng, từ 10 năm trước đã mạnh dạn phẫu thuật, hạ tỷ lệ tử vong người bệnh xuống mức 0%.

  • Cô gái Mường thủ khoa đại học

    Đó là Quách Thị Thu Quế – học sinh dân tộc Mường. Mùa tuyển sinh năm 2007 Quế thi đỗ vào ĐHQG Hà Nội và là thủ khoa trường Đại học Y Thái Nguyên với 29 điểm.
  • Nữ học viên cảnh sát say mê nghiên cứu khoa học

    Không chỉ học lý thuyết qua những bài giảng của thầy giáo, cô giáo, Nguyễn Thị Vân (Học viện Cảnh sát nhân dân) luôn cố gắng tạo cơ hội tiếp xúc, cọ sát với hoạt động thực tiễn bằng cách tích cực tham gia phong trào nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất.

  • Chủ tịch Hội phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà

    Ở Tiểu khu Chè Đen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, ai cũng biết chị Nguyễn Thị Hạnh (trong ảnh), Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Nông trường, người vừa giỏi việc nước, lại đảm việc nhà.
  • Đường tới đại học của một nữ sinh khiếm thị

    Bằng nghị lực và lòng hiếu học, Trương Thị Hoài Hạnh đã vượt qua bao khó khăn để trở thành sinh viên khoa Tâm lý (ĐH Sư phạm Huế). Cô là học sinh khiếm thị thứ hai ở Huế thi đậu đại học.
  • Một đời vì sự nghiệp mầm non

    Nhà giáo Nhân dân (NGND) Phi Vân Khanh đến hôm nay đã nghỉ hưu được 16 năm. Năm 1962, cô giáo trẻ Phi Vân Khanh tốt nghiệp trường Sư phạm mẫu giáo và được phân công về giảng dạy tại trường mẫu giáo số 7 quận Hai Bà Trưng. Trong 3 năm từ 1965 đến 1968, Mỹ liên tục ném bom bắn phá miền Bắc, cô Khanh cùng với giáo viên trường mầm non số 7 được phân công phục vụ trại trẻ sơ tán tại Tiên Sơn – (Hà Bắc cũ). Tại đây, cô đã cùng đồng nghiệp của mình sát cánh vượt qua mọi khó khăn bằng lòng yêu nghề, mến trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nuôi dạy và bảo vệ các cháu.
  • Một cán bộ nữ hết lòng vì việc công

    Đã bước qua tuổi 65, mái tóc bạc quá nửa nhưng bà Nguyễn Thị Dung tổ trưởng tổ dân phố số 13 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy vẫn nhanh nhẹn hoạt bát.
  • Hạnh phúc của người vợ liệt sỹ thời bình

    Dáng người nhỏ bé, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt dịu hiền ... , khó ai có thể tưởng tượng được nỗi vất vả mà người phụ nữ ấy đã trải qua. Chị là một trong số hàng trăm người vợ liệt sĩ phải gánh chịu nhiều hy sinh mất mát thay chồng gánh vác việc gia đình, nuôi dạy các con chăm ngoan học giỏi...
  • Người phụ nữ kiên trung

    Nếu như ai đã nhiều lần tiếp xúc hay gặp gỡ chị trong những buổi họp mặt, hội nghị các phong trào phụ nữ, đều cảm nhận được rằng chị là một phụ nữ thật chân tình và hay xúc động, bởi khi nhắc nhớ đến những kỉ niệm gì đó, thì chị lại rơi nước mắt.
  • Làm giàu từ hai bàn tay trắng

    Là một nông dân nghèo khó, không nhà cửa, không đất đai ruộng vườn nhưng chị Mai Thị Vinh chưa bao giờ nản chí với số phận. Với tư tưởng “Muốn tồn tại phải lao động” chị đã không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc gì để kiếm tiền trang trải cuộc sống, tích cóp mua đất, mua nhà và nuôi các con ăn học
  • Hành trình của một nữ giám đốc: “Kinh doanh phải gắn liền với chữ tâm”

    Quyết định đúng đắn, lựa chọn phương thức kinh doanh phù hợp, kịp thời nắm bắt thời cơ, đề ra những chính sách hợp lý để khuyến khích cán bộ công nhân viên, chị Quỳnh Như đã trở thành một trong những giám đốc năng động, sáng tạo - người đã đưa Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) phát triển nhanh chóng, hiệu quả và bền vững trong suốt hành trình 16 năm
  • Công chúa Huyền Trân - sứ giả của tình hoà bình và hữu nghị

