-
Bóc gỡ nhiều ổ nhóm “buôn người”
Những tháng đầu năm 2009, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hoạt động của tội phạm “buôn người” trên địa bàn Thủ đô “còn tiềm ẩn và tiếp tục diễn biến phức tạp”. Phổ biến nhất là phụ nữ, trẻ em ở nông thôn, vùng sâu vùng xa bị lừa bán ra thành phố làm gái mại dâm. Một số khác bị bán ra nước ngoài với nhiều hình thức, mục đích khác nhau như môi giới hôn nhân, xin việc làm, nhận con nuôi. -
Bắt 2 kẻ mua bán trẻ em
Bé trai ra đời trong bệnh viện mới 3 ngày tuổi đã bị bắt cóc gây xôn xao dư luận tại tỉnh Thái Nguyên . Sau 2 ngày xác minh, CA TP Thái Nguyên đã tóm được thủ phạm. -
Ba sơn nữ mắc bẫy một chàng trai
Với 9 triệu đồng, gã thanh niên 20 tuổi đang tâm lừa 3 thiếu nữ vùng cao, trao cho những kẻ buôn người ở nước ngoài. -
Phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em ở Lạng Sơn: Sức mạnh tổng hợp từng bước được phát huy
Những năm gần đây, tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em (BBPN&TE) cả nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Số vụ do lực lượng chức năng phát hiện được hàng năm tuy có những biến động nhưng số đối tượng phạm tội lại có chiều hướng gia tăng. Đáng lo ngại hơn là tuổi đời của các đối tượng phạm tội này ngày càng có xu thế trẻ hơn. -
Phạt tù giam 7 “mẹ mìn” mua bán 33 trẻ sơ sinh
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt các mức án từ 10-17 năm tù giam đối với ổ nhóm 7 bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán 33 trẻ sơ sinh. -
Hai thiếu nữ 15 tuổi suýt bị bán làm vợ xứ người
Thấy nhiều đàn ông có nhu cầu "mua vợ", Hiền bàn với em gái đưa những thiếu nữ sang nước ngoài bán để kiếm tiền. -
Ngăn chặn buôn bán người ở vùng giáp biên
An Giang là tỉnh có nhiều cửa khẩu và hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, qua lại biên giới thuận tiện, do đó, bọn tội phạm lợi dụng để buôn bán phụ nữ, trẻ em (BBPNTE) với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. -
Soạn thảo công ước mới chống buôn bán nội tạng
Liên Hợp Quốc và Hội đồng châu Âu (EC) đã hợp tác nghiên cứu và soạn thảo Công ước Quốc tế mới Chống buôn bán nội tạng, mô, tế bào (OTC) của con người. Nghiên cứu chung nhấn mạnh, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Công ước trên đã trở nên cấp thiết để ngăn chặn các hoạt động buôn bán OTC, bảo vệ các nạn nhân và trừng trị tội phạm. -
Nhìn lại 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em”
Coi công tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em là một nhiệm vụ trọng tâm, nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ trẻ em, Hội LHPN Việt Nam đã chủ trì thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em”. 5 năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em và đạt nhiều kết quả trong công tác này. -
Mở rộng chương trình Phòng chống buôn người tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2009,Quỹ châu Á công bố khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 500.000 đô la Mỹ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ một dự án tăng cường nỗ lực phòng chống nạn buôn người của Chính phủ Việt Nam ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dự án sẽ được thực hiện trong hai năm từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2011.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.