• Lên mạng tìm bạn gái để… đem bán

    Sau một thời gian chat trên mạng, hai đối tượng 19 tuổi ở thành phố biên giới Lào Cai đã làm quen được với 3 cô gái trẻ. Chúng lừa rủ các cô đi chơi rồi đem bán lấy tiền.
  • Thiếu nữ bị bạn chat lừa bán sang Trung Quốc

    Lợi dụng chát chít làm quen trên mạng, hai gã Sở Khanh tuổi 9X ở thành phố biên giới Lào Cai đã lừa được 3 cô gái trẻ đi Trung Quốc chơi và để rồi lừa bán họ với giá 3.000 – 4.000 Nhân dân tệ/người.
  • Tấn công mạnh tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới đã được sẽ được Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) thực hiện từ ngày 15/7- 15/9.
  • Thiếu nữ bị bán vào ổ quỷ: Tủi nhục chốn tha hương

    Từng là nạn nhân của buôn người, Thủy và Hoài đã kết hợp lừa hai cô gái 15 và 19 tuổi ở Phú Thọ sang Trung Quốc làm gái mại dâm.
  • Hiệu quả của câu lạc bộ phòng chống tội phạm

    Năm 1999, theo phát động của Hội Phụ nữ huyện Cái Nước, xã Hưng Mỹ thành lập hai câu lạc bộ phòng chống tội phạm (CLB PCTP) ở hai ấp: Rau Dừa B và Lý Ấn. “CLB PCTP ở ấp Lý Ấn có trình độ quản lý mạnh hơn và hoạt động hiệu quả hơn”, bà Nguyễn Thị Thanh Tân - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hưng Mỹ, nhận xét.
  • Tuyển người trông trẻ bán ra nước ngoài

    Tin vào lời hứa hẹn của Linh, chị L. đã theo cô ta lên Lạng Sơn để nhận công việc “trông trẻ nhỏ”. Lên tới nơi, Linh giao L. cho Phong, lúc này, L. mới biết mình đã mắc bẫy bọn buôn người. Hơn 10 năm sống trên đất khách, L. đã 2 lần bị bán sang tay sống cảnh vợ chồng ép buộc…
  • Bắt hai đối tượng buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Ngày 14-7-2009, CAQ Cầu Giấy, Công an phường Quan Hoa phối hợp Công an Phú Thọ bắt giữ Nguyễn Đức Toàn (SN 1982) và Phạm Tuyết Anh (tức Duyên, SN 1988) về hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ em.
  • Lừa bán phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm

    Khi Trần Văn Tuấn (48 tuổi) đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đưa bốn cô gái Việt Nam sang Malaysia, thì bị cảnh sát phối hợp lực lượng an ninh sân bay bắt giữ.
  • Giải cứu thiếu nữ bị ép làm nô lệ tình dục

    Đó là Nguyễn Đức Toàn (SN 1982) ở tập thể lắp ghép Trương Định, quận Hoàng Mai và Phạm Tuyết Anh (SN 1988) ở Thái Nguyên.
  • Lừa bán người sang Trung Quốc lấy vốn mua tiền giả

    Muốn có tiền trả nợ, tiêu xài, Lan và Kíu đã lừa bán nhiều người sang Trung Quốc (trong đó có cả trẻ em chưa đến 16 tuổi) rồi lấy "vốn" mua tiền giả mang về Việt Nam.
  • Hai bé gái bị bán với giá một triệu đồng

    Vũ Thị Lục đã lừa đưa hai cô bé từ miền Nam ra miền Bắc để phụ bán phở, rồi đưa sang Trung Quốc bán với giá... chỉ một triệu đồng.
  • Tâm sự của thiếu nữ buộc phải bán thân giữa trời Tây

    Đàn ông Việt Nam vào nhà chứa này, họ đòi quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su, tôi không đồng ý. Họ nói lại với chủ và tôi bị đánh đập. Quá sợ hãi tôi phải làm theo, rồi lần lượt hai đứa con của tôi ra đời mà chẳng biết ai là bố.
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy

    Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 3/6/2008. Sáng 24/6/2009, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố luật này. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009. Trang Web Hội LHPNVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung tới độc giả.
  • Lào Cai: Lừa bán 3 nữ sinh sang Trung Quốc

