• Hội LHPN Việt Nam tham vấn ý kiến chuyên gia đối với Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

    Sáng 15/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia đối với Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
  • Bộ Công an hướng dẫn cách thoát nạn khi cháy chung cư, nhà cao tầng

    Bộ Công an khuyến cáo người dân không chạy vào nhà vệ sinh, không sử dụng thang máy, không vội vã nhảy từ trên cao xuống... khi xảy ra cháy tại nhà cao tầng.
  • Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

    Chiều 14/9, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã đến thăm hỏi, động viên người bị nạn, nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa qua, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.
  • Hội LHPN Hà Nội hỗ trợ lực lượng cứu hộ và các gia đình gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini

    Ngay từ sáng sớm nay, nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn TP Hà Nội đã đến hiện trường hỗ trợ lực lượng cứu hộ và các gia đình có người thân mắc kẹt bên trong chung cư mini bị cháy.
  • Phụ nữ Phú Yên tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

    Nhằm góp phần giảm thiểu những mất mát, đau thương cho phụ nữ, trẻ em trong mỗi gia đình và toàn xã hội do tai nạn giao thông gây ra, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Phú Yên đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của phụ nữ và các cấp Hội trong chung tay góp sức thực hiện an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.
  • Gia Lai: Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo

    Ngày 7/9, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lễ khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa” và tặng quà cho phụ nữ nghèo tại buôn Blang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa.
  • Chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo

    Nhận được tin em Lê Trung Chiến đỗ Đại học Vinh, chị Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Thọ Lập (Thọ Xuân, Thanh Hoá) và các chị em trong Ban chấp hành Hội vui mừng khôn xiết. Cánh cửa trường đại học sẽ giúp em thoát khỏi cảnh khó khăn, vơi đi những cơ cực của tuổi thơ. Nhưng lại là trăn trở nhiều nhất vì các mẹ đỡ đầu chưa biết xoay sở kinh phí thế nào để hỗ trợ con ăn học, sinh hoạt trong suốt quãng thời gian sinh viên.
  • Tin hoạt động Hội

    - Bình Dương: Ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn” - Kiên Giang: Trao tặng 37 suất quà cho trẻ em mồ côi Chương trình “Mẹ đỡ đầu”
  • Nâng cao năng lực cho cán bộ văn phòng OSSO về di cư an toàn

    TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ văn phòng OSSO về di cư an toàn, kỹ năng xử lý CA, phối hợp và chuyển tuyến” tại thành phố Cần Thơ cho 25 học viên là cán bộ các văn phòng OSSO - Văn phòng dịch vụ một điểm đến ở 5 tỉnh/thành phố (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Cần Thơ, Hậu Giang).
  • Hàng nghìn học sinh được các cấp Hội tiếp bước đến trường

    Đã trở thành truyền thống tốt đẹp của tổ chức Hội, hằng năm, vào dịp năm học mới bắt đầu, các cấp Hội LHPN trên cả nước đều tổ chức được rất nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện tiếp bước để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, viết tiếp những ước mơ tốt đẹp trong tương lai.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video