• Giải cứu 23 em nhỏ người dân tộc Kh’Mú lao động tại TP HCM

    Chiều 29/9, Bộ Công an phía Nam cho biết vừa bàn giao 23 trẻ em từ 11 đến 17 tuổi, người dân tộc Kh’Mú, cho Công an tỉnh Điện Biên để đưa các em về với gia đình. 23 trẻ em này được Bộ Công an cùng Blue Dragon Children’s Foundation (một tổ chức phi chính phủ của Australia) chăm sóc sức khỏe.
  • Tập huấn nghiệp vụ phòng chống ma túy

    Ngày 29-9 vừa qua, Hội LHPN phường 3 (TP. Vũng Tàu) phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP. Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn về “Phòng chống tệ nạn ma túy” cho 100 cán bộ chủ chốt các chi hội phụ nữ, tổ và khu phố trong phường.
  • Đội cơ động dân phòng của các bóng hồng

    10h đêm, điện thoại trên tay chị Tiến (48 tuổi) đội viên cơ động dân phòng Khuê Mỹ (Đà Nẵng) rung lên: “Alo! Chị à, đến tổ 12 gấp, một vụ bạo lực gia đình”. Ngay lập tức, chị Tiến xách xe máy chạy thẳng tới vị trí cần hỗ trợ.
  • Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi nhằm giảm nguy cơ trở thành nạn nhân của mua bán người

    Ngày 28/9/2011, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “ Phòng ngừa hiệu quả nạn mua bán người thông qua Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi”.

  • Ngăn chặn buôn bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: Giải quyết vấn đề từ cộng đồng

    Để thực hiện tốt hơn việc ngăn chặn mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là địa phương vùng biên giới, cần coi phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em là một nhiệm vụ trọng tâm
  • Cảnh giác với tình trạng tội phạm hiện nay

    Tôi xin gửi 2 câu chuyện mà tôi được nghe và gặp phải để các bạn cùng đề cao cảnh giác với tình hình an ninh trật tự hiện nay. Tội phạm có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu vì chúng ngày càng liều lĩnh và nguy hiểm
  • Đôi vợ chồng già dũng cảm cứu cô gái bị lừa bán vào động mại dâm

    6 chiếc xe máy rú ga, quần đảo liên tục để uy hiếp, đe dọa đôi vợ chồng già thả cô gái ra. Song, đôi vợ chồng già vẫn dũng cảm che chở cô gái, giúp lực lượng an ninh giải thoát cô gái trước dã tâm tàn ác của những kẻ buôn người.
  • Liên quan đến đường dây phụ nữ Việt Nam đẻ thuê tại Thái Lan: Gian nan nẻo về...

    Chiều 18/8, trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ, bà Lê Thị Thủy - Giám đốc dự án Ngôi nhà bình yên - Trung tâm Phụ nữ và phát triển - Hội LHPN Việt Nam cho biết: “Theo dự kiến, chiều 19/8, chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục khai sinh cho những em bé trở về từ Thái Lan theo pháp luật”.
  • Thảm cảnh từ nạn buôn người qua biên giới

    Các cô gái chỉ vì những lời dụ dỗ ngon ngọt của những kẻ buôn người mà phải chịu cảnh làm nô lệ bên xứ người. Một số nạn nhân may mắn thoát khỏi “động quỷ”, nhưng khi trở về quê hương vẫn không khỏi bàng hoàng vì những gì đã phải trải qua.
  • Ngày về của những cô gái “sập bẫy” buôn người

    Vì nhẹ dạ cả tin, những cô gái dân tộc thiểu số thật thà, chất phác đã bị lừa phỉnh “sập bẫy” bọn tội phạm buôn bán người mà không hay biết. May mắn, sự tỉnh ngộ không quá muộn màng, chính các cô đã tự giải cứu mình nơi đất khách quê người, trở về sum họp trong vòng tay đầm ấm của gia đình...
  • Gia đình và nguồn gốc tội ác

    Hàng loạt vụ phạm tội của một bộ phận người trẻ gần đây đang dấy lên sự lo ngại về tình trạng gia tăng bạo lực trong giới trẻ, tội phạm đang được trẻ hóa.
  • Làng hoàn lương của các nữ giang hồ

    Cách tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 40 km về phía Tây Bắc, có một ngôi làng nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng của những “công dân” đặc biệt trú ngụ. Ở nơi đó, người địa phương hay gọi là “thung lũng hoàn lương” hay “làng hoàn lương” của các “nữ giang hồ”.
  • Hà Giang: Phòng chống tội phạm buôn bán người cần sự vào cuộc của toàn xã hội

    Để chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán người, buôn bán phụ nữ, trẻ em thực sự hiệu quả, bên cạnh các chế tài hợp lý, đủ mạnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng là chưa đủ
  • Malaysia: Phá đường dây buôn người từ Trung Quốc

    Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một đường dây buôn người từ Trung Quốc vào nước này bằng con đường xin tị nạn.
  • Đắng lòng phía sau một vụ án buôn người