    Trong lịch sử Việt Nam có nhiều công chúa “cành vàng lá ngọc” của nhiều triều đại, sống trong cảnh phú quý, giàu sang, ít khả năng và ít quan tâm đến chính sự quốc gia.
  • Người nữ thương binh và nghị lực sống

    Tôi gặp chị lần đầu trong một buổi ghi hình cựu chiến binh Mỹ và nhân chứng chiến tranh Việt Nam tại TP HCM. Chị là thương binh loại 1/4, trong người còn 7 mảnh đạn. Mười một lần chị bị địch bắt, lần cuối cùng, chúng cắt gân, mổ bụng, cắt ruột và buồng trứng của chị. Chị là Đoàn Thị Thanh Cần, bí danh Thanh Ba.
  • Người đàn bà tuổi ngọ và những nỗ lực mưu sinh

    Chị có dáng người dong dỏng, tuy không còn còn trẻ nhưng vẫn giữ được làn da trắng trẻo như con gái. Là người thân thiện, cởi mở nhưng lại có một cuộc sống hết sức gian truân. Cả thời xuân sắc chị cặm cụi làm ăn, nhưng cái đói, cái nghèo cứ luôn rình rập. Giờ đây, khi đã ở vào lứa tuổi ngoài 50 cuộc sống mới tạm ổn, dù chưa giàu nhưng cũng đã có của ăn của để. Nhắc đến những tháng ngày đã qua chị vẫn chưa hết bàng hoàng.
  • Xứng danh phụ nữ xuất sắc toàn quốc

    Là Phùng Thị Cửu nguyên Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ (HLHPN) thành phố Việt Trì, năm nay vừa tròn tám mươi tuổi, nhưng bà vẫn sống vui, sống khỏe giúp đỡ việc nhà cho con cái, minh mẫn hoạt bát trong giao tiếp, tích cực tham gia công tác đoàn thể, xã hội ở địa phương.
  • Cán bộ Hội “hai giỏi”

    Đó là sự công nhận và cũng là lời khen của hội LHPN huyện, xã và hội viên phụ nữ (PN) thôn dành cho chị Trần Thị Bê - Chi hội trưởng PN thôn Phú Bông, xã Duy Trinh (Duy Xuyên- Quảng Nam).
  • "Tôi sống vì ngày mai"

    Với ánh mắt hiền từ, nụ cười tươi tắn, đôn hậu, chị là chỗ dựa của hơn 50 đứa trẻ tại Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật "Vì ngày mai". Nhưng có lẽ ít ai biết cuộc đời của nữ giám đốc Lê Minh Hiền là một chuỗi những thăng trầm.
  • Triệu phú nhờ... chổi chít

    Đến phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, nói đến chị Bùi Thị Minh, ai ai cũng khâm phục.
  • Điều vô giá của một nữ thương binh

    Ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm thuộc phường Tây Sơn - nơi gia đình chị đang sinh sống, cũng là "Câu lạc bộ Người khuyết tật thành phố Pleiku - Gia Lai".
  • Nguyễn Thị Duệ: Nữ tiến sĩ đầu tiên trong lịch sử khoa bảng nước nhà

    Chế độ khoa cử thời phong kiến nước ta trải ngót gần 900 năm, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội dãy bia đá ghi tên hàng ngàn tiến sĩ trên mọi miền đất nước chiếm cứ khôi nguyên dưới mọi triều đại.
  • Thành công của một nữ giám đốc “ngoại đạo”

    Sinh ra trong một gia đình tri thức nghèo, có truyền thống cách mạng và hiếu học, ở xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, với tư chất thông minh, ham học và học giỏi, tham gia tích cực các hoạt động xã hộI ở trường cũng như ở địa phương,19 tuổi chị Hồng được kết nạp vào Đảng CSVN.
  • Chị Khà Thị Biềng - đại biểu dân tộc Thái đến từ Tây Bắc

    Mai Châu của tỉnh Hoà Bình với nhiều làng nghề thủ công truyền thống, lại có quốc lộ 6 và quốc lộ 15 chạy qua nên việc giao lưu và phát triển kinh tế ở địa phương có nhiều ưu thế hơn các huyện miền núi khác trong tỉnh.
  • Vượt qua các vật cản vì sức khoẻ cộng đồng