    Được hai anh chị bạn rủ ra thành phố “làm giúp đám cưới rồi anh chị dắt đi chơi”, 3 nữ sinh trẻ đã theo nhau ra TP Lào Cai, đang bị đưa sang Trung Quốc thì được lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện.
  • 6 tháng, bắt 258 kẻ buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Thống kê của Ban chỉ đạo 130 của Chính phủ, 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 191 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, với 417 nạn nhân.
  • Tấn công mạnh tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới đã được sẽ được Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) thực hiện từ ngày 15/7- 15/9.
  • Cứu 3 nữ sinh bị lừa bán sang Trung Quốc

    Được hai anh chị bạn rủ ra thành phố “làm giúp đám cưới rồi anh chị dắt đi chơi”, 3 nữ sinh trẻ đã theo nhau ra TP Lào Cai, đang bị đưa sang Trung Quốc thì được lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện.
  • Hội thi “Phụ nữ với công tác phòng chống bạo lực gia đình và thực hiện an toàn giao thông”

    Vừa qua, tại xã Võ Ninh, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Quảng Ninh đã tổ chức Hội thi "Phụ nữ với công tác phòng chống bạo lực gia đình và thực hiện an toàn giao thông" với sự tham gia của 68 thí sinh đến từ 14/15 xã, thị trấn.
  • Hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em của Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

    Mặc dù không phải là điểm nóng về buôn bán phụ nữ, trẻ em, nhưng những năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có hàng chục vụ phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài, hay trẻ em bị bắt cóc để làm thuê...
  • Tiếp ngài Andrew Bruce - trưởng đại diện tổ chức IOM

    Ngày 1/7/2009 vừa qua, ngài Andrew Bruce - Trưởng đại diện tổ chức IOM (tổ chức di cư thế giới) tại Việt Nam đã đến chào TW Hội LHPN Việt Nam trước khi nhận nhiệm vụ mới.
  • Hơn 5.000 hội viên phụ nữ được học tập nâng cao kiến thức về phòng, chống ma túy

    Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Thanh Hoá đã tích cực tuyên truyền về phòng, chống ma túy đến tận các gia đình cán bộ, hội viên, lồng ghép với công tác phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.
  • Xung quanh dư luận phụ nữ, trẻ em xã Ẳng Tở bị lừa bán

    Gần đây, người dân xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng bất an, lo lắng trước thông tin: Một số phụ nữ, trẻ em ở bản Bua trong xã bị một người đàn bà trung tuổi rủ đi làm may mặc ở Hà Nội với mức lương béo bở. Nhưng sự thể là con đi làm việc gì, ở đâu bố mẹ không được biết. Họa hoằn có em trốn ra ngoài gọi điện về mà chỉ nói được mấy tiếng: “Bố mẹ ơi, cứu con!”…
  • Hãy giúp chị Lệ thoát khỏi người chồng hung bạo

    Chị Võ Thị Lệ (SN 1970), ở thôn Kiều Đông, xã Cát Tường (huyện Phù Cát) đang sống hạnh phúc, bỗng nhiên bị chồng trở chứng đánh đập tàn nhẫn. Chị đã phải 2 lần nhập viện để điều trị chấn thương sau những trận đòn chí mạng của chồng.
  • Từng bước giúp đỡ người lạc lối

    Để từng bước giúp những người nghiện ma tuý trở lại con đường lương thiện, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn đối tượng là hội viên của mình để họ tuyên truyền, vận động chồng, con, cai nghiện và không tái nghiện. Mô hình được triển khai thực hiện tại xã Tân Hoà (Phú Bình) với 3 câu lạc bộ ở xóm Thanh Lương, Giếng Mật và xóm Ngò với 182 thành viên. Sau hơn 1 năm thực hiện, bước đầu đã mang lại hiệu quả.
  • Những “cuộc chơi” nơi xứ người

    Không thể từ bỏ lối sống buông thả, xa hoa, thích hưởng thụ, nhiều cô gái trẻ đẹp đã bước chân vào con đường bán dâm ở nước ngoài, mà không ít người trong số họ cho rằng đó chỉ là một “cuộc chơi” nơi xứ người...
  • Trung Quốc: Công khai bắt bé gái bán ra nước ngoài