    Không chịu được cảnh người chồng đánh đập tàn nhẫn, người mẹ bỏ hai đứa con nhỏ bơ vơ ra đi. Đứa trẻ chưa cảm nhận hết sự mất mát thiếu thốn tình cảm cha mẹ thì bị bán sang Trung Quốc làm gái bán hoa. Thoát khỏi những chuỗi ngày mại dâm đau đớn nơi đất khách quê người, kẻ môi giới bị pháp luật trừng trị, nhưng những ám ảnh của cô gái sẽ chẳng thể nào quên...
  • Hội LHPN Đắk Nông: Giúp phụ nữ tránh rơi vào “cạm bẫy” buôn người

    Hội LHPN tỉnh đã triển khai tới các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về tình hình tội phạm buôn bán người
  • Báo động nạn buôn người ở Campuchia

    Theo báo cáo mới nhất do tổ chức phi lợi nhuận Intervita cùng 39 tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Campuchia phối hợp thực hiện, tình trạng buôn người để bóc lột tình dục ở nước này đã lên đến mức báo động.
  • Hà Giang: Xét xử lưu động vụ mua bán người

    Ngày 9/8, tại xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên xét xử lưu động vụ án mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em đối với các bị cáo Vừ Súa Say (sinh năm 1974), Lầu Sính Già (sinh năm 1977) và Vừ Mí Pó (sinh năm 1991) đều trú tại xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn. Phiên tòa đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn đến xem và theo dõi.
  • Lai Châu: Chặn đứng một vụ mua bán phụ nữ

    Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Giàng A Lâu (30 tuổi, trú tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) về hành vi mua bán người. Đáng buồn là, người bị bán có 4 con nhưng vẫn muốn ra đi tìm cuộc sống mới.
  • Hà Nội: Phá đường dây đưa phụ nữ ra nước ngoài bán dâm

    Cảnh sát Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây mua bán phụ nữ, giải cứu 4 người suýt bị đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm.
  • Thiếu nữ làm nô lệ tình dục ở xứ người

    Cô thiếu nữ bị lừa bán làm nô lệ tình dục ở xứ người sau những lần "chán đời" bỏ nhà ra đi.
  • Hôn nhân xuyên biên giới: Hạn chế hay khuyến khích?

    Theo dự báo của các nhà nghiên cứu, số cô dâu Việt tại nước ngoài sẽ ngày càng gia tăng. Hôn nhân xuyên biên giới là xu hướng tất yếu trong cuộc sống hiện đại và là mối quan hệ được pháp luật Việt Nam bảo hộ, tuy nhiên nó cũng đang làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội khá nhạy cảm. Vậy, nên hạn chế hay khuyến khích xu hướng này để có giải pháp quản lý phù hợp?
  • Thừa Thiên Huế: Tổng kết công tác Phòng chống mại dâm giai đoạn 2006-2010

    Ngày 8/8 vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống mại dâm giai đoạn 2006-2010 và triển khai Kế hoạch Phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015.
  • Bà mẹ trẻ và hành trình 5 năm tìm đứa con bị đánh cắp

    Loyda Rodriguez Morales nhận thấy có ai đó đã kéo con gái cô khi cô bước vào nhà cùng 3 đứa con. Trong tích tắc, Rodriguez nhìn thấy một phụ nữ bế đứa con gái mới 2 tuổi của cô lao tới chiếc taxi đang chờ sẵn và biến mất.
  • Bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc: Lo ngại những đường dây ngầm.

    Nguồn tin từ Tân Hoa xã ngày 30/7 cho hay, 8 trẻ em Việt Nam (từ 10 ngày tuổi tới 7 tháng tuổi) trong số 89 trẻ em bị bắt cóc bán sang Trung Quốc mới được lực lượng công an nước này giải cứu. Một lần nữa, nạn bắt có trẻ em để buôn bán qua biên giới lại trở thành vấn đề đáng báo động.
  • Nữ sinh tìm việc bị lừa làm gái bán dâm

    Hy vọng có một tháng hè để làm thêm kiếm tiền cho năm học mới, cô sinh viên một trường Cao đẳng không ngờ mình bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 30,5 triệu đồng. Mặc cho cô quỳ xuống van xin nhưng "má mì" vẫn lạnh tanh dù trước đây bà ta cũng từng bị lừa bán rồi bị buộc làm gái...
  • Giả làm “người hùng” cứu rồi bán “mỹ nhân”

    Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hà Giang vừa triệt phá đường dây mua bán người có nhiều thủ đoạn rất mới: lúc giả làm "người hùng" cứu các cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc trốn thoát ra ngoài rồi bán tiếp cho ổ nhóm khác, lúc lại đến các cổng trường cấp 3 ở vùng cao để làm quen, tặng quà, rồi lừa bán các cô gái sang Trung Quốc cho các động mại dâm hoặc làm vợ người bản địa…
  • ILO cảnh báo sẽ xuất hiện hình thức buôn bán nô lệ mới

