• Tiên Sơn nỗ lực phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Trong khoảng thời gian từ năm 1995-2005, xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) có 57 phụ nữ và 13 trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài. Họ đều là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, éo le, trình độ học vấn thấp… Chỉ có 4 người trong số đó may mắn trốn thoát trở về quê hương. Nhờ thực hiện dự án "Hỗ trợ gia đình và cộng đồng phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em" (dự án H01) của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ năm 2005 trở lại đây, xã không có phụ nữ, trẻ em nào bị lừa bán qua biên giới.
  • Chống nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em: Cần có một hành lang pháp lý đủ mạnh

    Bắc Hà là huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai có 20/21 xã thuộc diện vùng sâu, vùng xa, địa hình bị chia cắt bởi nhiều đồi núi, sông suối.
  • Nhiều hoạt động truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Trong những năm gần đây, cùng với việc phát triển và mở rộng các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề thì tình trạng thiếu việc làm ngày càng nhiều, đặc biệt là lao động trong khu vực nông nghiệp nông thôn. Nhiều lao động phải đi nơi khác làm ăn trong đó phần lớn là phụ nữ. Do trình độ nhận thức còn hạn chế, thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, nên một số chị em đã bị bọn buôn người lừa bán.
  • Ngăn chặn nguy cơ buôn bán người đối với lao động nữ nhập cư

    Ngày 19 tháng 12 tại Hà Nội, Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực phối hợp với tổ chức Actionaid tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu thực trạng các vấn đề của lao động nữ nhập cư (LĐNNC) và mối liên quan đến việc buôn bán người.
  • Khi con người trở thành hàng hoá

    Theo công bố mới nhất từ Bộ Công An, VN hiện là địa bàn của các hoạt động đưa người di cư, xuất khẩu lao động trá hình cũng như nhiều đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em, tế bào thai, nội tạng ra nước ngoài.
  • Hành trình “tủi nhục” của một cô gái trẻ

    Đặt chân xuống sân bay Nội Bài, cô gái trẻ họ Trương đã òa khóc nức nở khi nhìn thấy bố.
  • Phụ nữ Thừa Thiên Huế:” Đoàn kết phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em và tăng cường bình đẳng giới”

    Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn cả nước, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xây dựng kế hoạch triển khai trong các cấp Hội ở địa phương “Đề án tuyên truyền, giáo dục cộng đồng phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn II” với chủ đề “Đoàn kết phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em và tăng cường bình đẳng giới”.
  • Hoạt động phòng, chống buôn bán phụ nữ trẻ em năm 2008 của Hội LHPN Quảng Trị

    Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em” giai đoạn II (2008 - 2010), ngày 23/4/2008, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 15 triển khai Đề án đến các cấp Hội trong tỉnh.
  • Xin "cứu net", bị lừa bán cho “tổ quỷ mại dâm”

    Đi chat, gọi người “cứu net” rồi bị lừa bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục. Những cô gái này vì một phút dễ dãi đã phải trả giá bằng những tháng ngày sống trong “tổ quỷ”, nơi các cô ví như “địa ngục trần gian”.
  • Những ngày ác mộng của 'bộ tứ chân dài'

    Cao ráo, xinh tươi, trẻ trung, các cô bé trong nhóm “bộ tứ chân dài” được rủ về làm người mẫu áo dài trong lễ khai trương nhà hàng. Nhưng các em đã rơi vào bẫy của bọn buôn người và bị đưa sang Trung Quốc.
  • Bắt gã "Sở Khanh" lừa yêu, bán 7 phụ nữ ra nước ngoài

    Ngày 30/9, sau nhiều tháng ròng lần theo dấu vết, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CA tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được Hồ Viết Hữu, SN 1974, trú tại thôn Quỳ, xã Văn Tiến ( Trấn Yên, Yên Bái). Qua đó, giải cứu được 2 cô gái, trở về sum họp trong vòng tay đầm ấm của gia đình.
  • Những ngày sống lưu lạc của hai cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