    Hàng chục bé gái tại miền Nam Trung Quốc đã bị giới chức địa phương tước khỏi vòng tay cha mẹ ruột - những người vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình - và sau đó bị đem bán cho các gia đình nước ngoài muốn nhận con nuôi kể từ năm 2001. Đó là kết luận trong phóng sự điều tra của tuần báo Tin tức Nam Phương Đô Thị có trụ sở tại Quảng Đông.
  • Hàng chục cô gái bị ép bán thân ở Singapore

    Thấy công việc “chăn dắt” gái tại đảo quốc sư tử của mình quá “ngon ăn”, Vũ Thị Khánh Ngọc và đồng bọn đã dụ dỗ hàng chục phụ nữ Việt Nam sang đây, ép bán dâm cho khách tại quán karaoke mình quản lý.
  • Hội LHPN thị trấn Thịnh Long: Sơ kết 5 năm mô hình “Xây dựng gia đình gương mẫu”

    Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” năm 2005, Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh đã thống nhất chọn thị trấn Thịnh Long xây dựng mô hình điểm phong trào “Xây dựng gia đình gương mẫu”. Mới đây, Hội LHPN– Ban công an thị trấn Thịnh Long đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện mô hình điểm này.
  • Những tên “trùm” môi giới gái quê bán cho chồng ngoại

    Đầu tháng 4/2009, Công an TPHCM triệt phá một vụ môi giới hôn nhân trái phép mà đối tượng tổ chức đã “nhẵn mặt” trong năm 2008. Khi cơn sốt “vợ Việt, chồng Hàn” còn âm ỉ “cháy” thì những tên “trùm” vẫn chưa thể “gác kiếm”.
  • Người đàn bà 27 lần giúp chồng cai nghiện

    Câu chuyện về người phụ nữ can trường này khiến tôi vừa cảm phục vừa day dứt bởi con số 27 lần cai nghiện cho chồng, trong vòng 20 năm gá nghĩa phu thê. 20 năm làm vợ - 20 năm chị ngậm buồn nuốt tủi để cứu vớt một con người.
  • Những tên "trùm" môi giới gái quê bán cho... chồng ngoại

    Tình trạng hạn chế môi giới hôn nhân trái phép tưởng chừng đang có chuyển biến tích cực, thì đầu tháng 4/2009, Công an TP.HCM bất ngờ triệt phá một vụ môi giới hôn nhân trái phép mà đối tượng tổ chức đã “nhẵn mặt” trong năm 2008. Điều này cho thấy, cơn sốt “vợ Việt, chồng Hàn” vẫn âm ỉ cháy dù hệ lụy xã hội phải oằn lưng gánh chịu đã xuất hiện từ những năm đầu thập kỷ 90.
  • Phá đường dây buôn bán trẻ em qua biên giới

    Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) vừa tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phàn Diếu Tông, Phàn Cao Nẩy về hành vi buôn bán, chiếm đoạt trẻ em.
  • Hiểm họa ma túy: Cần ngăn chặn nguồn cung từ xa

    Kế hoạch số 83 đã tạo ra cơ chế phối hợp có hiệu quả, thể hiện trên cả 3 mặt: trao đổi thông tin, điều tra bắt giữ tội phạm và̀ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy.
  • Chống ma tuý ở miền núi Lục Ngạn

    Chỉ tính từ đầu năm tới nay, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã bắt 25 vụ, 30 đối tượng về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép chất ma tuý.
  • Hội LHPN Hà Tĩnh: Lễ ra quân tuyên truyền phòng chống ma túy

    Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, sáng ngày 26/6, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Công an, Hội LHPN thành phố tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phòng chống ma túy.
  • Chị Vân giỏi việc Hội, đảm việc nhà

    Có đi cùng với chị Chu Thị Vân, Chi Hội trưởng phụ nữ thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến thăm các gia đình hội viên trong thôn vay vốn phát triển kinh tế mới thấy được cái tài và sự khéo léo của một cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở.
  • Vai trò của gia đình với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

    Cùng với sự phát triển nhanh chóng như vũ bão về công nghệ thông tin và nhiều lĩnh vực khác, loài người ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của truyền thống văn hóa đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.
  • Thâm nhập đường dây rao bán “giấc mơ đổi đời”! (Kỳ 2)