    Chị Nguyễn Thị Bích Phương là một trong những đại biểu có báo cáo tham luận tại Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức quần chúng trong công tác huy động xã hội phòng chống lao và xoá bỏ sự kỳ thị đối với bệnh nhân lao” được Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bệnh viện lao và Bệnh phổi TW tổ chức vừa qua.
  • Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế tưởng nhớ Bà VILMA ESPIN - Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Cuba

    Vô cùng đau buồn trước sự ra đi của người bạn VILMA ESPIN, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế (Liên đoàn) bày tỏ sự thành kính đối với vị anh hùng vĩ đại của Cách mạng Cuba và của cuộc đấu tranh của phụ nữ trên toàn thế giới.
  • Mảnh đạn pháo và câu chuyện về người phụ nữ trải qua 7 lần phẫu thuật

    Tháng 5/2006, chúng tôi có dịp về công tác tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Được tiếp xúc với những nhân chứng đã từng chiến đấu, công tác cùng bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm, những chiến sĩ năm xưa trong Đại đội nữ bộ đội địa phương mang tên người anh hùng Lê Thị Hồng Gấm...điều để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất là mảnh đạn pháo và câu chuyện về người phụ nữ phải trải qua 7 lần phẫu thuật.
  • Chi hội trưởng phụ nữ “gọi” nước vào đồng

    Thôn Lương Tri (xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) là quê hương giàu truyền thống cách mạng – nơi từng là “hoang địa” do chất độc hoá học Đế quốc Mỹ rải xuống trong chiến tranh.
  • Bông hoa tài năng ở Bệnh viện Quân y 108

    Đọc bản thành tích của Đại tá - Bác sỹ, Tiến sĩ Y khoa, Chủ nhiệm khoa Cấp cứu hồi sức Bệnh viên trung ương Quân đội 108 Hà Nội khiến tôi không khỏi khâm phục người phụ nữ năm nay bước sang tuổi 50 Lê Thị Việt Hoa: Huân chương chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng I, II, III; đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tổng cục 3 năm liền, 5 bằng khen cấp Tổng cục và nhiều giấy khen khác…
  • Bông hoa tài năng ở bệnh viện Quân y 108

    Đọc bản thành tích của Đại tá - Bác sỹ, Tiến sĩ Y khoa, Chủ nhiệm khoa Cấp cứu hồi sức Bệnh viên trung ương Quân đội 108 Hà Nội khiến tôi không khỏi khâm phục người phụ nữ năm nay bước sang tuổi 50 Lê Thị Việt Hoa: Huân chương chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng I, II, III; đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tổng cục 3 năm liền, 5 bằng khen cấp Tổng cục và nhiều giấy khen khác…
  • Toả sáng tài năng thời kỳ đổi mới

    Có lẽ chưa bao giờ Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Thuỵ Khê (Hà Nội) lại trở lên nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu đến thế. Nơi đây dang rộng cửa đón hàng trăm gương mặt xuất sắc, tiêu biểu khắp mọi miền đất nước về tụ hội. Trong trang phục truyền thống, ở họ không chỉ ngời sáng vẻ đẹp mặn mà, thuần khiết của phụ nữ Việt Nam mà còn lấp lánh vẻ đẹp của trí tuệ, bản lĩnh và tài năng thời kỳ đổi mới. Trang Web Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu:
  • Phỏng vấn nhanh bên lề Hội nghị

    Niềm vui xen lẫn tự hào, xúc động là những cảm xúc rõ nét nhất mà chúng tôi ghi lại được trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới.
  • Giao lưu nghệ thuật phụ nữ tài năng thời kỳ đổi mới

    Chương trình được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 8/9 do Hội LHPNVN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công ty cổ phần Văn hoá thông tin Thăng Long phối hợp tổ chức.
  • Các điển hình là những bông hoa đẹp trong lao động, sản xuất, công tác và học tập – là bằng chứng cho sự lớn mạnh, trưởng thành của phụ nữ Việt Nam song hành đi lên cùng đất nước đổi mới

    Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới.
  • Phát biểu khai mạc Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới

    Phát biểu của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  • Nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò lực lượng tiên phong, góp phần cùng phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

    Phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết - UVTW Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương,Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBCPN Việt Nam tại Hội nghị biểu dương phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới
  • Nhà giáo Ưu tú của Tây Nguyên anh hùng

    Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, trên cương vị Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Trung học số 1 Đăk Hring, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, Nhà giáo ưu tú Y Phan (SN 1967) luôn trăn trở với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là công tác vận động học sinh dân tộc thiểu số đến trường.
  • Cô gái “vàng” trong làng cử tạ Việt Nam

    Nhìn cô gái mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang gồng mình dồn sức vào hai cánh tay từ từ nâng tạ lên cao mới thấm thía hết nỗi nhọc nhằn của cô gái “vàng” trong làng cử tạ Việt Nam Nguyễn Thị Thiết.
  • Tóm tắt thành tích các tập thể điển hình

    Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới có 31 tập thể điển hình . Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu độc giả thành tích tóm tăt của các tập thể điển hình
  • Trung tá Ngô Thị Thuỷ - Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm ma tuý – Công an tỉnh Điện Biên: “Khắc tinh” của tội phạm buôn bán ma tuý

    Mới gặp lần đầu, ít ai nghĩ rằng người phụ nữ có gương mặt hiền lành, phúc hậu này lại là nữ tướng chuyên phụ trách mảng đánh án ma tuý - một trong những mảng hoạt động vất vả, phức tạp và hiểm nguy nhất của ngành công an. Chị là Ngô Thị Thuỷ - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm ma tuý – Công an tỉnh Điện Biên
  • Làm giàu từ những nguyên liệu sẵn có của quê hương

    Bèo tây, bẹ ngô, bẹ chuối… với nhiều người dân chỉ là thứ bỏ đi, nhưng với chị Chu Thị Nguyệt – Giám đốc Công ty TNHH Ánh Hồng (Khoái Châu – Hưng Yên) lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi đơn giản, đây là bí quyết giúp chị thoát nghèo, làm giàu ngay trên quê hương mình.
  • Chuyên gia tư vấn kinh tế Phạm Chi Lan: Chừng nào còn sức, vẫn còn cống hiến

    Vóc dáng nhỏ nhắn, tóc búi cao, gương mặt hiền hậu, bà Phạm Chi Lan mang dáng dấp của một nhà giáo hơn là một chuyên gia kinh tế cấp cao của Chính phủ. Thế nhưng, đằng sau vóc dáng mảnh mai đó là một trí tuệ sắc sảo, một nghị lực mạnh mẽ, một cái tâm trong sáng và trên hết là niềm đam mê công việc
  • “Phụ nữ tài năng thời kỳ đổi mới - 2007” – Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X

    Tối 8/9 tới, một chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn nhân dịp Hội nghị biểu dương phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới
  • Giới thiệu: Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới (1986-2007)

    Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam, kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới đại hội X Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới.

  • Cô thủ khoa hai lần của Trường đại học Thương mại

    Một fan cuồng nhiệt của Manchester United, ham sưu tập tiền cổ, thích đọc chuyện tranh, muốn chinh phục đỉnh Phanxipăng, chèo Kayak trên sông Đắc Rông. Đó là Đàm Bích Lộc - cô thủ khoa 2 lần của trường ĐH Thương mại.
  • Câu chuyện về “một thời con gái”

    Còn nhớ ngày cả nước lên đường, 17, 18 tuổi đã xung phong vào tuyến lửa Trường Sơn đi phá bom, mở đường.
  • Tâm sự người trong cuộc

    Chồng mất do nhiễm chất độc da cam, 3 con nhỏ dại, lăn lộn kiếm sống, các con chị nhiễm HIV lúc nào không hay. Nỗi đau chồng chất, sức tàn lực kiệt, chị không thể “đứng” được nếu như không có CLB đồng cảm người cao tuổi.
  • Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức trọng thể vào các ngày 2- 4/10/2007

    Trong các ngày từ 2-4/10/2007, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1.200 đại biểu.

  • Nữ doanh nhân giỏi trong “làng” chè xuất khẩu

    Đến với ngành Chè mới hơn 10 năm, tuổi đời không còn trẻ nhưng bà Đặng Thị Nguyệt, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân chè Minh Nguyệt đóng trên địa bàn xã Thạch Hòa (Thạch Thất) đang là một doanh nhân được "làng" chè XK trong cả nước ghi nhận và tôn vinh về thành tích làm chè xuất khẩu.

