• Một chi hội trưởng phụ nữ tích cực tham gia công tác phòng chống ma túy

    Mười lăm năm là thời gian mà bà Nguyễn Thị Mùi cụm Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang được chị em hội viên phụ nữ tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng.
  • Xử điểm10 phiên tòa tội phạm buôn người tại Hà Nội

    Tại cuộc họp ngày 30/9, Ban Chỉ đạo 130 về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của TP Hà Nội đề nghị VKS, Tòa án TP Hà Nội phối hợp với Cơ quan CSĐT làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, tổ chức 10 phiên tòa xét xử các vụ án điểm loại tội phạm này, trong đó 5 phiên xét xử lưu động.
  • Hội LHPN tỉnh Sơn La: Tổ chức truyền thông phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em

    Mới đây, tại xã biên giới Lóng Sập (huyện Mộc Châu) và phường Chiềng An (thành phố Sơn La), Hội LHPN tỉnh Sơn La đã phối hợp tổ chức truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em cho hơn 600 cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng các học sinh 2 trường đóng trên địa bàn xã Lóng Sập và phường Chiềng An.
  • Ham chơi rơi vào tay bọn buôn người

    Gần đây tình hình buôn bán phụ nữ và trẻ em diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều nạn nhân bị lừa gạt bán vào các động mại dâm ở Trung Quốc, tình cảnh hết sức thương tâm. Tuy nhiên, cũng có những nạn nhân xuất phát từ ăn chơi, đua đòi, lười lao động nên đã bị các đối tượng buôn người nắm bắt tâm lý để lừa gạt rồi bán. Trường hợp hai cô gái vừa bước vào tuổi 17- Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Kim T đều có hộ khẩu thường trú tại Phù Cường, Hưng Yên là một ví dụ.
  • Phụ nữ xã Yên Trạch với công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

    Xã Yên Trạch (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)có tổng diện tích đất tự nhiên trên 42km2 chủ yếu là đất đồi rừng, dân số toàn xã có trên 1000 hộ gia đình và trên 5.100 nhân khẩu gồm 3 dân tộc là Tày, Nùng và Kinh cùng nhau chung sống. Riêng hội viên phụ nữ toàn xã có trên 700 người sinh hoạt tại 12 chi hội ở 12 thôn bản. Do đời sống của đại bộ phận nhân dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng phụ thuộc vào nền kinh tế nông lâm nghiệp nên còn gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó trình độ dân trí còn hạn chế nên cũng là một trong những yếu tố để các loại tội phạm trong đó có tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em lợi dụng.
  • Cấm lợi dụng nuôi con nuôi để mua bán bộ phận cơ thể trẻ em

    Vừa qua, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Luật Nuôi con nuôi. Theo ý kiến của nhiều đại biểu, để đảm bảo quyền lợi của trẻ em, không nên phân biệt hình thức con nuôi thành 2 loại gồm đơn giản và trọn vẹn như trong dự thảo.
  • "Băng" nữ cờ bạc ở Định Quán hầu tòa

    Tại xã Phú Cường, Tòa án nhân dân huyện Định Quán (Đồng Nai) đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Gương (SN 1960, ngụ tại ấp Tam Bung, xã Phú Cường), Nguyễn Thị Điệp (SN 1975, cư trú tại ấp 5, xã Suối Nho) cùng 8 bị can khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
  • Cần quyết liệt phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Với lợi thế của một địa phương đang phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nên Đồng Nai đã thu hút hàng chục ngàn lao động, nhất là nữ từ nhiều nơi trong cả nước đến làm ăn. Mặt khác, bọn buôn bán phụ nữ, trẻ em cũng len lỏi vào để dụ dỗ, lôi kéo nhiều nạn nhân đưa ra nước ngoài dưới hình thức kết hôn, xuất khẩu lao động và du lịch. Và nạn nhân chủ yếu của các đối tượng gây án là tiếp viên ở các quán cà phê đèn mờ, quán bar, vũ trường.
  • Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh: Hiệu quả từ chương trình phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em

    Theo báo cáo của ngành Công an, trong thời gian qua toàn tỉnh đã có 96 phụ nữ bị buôn bán, nghi bị bán sang Trung Quốc và Lào. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do hiểu biết xã hội của một số chị em còn hạn chế, hoàn cảnh gia đình lại gặp nhiều khó khăn, ngược lại các đối tượng buôn bán người với thủ đọan ngày càng tinh vi xảo quyệt. Vấn nạn này đã trực tiếp xâm hại đến danh dự , nhân phẩm, sức khoẻ và tính mạng của phụ nữ - trẻ em, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây mất trật tự an ninh xã hội. Thực trạng đáng lo ngại đó đã thôi thúc Hội LHPN tỉnh nhà trong việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.
  • Hội LHPN TP Hải Dương: Tập huấn cho Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và cán bộ cấp chi tổ

    Vừa qua, Hội LHPN TP Hải Dương tổ chức tập huấn cho Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và các tổ trưởng, phó; chi trưởng, phó của 6 xã mới sát nhập thành phố là: Thạch Khôi, Tân Hưng Nam Đồng, Ái Quốc, Thượng Đạt, An Châu.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video