-
Truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số
Cuộc thi truyền thông “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm vì bình đẳng giới với phụ nữ dân tộc thiểu số” do Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức tại huyện Ba Vì đúng như tên gọi đã góp phần nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi hành vi, thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số. -
Phụ nữ tỉnh Ninh Bình, Bạc Liêu đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh
- Ninh Bình: Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ - Bạc Liêu: Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ -
Tìm giải pháp thúc đẩy phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia "đối thoại chính sách"
Qua công trình nghiên cứu, khảo sát của Th.S Nguyễn Hoàng Anh, Phó viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu phụ nữ (Học viện Phụ nữ Việt Nam), "đối thoại chính sách" là một trong những nội dung quan trọng nhằm đảm bảo tiếng nói, vai trò và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. -
5 kiến nghị góp phần thực hiện các mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Bà Pi Năng Thị Thủy, dân tộc Raglai, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận, kiến nghị 5 vấn đề để phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời góp phần thực hiện các mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ DTTS. -
Cần chung tay giảm khoảng cách giới trong tiếp cận y tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số
Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và một số bộ, ngành liên quan đánh giá, mặc dù chăm sóc sức khoẻ nói chung và sức khoẻ sinh sản nói riêng cho phụ nữ dân tộc thiểu số đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn còn khoảng cách đáng kể so với phụ nữ Kinh, Hoa. -
Bình đẳng giới có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh doanh
Đó là niềm tin thôi thúc Nicke Widyawati, 56 tuổi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Pertamina - “gã khổng lồ” dầu khí nhà nước Indonesia - không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường thúc đẩy bình đẳng giới qua các chính sách, quy định và hoạt động tại công ty. -
Bảo vệ quyền thai sản của lao động nữ, tăng cường phúc lợi, sức khỏe bà mẹ và trẻ em
Theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), khi tham gia BHXH tự nguyện, người lao động sẽ nhận được trợ cấp thai sản 2 triệu đồng/con sinh ra. Tuy nhiên, TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Xã hội), cho rằng, mức này là rất thấp, chưa thực sự hỗ trợ cho phụ nữ bảo vệ thai sản. -
Đoàn Giám sát của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam làm việc tại Tuyên Quang
Sáng 14-9, Đoàn Giám sát của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Minh Hương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. -
Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và toàn xã hội đối với công tác phụ nữ
PGS.TS Nguyễn Văn Giang, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: PVH PGS.TS Nguyễn Văn Giang, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định: Dù tiếp cận ở bất cứ góc độ nào cũng phải khẳng định vai trò lớn lao của phụ nữ và công tác phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. -
Tìm giải pháp phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ miền Trung và Tây Nguyên
Sáng 13/9, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ và việc thực hiện chính sách đối với các nhóm phụ nữ đặc thù" khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.