    Năm 2006, doanh nghiệp (DN) của bà được xếp thứ 4 trong số 228 DN xuất khẩu chè trong cả nước.

  • Cụ bà 93 tuổi tình nguyện hiến tặng giác mạc

    Ngày 2/8, Ngân hàng Mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương đã tiếp nhận cặp giác mạc do người Việt Nam hiến tặng. Đó là một cụ bà 93 tuổi, giáo dân ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
  • Người phụ nữ tận tụy với công tác tư pháp cơ sở

    Công việc của một cán bộ tư pháp xã khá bận rộn. Tuy nhiên, có rất nhiều phụ nữ đã vượt qua được những khó khăn của cuộc sống, có trách nhiệm với gia đình, chồng con để hoàn thành tốt những công việc được giao. Trong số những người đó có chị Đỗ Thu Dung- cán bộ tư pháp xã Duyên Thái, huyện Thường Tín.
  • Người phụ nữ làm kinh tế giỏi

    Chị Nguyễn Thị Toàn ở thôn 11, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên là người nông dân thành công trong phát triển kinh tế gia đình nhờ chăn nuôi lợn.
  • Người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu

    Người dân xã Hàm Phú (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), ai cũng biết chị Ngô Mạc Mỹ Vân (trong ảnh). Chị Vân ở thôn Phú Lập, là người không chỉ biết làm giàu cho gia đình, giỏi việc xã hội, mà còn có tấm lòng nhân hậu, quan tâm nhiều mảnh đời bất hạnh.
  • “Cô gái vàng” Olympic Hóa học

    Là nữ duy nhất của đoàn Việt Nam sang Matxcơva trong kỳ thi Olympic Hóa quốc tế lần thứ 39, Nguyễn Thị Ngọc Minh đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi giành được chiếc huy chương Vàng duy nhất cho đất nước.
  • Cô gái Việt Nam với sáng tạo thuật ngữ mới “U-Marketing”

    Bài dự thi của SV Nguyễn Hải Yến với tựa đề “Sự chuyển dịch từ E-Marketing đến U-Marketing trong tương lai” đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo bằng những khám phá và ý tưởng táo bạo, đoạt giải nhất cuộc thi “Tiếp thị du lịch trực tuyến” tại Canada.
  • Thành tích của nữ vận động viên Việt Nam tại Giải điền kinh châu Á

    Giải vô địch điền kinh châu Á lần thứ 17 được tổ chức từ ngày 25 đến 29/7 với sự tham dự của các vận động đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có 4 nữ vận động viên là Bùi Thị Nhung, Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Cúc và Trương Thanh Hằng.
  • Hoàng Ngân - vô địch karatedo thế giới

    Nữ võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân đã bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung kata cá nhân nữ trong khuôn khổ Giải vô địch karatedo thế giới Kobe Osaka, kết thúc ngày 29/7 ở Bungari. Giải đấu này quy tụ đông đảo các võ sĩ Karatedo từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
  • Nguyễn Thị Ngọc Minh (ĐH KHTN) đoạt HCV, Lê Thị Hồng Phương (HN Amsterdam) đoạt HCB

    Tại kỳ thi Olympic quốc tế môn Hóa học lần thứ 39 diễn ra tại CH Liên bang Nga (15-24.7) và Olympic quốc tế môn Sinh học lần thứ 18 diễn ra tại Canada (12 – 22/7),
  • Nguyễn Thị Tằm - một thương binh, con, vợ liệt sỹ vượt khó vươn lên

    Chị sinh ra và lớn lên tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố đẻ là liệt sỹ chống Pháp.
  • Chuyện về một nữ liên lạc cứu quốc quân người dân tộc Dao

    Đó là bà Triệu Mùi Pham, hiện ở xóm Ngọc Mỹ, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
  • Bà Phạm Thị Thứu được công nhận nghệ nhân dân gian

    Ngày 7-7-2007, UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hoá - Thông tin, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, UBND huyện Quảng Trạch cùng đại diện lãnh đạo xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch đã trao bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian, Kỷ niệm chương về sự nghiệp phát triển văn nghệ dân gian và quà tặng của UBND tỉnh cho bà Phạm Thị Thứu, sinh năm 1920, làng Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch.
  • Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Chiên

