• Hé lộ đường dây “buôn nô lệ” sang Campuchia

    Một số lao động là người dân tộc thiểu số H’Rê ở huyện An Lão (Bình Định) vừa được giải thoát khi bị bán sang Campuchia hiện vẫn chưa hoàn hồn sau chuyến bị lừa bán với chiêu bài đưa đi kiếm việc làm.
  • Nhiều phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc

    Cả nước có 255 địa bàn trọng điểm, 89 tuyến trọng điểm về buôn bán phụ nữ và trẻ em. Đó là kết quả điều tra cơ bản, rà soát của công an các địa phương vừa được văn phòng thường trực Chương trình quốc gia phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em thống kê.
  • Anuradha Koirala - người phụ nữ chống buôn người

    “Buôn người là một tội ác, một tội ác ghê tởm, một sự xấu hổ của nhân loại”.
  • Những “mẹ mìn” sa lưới pháp luật

    Tội “Mua bán người”, nhất là mua bán phụ nữ và trẻ em gần đây có chiều hướng gia tăng. Các cơ quan điều tra và pháp luật cũng đã có nhiều cố gắng trong việc giải cứu nạn nhân, ngăn chặn tội phạm. Việc nêu cao cảnh giác, không mắc vào cạm bẫy của “mẹ mìn” là rất cần thiết, nhất là đối với những phụ nữ nhẹ dạ cả tin.
  • Mẹ nghĩ gì khi bán con?

    Bán đứa con mình rứt ruột đẻ ra, tưởng như không người mẹ nào dám nghĩ đến điều đó chứ đừng nói gì đến làm. Thế nhưng, thực tế có không ít ác mẫu đã làm như thế với lời biện minh: Vì cuộc sống khó khăn túng quấn, vì căm thù đàn ông... Để rồi kẻ phải đền tội sau song sắt, người ân hận cả đời...
  • Hội LH PN TP HCM tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2010

    Nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho cán bộ, tuyên truyền viên phụ nữ trong công tác phòng chống ma túy, ngày 26/11/2010, Hội LH Phụ nữ Thành phố đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2010 cho hơn 100 tuyên truyền cơ sở, đại diện các câu lạc bộ Lá chắn, Tiền hôn nhân, CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc và Thường vụ 24 quận/huyện, 04 đơn vị lực lượng vũ trang về Nghị định 94/2010/NĐ-CP Quy định về cai nghiện ma túy tại cộng đồng, các dấu hiệu nhận biết thành viên trong gia đình đang sử dụng ma túy và cách chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện tại cộng đồng.
  • Bắt cóc em út người yêu hòng “nối tình”

    Nguyễn Văn Điệp bắt cóc em út của Hường để khống chế người yêu "nối lại tình cảm" với mình.
  • Đề nghị truy tố bảo mẫu Trần Thị Phụng

    Cơ quan Công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa kết luận điều tra về vụ bà Trần Thị Phụng (52 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận I, xã Thuận Giao, Thuận An) hành hạ bé Hồ Thị Thúy Ngân 3 tuổi, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bảo mẫu này về hành vi "hành hạ người khác".
  • Bố chém chết mẹ để con bơ vơ !

    Bất đồng trong việc dạy dỗ và nuôi dưỡng con chung với người vợ đã ly hôn, trong lúc cãi nhau, người chồng đã chém chết vợ; hai con gái chưa thành niên thành trẻ mồ côi...
  • “Bán” con cho… vợ!

    Chia rẽ đứa con của mình với chính người mẹ sinh ra nó, đến khi vợ bỏ ra 10 triệu đồng thì mới chịu trả con về với mẹ, hành động của Hoàng Đình Hiếu khiến dư luận bất bình.
  • Bé trai 9 tuổi khai bị bác ruột hành hạ

    Ngày 15.12, cháu Nguyễn Minh Khải (9 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau) phải nhập Bệnh viện Đa khoa Cà Mau lần thứ hai trong tình trạng mắt bị mờ, mà theo em là do những trận đòn của bác ruột gây ra.

  • HẠNH PHÚC NGÀY TRỞ VỀ

    Theo tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan chức năng từ năm 2006 đến hết tháng 8 năm 2010. Trên địa bàn huyện Bắc Hà (Lào Cai) có 239 trường hợp phụ nữ và trẻ em bị buôn bán và bỏ nhà đi khỏi địa phương không rõ lý do. Trong đó, đã có 16 trường hợp quay trở về địa phương. Mỗi trường hợp trở về có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có một điểm chung là được sự quan tâm động viên của cấp ủy chính quyền địa phương, sự san sẻ, cảm thông của người thân và gia đình. Để họ tái hòa nhập cộng đồng và thực sự hạnh phúc khi trở về chính quê hương mình sau những chuỗi ngày cơ cực nơi đất khách quê người.
  • Hà Nội: Phá ổ mua bán trẻ sơ sinh

    Sau khi gom được trẻ sơ sinh, "mẹ mìn" giao cho "bảo mẫu" trông coi chờ ngày giao bán.
  • Gia tăng nạn buôn bán trẻ sơ sinh

    Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, sau 6 năm thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, từ năm 2004 - 2010 (Chương trình 130/CP), trên toàn quốc đã xảy ra 1.949 vụ, với 3.543 đối tượng, lừa bán 4.793 nạn nhân. Trong đó, tập trung chủ yếu trên tuyến biên giới Việt - Trung (chiếm 65% tổng số vụ xảy ra); tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia chiếm 11%...
  • Chung tay phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em (BBPNTE) thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm, số nạn nhân bị buôn bán trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phát hiện được đã giảm qua từng năm. Có được kết quả đó phải kể đến những nỗ lực của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn.
  • Nạn buôn bán người ở Việt Nam tăng mạnh

