• Hội Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng với công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

    Thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện và đạt một số kết quả đáng ghi nhận:

  • Quảng Ngãi: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh- đi đầu trong công tác phối hợp thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

    Toàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 264.890 hội viên phụ nữ, đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn sự bình yên cuộc sống trong cộng đồng dân cư. Trong những năm qua, những biến động về kinh tế, đã tác động không nhỏ đến đời sống của nhân dân, tuy nhiên đại đa số phụ nữ trong tỉnh luôn luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo, tham gia tích cực vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
  • Vào bệnh viện bắt cóc trẻ đem bán

    Ngày 16-9, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã bắt giữ Lê Thị Huyền (SN 1982, ngụ thị xã Hòa Bình) về hành vi bắt cóc trẻ em, sau một tuần lẩn trốn.
  • Góp phần “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội”

    Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức ký kết Nghị quyết và xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán phụ nữ trẻ em… gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
  • Tổ chức Hội thảo đề xuất giải pháp phòng ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em và chính sách hỗ trợ nạn nhân hồi hương

    Ngày 17.9.2009, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Tầm nhìn thế giới đã phối hợp tổ chức Hội thảo đề xuất giải pháp phòng ngừa buôn bán phụ nữ trẻ em và chính sách hỗ trợ nạn nhân hồi hương.
  • Lào Cai xét xử vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã xét xử 2 vụ buôn bán phụ nữ nghiêm trọng với các tội danh mua bán phụ nữ và trẻ em.
  • Để góp phần triệt tiêu nạn bạo hành gia đình

    Trong cuộc sống gia đình ai cũng muốn có hạnh phúc, vợ chồng thương yêu, tôn trọng lẫn nhau. Ấy vậy mà vẫn có những chuyện đau lòng xẩy ra do nạn bạo hành gia đình. Vậy nguyên nhân do đâu?
  • TP.HCM: Tình trạng buôn bán phụ nữ vẫn phức tạp

    Hiện nay, tình hình buôn bán phụ nữa và trẻ em, chủ yếu thông qua hình thức môi giới hôn nhân trái phép, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang còn nhiều phức tạp.Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như trên ngày 7/9 tại buổi làm việc với đoàn khảo sát, đánh giá của Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đối với việc thực hiện Quyết định số 17/QĐ- TTg về ban hành Quy chế và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.
  • Chuyện của hai ông bố đi tìm con bị lừa bán

    Để tìm lại đứa con bị lừa bán, những người cha này chấp nhận bán tất cả gia tài đang có, "xuất cảnh" tìm con. Cuộc tìm kiếm tưởng như "mò kim đáy bể" vậy mà có kết quả.
  • 96 năm tù cho ổ nhóm bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc

    Từ đầu năm 2007 đến tháng 8/2008, Sùng Seo Váng cùng tòng phạm đã đưa trót lọt qua biên giới và bán cho kẻ xấu bên Trung Quốc 15 phụ nữ và 1 trẻ em người dân tộc Mông.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video