• Nâng cao năng lực cho cán bộ văn phòng OSSO về di cư an toàn

    TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ văn phòng OSSO về di cư an toàn, kỹ năng xử lý CA, phối hợp và chuyển tuyến” tại thành phố Cần Thơ cho 25 học viên là cán bộ các văn phòng OSSO - Văn phòng dịch vụ một điểm đến ở 5 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Cần Thơ, Hậu Giang).
  • Hàng nghìn học sinh được các cấp Hội tiếp bước đến trường

    Đã trở thành truyền thống tốt đẹp của tổ chức Hội, hằng năm, vào dịp năm học mới bắt đầu, các cấp Hội LHPN trên cả nước đều tổ chức được rất nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện tiếp bước để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, viết tiếp những ước mơ tốt đẹp trong tương lai.
  • Gia Lai phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong công tác chăm sóc phụ nữ cao tuổi

    Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động dành riêng cho phụ nữ cao tuổi, nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi trong gia đình và cộng đồng.
  • Các cấp Hội đồng hành cùng em đến trường

    Cùng với những gương mặt háo hức, vui tươi của các em học sinh đón chào năm học mới, các cấp Hội LHPN trên cả nước đã nỗ lực đồng hành, tiếp bước cho em đến trường bằng nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực.
  • Kon Tum: Hội thi truyền thông về “Xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

    Nhằm thực hiện hiệu quả Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, ngày 7/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức Hội thi truyền thông về “Xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2023.
  • Thanh Hóa: Tin hoạt động Hội

    - Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở - Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em đến trường nhân dịp năm học mới
  • Hội LHPN tỉnh Bắc Giang: Tặng gần 6 nghìn suất quà cho trẻ em khó khăn nhân dịp năm học mới

    Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu mỗi cơ sở Hội tặng ít nhất 01 suất quà (xe đạp, học bổng) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng loạt tổ chức trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào ngày khai giảng năm học mới 2023-2024.
  • “Nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật” của phụ nữ Hà Nam

    Mô hình “Nhóm Nòng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật” được Hội LHNP tỉnh Hà Nam triển khai nhân rộng trên địa bàn, qua đó đã phát huy hiệu quả, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân ở từng khu dân cư.
  • Tích cực chăm lo, xây dựng cuộc sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em

    - An Giang: Trao học bổng cho 44 học sinh nữ vượt khó học giỏi năm học 2022-2023 - Hưng Yên: Ra mắt mô hình tổ phụ nữ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn - Nam Định: Khánh thành “Mái ấm tình thương” trao cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  • Hỗ trợ, chăm lo cho phụ nữ, trẻ em

    - Đà Nẵng: Mẹ đỡ đầu - Cùng con viết tiếp ước mơ - Hậu Giang: Đồng hành cùng phụ nữ nghèo - Quảng Ngãi: Trao hơn 8 triệu đồng cho phụ nữ đặc biệt khó khăn

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video