    BT- Như Báo Bình Thuận đã đưa tin, Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Vũ Thị Lục (sn 1957) trú tại thôn Đồng 1, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vì đã có hành vi buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Nạn nhân của vụ buôn người này là hai cô gái còn rất trẻ sống ở vùng quê nghèo của huyện Tuy Phong. Chúng tôi đã gặp họ và nghe kể về cuộc sống của họ đầy nước mắt nơi đất khách quê người.
  • Gái quê và cạm bẫy

    Đặt mình xuống sân bay Nội Bài, cô gái họ Trương đã òa khóc nức nở khi nhìn thấy bố. Trong suốt chuyến bay, cô thầm cảm ơn số phận đã mỉm cười với mình bởi cô biết ở xứ người vẫn còn rất nhiều cô gái khác có cùng hoàn cảnh như cô nhưng đang phải sống trong tủi nhục mà không biết đến tương lai...
  • Người cán bộ phụ nữ được dân tin

    Hôm tới dự buổi sinh hoạt phụ nữ tại nhà Rông, làng Canh Phước, xã Canh Hoà, huyện Vân canh, tỉnh Bình Định do chị Nguyễn Thị Tính - Uỷ viên BCH Hội Phụ nữ xã chủ trì, tôi cứ ngỡ chị là người dân tộc Bana, hay dân tộc Chăm, vì chị phổ biến cách thức trồng cây mì (sắn) cao sản cho phụ nữ bằng tiếng Bana và tiếng Chăm rất lưu loát. Sau buổi sinh hoạt đó tôi tìm gặp chị mới biết, chị là người Kinh, quê ở Hoà Bình vào đây sinh sống được gần hai chục năm.
  • Chị Nhân

    Từ nhiều năm nay, những người dân xã Thủ Sỹ huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên đã quá quen thuộc với hình ảnh chị Đặng Thị Hồng Nhân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội” ở thôn Thống Nhất, cùng với chiếc xe đạp cà tàng đi từ đầu làng đến cuối ngõ để vận động những người nghiện ma tuý tham gia câu lạc bộ, giúp họ cai nghiện, vươn lên làm lại cuộc đời.
  • Hội LHPN phường Cầu Kho - một mô hình điểm của TP Hồ Chí Minh về quản lý, giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội

    Phường Cầu Kho nằm trên địa bàn quận I - TP Hồ Chí Minh có 6 khu phố với 4200 hộ dân và 17.178 nhân khẩu thường trú. Đây là địa bàn tập trung đông dân cư lao động tương đối phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Qua khảo sát trên toàn phường có 226 đối tượng cai nghiện tại các trường trại, 40 đối tượng có liên quan nghi vấn mua bán tàng trữ, sử dụng ma tuý, 38 đối tượng hình sự, 157 đối tượng tù tha về và 28 đối tượng, thanh thiếu niên quậy phá. Trước thực trạng trên, Công an TP Hồ Chí Minh và Thành hội phụ nữ Thành phố đã chọn Phường Cầu Kho làm điểm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.
  • Hội thảo “Thanh thiếu niên trước vấn đề tội phạm và tệ nạn xã hội” và diễn đàn “Lắng nghe thanh thiếu niên nói vè trẻ em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”

    Một trong các hoạt động truyền thông phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội là Diễn đàn “Lắng nghe thanh thiếu niên nói về vấn đề trẻ em vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội” được tổ chức trong năm 2006 và 2007 tại Trường Giáo dưỡng số II ( Ninh Bình) và số III ( Đà Nẵng. Trong khuôn khổ tài liệu này, Ban Biên tập "Sổ tay phòng chống tội phạm" xin trân trọng giới thiệu tóm tắt về Diễn đàn trên để các cấp Hội cơ sở tham khảo thực hiện.
  • Tình hình tội phạm ở Việt Nam