    11 giờ trưa, má H. giục chúng tôi theo má đi chào đoàn. Mặc dù đến 2 giờ đoàn đến, nhưng mới khoảng 11 giờ 30 mà tại điểm xem mắt ở nhà hàng tại Q8, TPHCM, tôi thấy có đến hơn 300 cô gái đứng ngồi chờ đợi. Mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng oi bức, vậy mà trên mặt các cô gái lúc này đều rạng ngời, không chút mệt mỏi.
  • Thâm nhập đường dây rao bán “giấc mơ đổi đời”

    Lấy chồng Hàn Quốc là mơ ước của không ít cô gái trẻ nuôi hy vọng đổi đời. Nhưng trước khi sang làm dâu xứ người, họ phải trải qua vô vàn đắng cay, tủi nhục...
  • Phát huy hiệu quả của các loại hình CLB xây dựng gia đình hạnh phúc sau hơn 2 năm thực hiện NQ ĐHĐB phụ nữ tỉnh

    Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của gia đình, trong những năm qua các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Hội.
  • Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ phòng chống TNXH thôn Tuấn Dị

    Thành lập từ năm 2002, đến nay, Câu lạc bộ phòng chống TNXH của chi Hội phụ nữ thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc (Văn Lâm- Hưng Yên) với 347 thành viên tham gia đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực góp phần tích cực vào công tác phòng chống tội phạm và TNXH của địa phương.

  • Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma tuý năm 2009

    Triển khai đợt cao điểm phòng chống ma tuý năm 2009, Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia phòng chống ma tuý, đặc biệt là phòng chống ma tuý từ gia đình.
  • Giao lưu Câu lạc bộ phụ nữ tiêu biểu phòng chống tội phạm và TNXH

    Hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống ma túy (1/6-31/8/2009) và Ngày Toàn dân phòng chống ma tuý 26/6, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã tổ chức buổi giao lưu Câu lạc bộ phụ nữ tiêu biểu phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
  • Góp phần phòng chống tội phạm vì sự bình yên của thành phố

    Trong 6 tháng đầu năm 2009, các cấp Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm.
  • Bé 3 tháng tuổi bị một cô gái trẻ bắt cóc

    Sau khi giả giúp làm đồng, một đối tượng nữ đã lừa bắt cháu bé 3 tháng tuổi của vợ chồng anh Vàng Seo Quáng (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang).
  • Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Ra mắt các mô hình phòng, chống ma tuý

    Vừa qua, tại Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt 2 mô hình điểm “Tổ phụ nữ không có chồng con, người thân nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật” và “Tổ phụ nữ vận động chồng, con, người thân cai nghiện và không tái nghiện” nhằm góp phần làm giảm đáng kể và tiến tới xây dựng các địa bàn trong sạch, trắng về ma tuý, tội phạm, TNXH.
  • Hội LHPN tỉnh Sơn La: Tập huấn công tác phòng chống ma tuý cho cán bộ chủ chốt cấp xã

    Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống ma tuý trong các cấp hội phụ nữ, nhất là ở các xã có phụ nữ nghiện ma tuý, vừa qua, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn công tác phòng chống ma tuý cho 79 chị là cán bộ hội chủ chốt các huyện, xã có phụ nữ nghiện ma tuý.
  • Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống ma tuý cho báo cáo viên, tuyên truyền viên

    Vừa qua, tại Quảng Bình, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống ma tuý từ gia đình" cho 65 báo cáo viên, tuyên truyền viên là cán bộ chuyên trách và tuyên truyền viên nòng cốt tại một số xã, phường trọng điểm trong tỉnh thuộc 3 huyện, thành phố là Đồng Hới, Quảng Ninh và Bố Trạch.
  • Cần tăng cường các giải pháp phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em

    Trong những năm gần đây, tình hình hoạt động của bọn tội phạm buôn bán người, nhất là buôn bán phụ nữ và trẻ em (PNTE) trên địa bàn Sơn La có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Bọn buôn người đã nhằm vào những nơi vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, lợi dụng trình độ dân trí thấp, để rủ rê lôi kéo phụ nữ, trẻ em bỏ nhà để đi làm ăn, hứa hẹn những việc làm có thu nhập cao.
  • Cuộc đời của nữ bị cáo mang căn bệnh thế kỷ

    “Ngày biết mình mang bệnh, em sợ lắm… Đây là lần thứ ba em đứng trước vành móng ngựa, dù mức án có là bao nhiêu, em cũng đã biết trước bản án dành cho cuộc đời của mình”, cô gái đã thốt lên trong giờ nghị án.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video