    Trong 5 năm qua, cả nước phát hiện 1.586 vụ mua bán người, với số nạn nhân lên đến hàng nghìn người và chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Nạn buôn bán người ở VN đang tăng mạnh cả về hình thức lẫn quy mô.
  • Báo động nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em Việt Nam

    Mạng thông tấn "Tin tức châu Á" cho biết, từ năm 1998 đến 2010, ít nhất 4.500 phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã bị bán qua biên giới để phục vụ cho ngành công nghiệp tình dục.
  • Hội thảo Quốc tế “Phòng, chống buôn bán người: Viễn cảnh Quốc tế, Asean và Việt Nam”

    Với mục đích làm sáng tỏ những cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế để góp phần hỗ trợ việc xây dựng dự thảo Luật “Phòng, chống mua bán người” đang được Quốc Hội xem xét, ngày 2 tháng 12 năm 2010, Trung tâm Luật hình sự-Tội phạm học của Khoa Luật, ĐHQGHN kết hợp với Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Phòng, chống buôn bán người: Viễn cảnh quốc tế, Asean và Việt Nam”.
  • Hội thảo quốc tế về “Dự án Luật Phòng, chống mua bán người”

    Ngày 14-12, tại TP Huế, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Dự án Hỗ trợ thực hiện chính sách của Canada (PIAP) tổ chức khai mạc Hội thảo quốc tế về “Dự án Luật Phòng, chống mua bán người”.
  • Các cấp Hội phụ nữ tích cực hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em năm 2010

    • Hà Nam: Năm 2010, các cấp Hội đã tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình sinh hoạt CLB với các loại hình, trong đó tập trung tuyên truyền về phòng chống BBPNTE, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống HIV/AIDS, bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
  • 3 mẹ con bị bắt vì buôn bán người,

    Một tháng sau khi đưa M.A. lên biên giới Lạng Sơn thì bà mẹ kế của Trang và anh con riêng của bà ta bị bắt vì hành vi mua bán người. Sau đó ít lâu thì Trang cũng bị bắt vì liên quan. Lúc này cô bé mới biết rằng, mình là một mắt xích quan trọng trong vụ án lừa bán người sang bên kia biên giới.
  • Bắt cóc bé gái 2 tuổi đòi 300 nghìn USD tiền chuộc,

    Sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã làm rõ vụ bắt cóc con tin đòi 300.000 USD tiền chuộc xảy ra vào ngày 20/4 do Nguyễn Chí Trung (34 tuổi; ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM), Huỳnh Nhứt Thống (29 tuổi, quê quán TP Cao Lãnh, Đồng Tháp; tạm trú đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, TP HCM) và một đồng bọn tên Khải thực hiện.
  • Phá nhiều đường dây lừa bán người ra nước ngoài

    Ngày 15/12, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết: Phòng PCTP ma túy BĐBP tỉnh Hà Giang phối hợp với 2 Đồn biên phòng Phó Bảng, Bạch Đích… vừa triệt phá thành công 4 đường dây lừa bán người ra nước ngoài, bắt 12 đối tượng và giải cứu thành công hàng chục nạn nhân.
  • Phụ nữ với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

    Hội LHPN là một tổ chức quần chúng có số thành viên đông đảo. Những năm qua, chị em luôn phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ).

  • BĐBP Cửa khẩu Lào Cai triệt phá đường dây buôn bán người qua biên giới

    Sáng 11-12 đồn BP cửa khẩu Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao đối tượng Lù Thị Hồng, 34 tuổi, dân tộc Tày, trú tại tổ 11 phường Nam Cường TP Lào Cai cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra về đường dây buôn bán người qua biên giới.
  • Lào Cai: 10 năm tù cho hai đối tượng mua bán người

    TAND tỉnh Lào Cai vừa tuyên phạt Nguyễn Quang Khải, sinh năm 1987, trú tại thôn Nậm Sưu, xã Bản Phiệt (Bảo Thắng) 6 năm tù; Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1991, trú tại thôn Ken 2, xã Chiềng Ken (Văn Bàn) 4 năm tù về tội mua bán người.
  • Người phụ nữ tận tụy với công tác giữ gìn an ninh trật tự góp phần xây dựng làng văn hóa

    Chị Nguyễn Thị Huệ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, thôn Bùi, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang là một trong những tấm gương điển hình, đã được Công an tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen, trong đợt tổng kết 10 năm xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm (1998 - 2008).
  • Hòa Bình: Hội phụ nữ với công tác tuyền truyền phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Tỉnh Hòa Bình hiện có khoảng 2.000 phụ nữ thường đi làm ăn xa. Thời gian qua, Hội LHPN các cấp đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trong hội viên phụ nữ.
  • Hội phụ nữ xã Ngọc Sơn với công tác phòng chống tệ nạn xã hội

    Thời gian qua, phong trào quần chúng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này trên nhiều khu vực, địa bàn phức tạp. Trong đó Mô hình "Câu lạc bộ Hội phụ nữ phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội" của Hội LHPN xã Ngọc Sơn hoạt động khá hiệu quả, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.
  • Về dự thảo luật phòng, chống mua bán người

    Bên lề kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII, trả lời báo chí về sự cần thiết phải ban hành Luật Phòng, chống mua bán người, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn cho biết:

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video