    (Trích từ Số tay phòng chống tội phạm)
  • Khuyến nghị của diễn đàn phụ nữ tiểu vùng Mê Kông (12– 13/7/2007)

    Trong hai ngày 12 – 13 tháng 7 năm 2007 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế đã tổ chức Diễn đàn phụ nữ khu vực tiểu vùng Mê Kông với chủ đề “Phụ nữ Đoàn kết và Nâng cao Vị thế trong Hành động Phòng chống Buôn bán Người và Tăng cường Bình đẳng Giới”. Diễn đàn đã tạo cơ hội đầu tiên cho các tổ chức của phụ nữ đến từ các nước tiểu vùng Mê Kông trình bày về các công việc họ đang thực hiện trong công tác phòng ngừa buôn bán phụ nữ và trẻ em và trong việc giúp các nạn nhân bị buôn bán vì mục đích bóc lột tình dục và bóc lột lao động. Chúng tôi xin đăng các khuyến nghị của Diễn đàn để phục vụ độc giả.
  • Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010

    Ngày 08 tháng 11 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 37/2004/CT-TTg Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ đến năm 2010. Trang Web Hội LHPN Việt nam xin trân trọng giới thiệu với độc giả toàn văn Chỉ thị


  • Hội LHPN Thừa Thiên - Huế với công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn cả nước, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh Hội Thừa Thiên - Huế đã xây dựng kế hoạch triển khai trong hệ thống Hội “Đề án tuyên truyền, giáo dục cộng đồng phòng chống tội phạm buôn bán PNTE giai đoạn II” với chủ đề “Đoàn kết phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em và tăng cường bình đẳng giới”.
  • Công tác tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em của phụ nữ Vĩnh Long

    Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Vĩnh Long, năm 2008 các cấp Hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.
  • Nhận con nuôi mới đẻ để… bán

    Lợi dụng các cô gái lỡ mang bầu ngoài ý muốn, các đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh cho họ tiền rồi chờ tới khi sinh con thì tới mang đi với lời hứa nhận cháu về làm con nuôi.
  • Triệt phá đường dây tuyển người giúp việc để bán dâm

    Ngày 2.12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phá chuyên án mang bí số MB10-08; ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giữ đối với Võ Quốc Nguyên, trú tại xóm 7 xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) và Nguyễn Thị Sáu (SN 1964) trú tại xóm 4, xã Kỳ Phong (Kỳ Anh) về tội “mua bán trẻ em”.
  • Hội LHPN huyện Mèo Vạc làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Trong những năm gần đây, nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em đã trở thành vấn đề nhức nhối, gây hậu quả nghiêm trọng đối với nạn nhân và cộng đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh, chính trị và sự phát triển của địa phương
  • Bắt khẩn cấp kẻ bán trẻ em ra nước ngoài làm gái mại dâm

    Hôm nay 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC14), Công an Phú Thọ đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hà, trú tại khu 5 xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy về hành vi buôn bán trẻ em ra nước ngoài.
  • 14 tuổi bị người yêu lừa, bán sang Trung Quốc

    Ngày 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC14), Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hà, trú tại khu 5 xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy về hành vi buôn bán trẻ em ra nước ngoài.
  • Tích cực triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục cộng đồng phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em” giai đoạn 2 (2008 - 2010).

    Năm 2008, Hội LHPN Nghệ An đã có nhiều hoạt động góp phần thực hiện công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ trẻ em.
  • Hội LHPN Cao Bằng: Một số hoạt động năm 2008 hỗ trợ nạn nhân buôn bán phụ nữ

    Trước tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em xảy ra ở địa phương, là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em (gọi là BCĐ 130) cấp tỉnh, năm 2008, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã bám sát chương trình hành động của BCĐ TW, BCĐ tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2008 - 2010 và chương trình công tác hàng quý, 6 tháng, 1 năm của Hội LHPN về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và đã đạt được một số kết qủa thiết thực.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video