-
Người phụ nữ "hai vai" miệng nói tay làm
Từ một trong những thôn có số hộ nghèo cao nhất của xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) thì giờ đây Làng Mô không chỉ đi đầu về phát triển sản xuất, giảm tỷ lệ hộ nghèo, mà còn là điển hình về đầu tư hạ tầng đồng bộ. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Mô - Vũ Thị Tươi. “Cán bộ thôn tận tụy và hết lòng” – đó là đánh giá của người dân khi nhắc về người phụ nữ "hai vai" bản lĩnh ấy. -
Những phụ nữ “tuổi cao, gương sáng” trong cộng đồng DTTS Gia Lai
Với mong muốn phát huy những nét đẹp bản sắc văn hóa của dân tộc đang dần bị mai một trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ cao tuổi trong cộng đồng DTTS ở tỉnh Gia Lai đã nêu cao tinh thần “tuổi cao, gương sáng”, không chỉ cống hiến, gìn giữ, mà còn trao truyền cho thế hệ sau các giá văn hóa quý báu của dân tộc mình. -
Nam Định: Hội viên phụ nữ Dòng tu khởi nghiệp từ trà thảo mộc
Xuất phát từ mong muốn tạo ra sản phẩm lành tính, an toàn, chất lượng, tốt cho sức khoẻ từ đó phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho hội viên là nữ tu trong Hội dòng, đem lại hiệu quả kinh tế, bà Trần Thị Nhiệm, sinh năm 1942, nữ tu dòng Trinh Vương, xóm Liên Trung, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã khởi nghiệp thành công mô hình chế biến các loại trà, đồ uống nguồn gốc thảo dược. -
Hà Nam: Hội viên phụ nữ năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình
Trong những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu do Hội LHPN xã Chuyên Ngoại phát động đạt được nhiều kết quả, qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Một trong những điển hình đó là chị Nguyễn Thị Thuý, sinh năm 1974, hội viên chi hội phụ nữ thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. -
Vượt hơn 100 đối thủ, cô gái người Mông viết nên câu chuyện truyền cảm hứng cho giới trẻ
Bằng niềm tin vào bản thân và khao khát mang bản sắc văn hoá dân tộc Mông đến với mọi người, Giàng Tuyết Tình, Hoa khôi cuộc thi “The Charming Beauty - Duyên dáng Thanh niên Yên Bái 2024” đã từng bước khẳng định mình và lan toả năng lượng sống tích cực cho những bạn trẻ vùng cao. -
Phú Yên: Những điển hình phụ nữ tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ Phú Yên đã triển khai nhiều phong trào thi đua, việc làm thiết thực góp phần lan tỏa lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa được các cấp, các ngành đánh giá cao. -
Người cán bộ Hội miệt mài với sứ mệnh “truyền tải”
Trung tá, BS.CKII Võ Thị Hồng Hướng – Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Bệnh viện 199 Bộ Công an (tại Đà Nẵng), người đã và đang truyền tải xuất sắc những đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, chính sách Hội Phụ nữ nói riêng đến tập thể cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ trên địa bàn. -
Lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Nhất và biểu dương Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024
Sáng nay, 08/10, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Nhất và biểu dương Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 -
Cán bộ Hội được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định: Trưởng thành từ những lần tự chạy xe máy đến với cơ sở
Có khi quãng đường cả đi cả về trong ngày lên tới 200km, phải vượt bao con đèo, con suối trong hơi sương mờ ảo, nhưng suốt 22 năm gắn bó với công tác Hội, chưa một lần chị cảm thấy nhụt chí với công việc… -
Chân dung Chủ tịch Hội LHPN trẻ tuổi nhất được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất
Chị Huỳnh Thị Liên, sinh năm 1993, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là cán bộ Hội trẻ tuổi nhất trong số 30 cá nhân xuất sắc được nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất năm 2024. -
"Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp giúp tôi đi nhanh hơn, xa hơn"
Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hoài Sen, ứng viên được trao giải Đặc biệt tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng miền Trung và Giải nhì Cuộc thi cấp toàn quốc năm 2023. -
Những bông hoa khoe sắc trên quê hương Quảng Bình
Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều tấm gương hội viên phụ nữ phát huy đức tính cần cù, chịu thương, chịu khó, tích cực trong học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Nhiều chị đã vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. -
Mô hình dạy nghề may miễn phí của chi hội trưởng phụ nữ
Chị Lại Thị Quỳ, chi hội trưởng phụ nữ ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến trong việc thành lập tổ may gia công, nhận đào tạo nghề may miễn phí cho hội viên phụ nữ có nhu cầu. -
Thái Bình có 2 dự án lọt vào vòng chung kết cấp vùng cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024
Theo quyết định của Ban tổ chức cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh năm 2024 (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), 2 dự án “Nông dược sạch Vavi Farm” và “Sản xuất nông nghiệp xanh tuần hoàn kết hợp du lịch trải nghiệm” được vào vòng chung kết cấp vùng và tham dự chuỗi sự kiện Chung kết cấp vùng miền Bắc cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 tổ chức tại tỉnh Hưng Yên từ ngày 11/9-13/9/2024. -
Quảng Ngãi: Người phụ nữ gìn giữ nghề làm nước mắm truyền thống
Vùng biển Đức Lợi, huyện Mộ Đức được thiên nhiên ban tặng không chỉ phong cảnh đẹp mà còn dồi dào tôm cá, đặc biệt là cá cơm, các loại cá ven bờ với vị ngọt và béo đặc trưng. Đây là nguồn nguyên liệu để tạo nên nước mắm truyền thống. -
Phụ nữ Thanh Hóa trong lịch sử: Ân cần đón tiếp, giúp đỡ đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam ra Bắc tập kết, học tập
Trong suốt 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Thanh Hóa nói riêng với truyền thống yêu nước nồng nàn đã đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có hoạt động đón tiếp cán bộ, bộ đội, học sinh, sinh viên, đồng bào miền Nam tập kết ra miền Bắc theo Hiệp định Geneve 1954. -
Sóc Trăng: Hiệu quả phát triển kinh tế gia đình từ mô hình mua bán nhỏ hiệu quả của hội viên Khmer ấp Sơn Ton
Khi nhắc đến chị Liêu Thị Hoành Na, sinh năm 1989, hội viên phụ nữ ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, ai cũng biết đến chị với mô hình mua bán nhỏ phát triển kinh tế gia đình và là hội viên tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong việc vận động gia đình, người thân, các chị em phụ nữ trong xóm chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. -
Những phụ nữ là chứng nhân lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Ngày 19/8/1945 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam trong công tác vận động phụ nữ, là thắng lợi của đường lối kết hợp chặt chẽ mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. -
Cuộc đời và sự nghiệp của Cố Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Quế (Phần 1)
Đồng chí Hà Thị Quế tên thật là Lương Thị Hồng, sinh ngày 15/8/1921 trong một gia đình có truyền thống hiếu học và cách mạng tại xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, là hậu duệ của Trạng nguyên, nhà toán học nổi tiếng Lương Thế Vinh. -
Hưng Yên: Người phụ nữ khuyết tật và hành trình gieo con chữ miễn phí cho các em nhỏ
Ở thôn Đỗ Mỹ, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có một lớp học đặc biệt, luôn đầy ắp tiếng cười vui rộn rã của các em nhỏ. 14 năm qua, lớp học ấy được thắp lên bởi tình yêu thương, sự nhiệt huyết của “cô giáo” khuyết tật Phạm Thị Lý. Tấm lòng nhân ái và nghị lực phi thường của cô đã chắp cánh ước mơ cho hàng trăm em nhỏ thông qua hành trình gieo chữ miễn phí.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.