    Chị Nguyễn Thị Chiên sinh năm 1930 ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
  • Chuyện về những người phụ nữ vượt khó đi lên

    200 phụ nữ ở khắp mọi miền đất nước về dự Hội nghị biểu dương phụ nữ gia đình chính sách vượt khó, xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2007 là những gương mặt tiêu biểu, chung thuỷ, đảm đam và dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống, thoát khỏi đói nghèo, làm giàu và tạo lập một tổ ấm bền vững, hạnh phúc
  • Nữ giám đốc trẻ và ước mơ làm từ thiện

    Đến Trung tâm Dạy nghề nhân đạo Minh Tâm, đóng trên địa bàn xã Canh Nậu - Thạch Thất – Hà Tây, chúng tôi được chứng kiến một không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi. Bất ngờ hơn cả, hầu hết lao động lại là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Canh Nậu và các xã lân cận.
  • Nữ doanh nhân đất nhãn

    Trải qua bao thăng trầm của cuộc mưu sinh, chị đã vươn lên làm giàu nhờ nỗ lực và sự nhanh nhạy trong nền kinh tế thị trường, chị tự khẳng định mình và trở thành một nữ chủ doanh nghiệp có uy tín trong giới kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài
  • Sương Nguyệt Ánh

    (8/3/1864-20/1/1921)
  • Người mang nghề mới cho quê hương

    Nếu chỉ làm ruộng, nghèo mãi hoàn nghèo. Muốn có thu nhập, cải thiện cuộc sống, nhất thiết phải kiếm nghề cho chị em, đặc biệt lúc nông nhàn.
  • Chị Thôn vượt khó thoát nghèo

    Chị Nguyễn Thị Thôn sinh năm 1972 - hội viên phụ nữ thôn Phú Cường, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.
  • Kan Lịch

    Chị là một người dân tộc Pakôh, làng Lê Lốc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên cũ, nay thuộc Thừa Thiên-Huế.
  • Hai vợ chồng Việt ở NASA

    Để đến được vị trí hiện tại, cặp vợ chồng đều là tiến sĩ họ Trịnh - Hữu và Diệp đã phải vượt qua một chặng đường dài. Từ một làng nhỏ ở Bạc Liêu, Việt Nam, giờ đây họ đã trở thành hai chuyên gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).
  • Cô gái VN với sáng tạo thuật ngữ mới 'U-Marketing'

    Bài dự thi của SV Nguyễn Hải Yến với tựa đề “Sự chuyển dịch từ E-Marketing đến U-Marketing trong tương lai” đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo bằng những khám phá và ý tưởng táo bạo, đoạt giải nhất cuộc thi “Tiếp thị du lịch trực tuyến” tại Canada.
  • Phần thưởng quý cho những phụ nữ nghèo

    Chồng mắc bệnh tâm thần, kiệt quệ về kinh tế, sa sút về tinh thần, chị Nguyễn Thị Luyến - hội viên tổ phụ nữ số 14, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp như “chết đuối vớ được cọc” khi được cán bộ, hội viên trong tổ đến động viên, chia sẻ, giúp vốn làm ăn.
  • Một nữ sinh Việt Nam tốt nghiệp thủ khoa trung học Mỹ

    Cộng đồng người Việt tại Mỹ cho biết, nữ sinh người Việt Mimi Nguyễn đã xuất sắc giành được vị trí thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp năm thứ 159 của Trường Trung học Catedran ở thành phố Hucher, bang Mississippi (Mỹ).
  • Cô gái trẻ và giấc mơ tiếp thị nụ cười Việt

    Một cô gái trẻ sau nhiều năm du học ở Pháp đã trở về lập Công ty Jolie Siam để thực hiện ước mơ “Tiếp thị nụ cười Việt Nam” bằng dịch vụ khá lạ: cung ứng nghi thức lễ tân văn phòng, ngoại giao, sự kiện... với đội ngũ lễ tân được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Đó là cô gái mang cái tên rất dễ thương: Lê Thanh Tú.
  • Đoàn Thị Điểm (1705-1758)

    Hiệu Hồng Hà nữ sĩ, nổi tiếng với bản dịch Chinh phụ ngâm. Bà là con gái Đoàn Doãn Nghi - một nhà giáo dục có tiếng, em gái Đoàn Doãn Luân, đỗ Hương nguyên đời Lê.

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ THẾ GIỚI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video