    Ngày 3-8, Tổ chức Lao đồng quốc tế (ILO) đã cảnh báo nguy cơ lan tràn một hình thức mới của buôn bán nô lệ. Hai thế kỷ sau khi chế độ nô lệ được xóa bỏ trên toàn cầu, thế giới đang phải chứng kiến sự xuất hiện trở lại một hình thức mới của nạn buôn người.
  • Tây Ninh: tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mua bán người

    UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tập trung thực hiện phòng ngừa,đấu tranh tội phạm mua bán người trên địa bàn tình.
  • “Bạn online” và những hậu họa khôn lường

    “Bạn online” và những hậu họa khôn lường

    Tình cờ quen nhau trên mạng Internet rồi bất chợt sinh… tình với những chàng trai xa lắc xa lơ, hàng loạt thiếu nữ ở đất Thành Đông không biết rằng cạm bẫy đang giăng trước mặt. Tin lời bạn chát, họ vô tư đón xe lên biên giới chơi để sau đó đều bị bán vào các ổ mại dâm ở xứ người. Lúc họ giật mình hiểu ra thì đã quá muộn.
  • Phú Yên: Bảo vệ phụ nữ trước cuộc chiến buôn bán người

    Tội phạm buôn bán người đang tác động nghiêm trọng tới mọi gia đình, mọi cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đối tượng phụ nữ, trẻ em.
  • Thanh Trì: phòng chống hiệu quả tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Với phương châm “Phòng ngừa là cơ bản, hướng về cơ sở, phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã hội các xã, thị trấn”, chính quyền huyện Thanh Trì chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn chú trọng công tác truyền thông để vận động toàn dân tham gia phòng ngừa tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.
  • Cảnh giác với những thủ đoạn phạm tội buôn người mới

    Trong tháng 7-2011, CA tỉnh Lạng Sơn đã giải cứu được 3 nạn nhân người Việt bị lừa bán từ Trung Quốc về Việt Nam.
  • Phá đường dây bán phụ nữ ra đảo Hòn Thơm

    Ngày 1.8, Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau tổng kết chuyên án mua bán người vừa được lực lượng này triệt phá. Đồn trưởng Đồn biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) cũng quyết định khởi tố vụ án và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý.
  • Hội LHPN Bắc Hà: Tăng cường phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Bắc Hà, một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, nằm trong danh sách có tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương không rõ nguyên nhân, bỏ sang Trung Quốc lấy chồng và buôn bán người... Đối mặt với những phức tạp đó, các cấp, ngành, Hội LHPN huyện Bắc Hà đã chú trọng thực hiện công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.
  • Yên Thành: 100 hội viên phụ nữ được tập huấn công tác “phòng chống buôn người”

    Vừa qua, Hội LHPN huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống buôn bán người cho gần 100 hội viên phụ nữ của 2 xã Long Thành và Liên Thành.
  • Khám phá đường dây mại dâm tại Thái Bình: Nhiều nữ sinh bị dụ dỗ, ép buộc bán dâm

    Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa khám phá một đường dây dụ dỗ, ép buộc trẻ vị thành niên, trong đó có nhiều nữ sinh bán dâm cho khách.
  • Phá đường dây buôn bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc

    8 đứa trẻ mới được giải cứu và 39 kẻ bị bắt là kết quả của vụ phá đường dây buôn bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc vừa qua.
  • Phá đường dây bán phụ nữ Việt Nam sang Malaysia

    Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang Malaysia bán làm vợ, do Nguyễn Thị Vân ở huyện Hòa Thành, Tây Ninh cầm đầu.
  • “Má mì” ngày càng ít tuổi, mại dâm nam gia tăng

    Nạn mại dâm, ma túy trên toàn quốc diễn biến rất phức tạp. Độ tuổi của các “má mì” ngày càng trẻ hóa nhưng rất dày dạn kinh nghiệm trốn tránh pháp luật. Vấn nạn mại dâm nam, mại dâm đồng giới đang gia tăng nhanh.
  • Ninh Thuận: Phát động phong trào phòng, chống mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em năm 2011

    Ngày 15-7 vừa qua, UBMTTQ tỉnh phối hợp với Sở Lao động TB&XH và UBND xã Cà Ná tổ chức phát động phong trào phòng, chống mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em.
  • Lạng Sơn: Quyết liệt đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người

    Tiếp tục thực hiện Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em (nay là mua bán người), từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp quyết liệt, kiềm chế và giảm hoạt động của tội phạm mua bán người (MBN).
  • Phụ nữ vùng cao âm thầm sống chung với bạo lực

    Sau khi đạp vợ bay vào bếp lửa, gã chồng trong tình trạng say khượt tiếp tục vác gậy lao vào vụt nạn nhân tới tấp khiến người vợ đẻ non và thai nhi chết oan. Sau nỗi đau mất “quý tử”, chị tiếp tục gánh chịu những trận đòn dày đặc từ phía chồng, kèm theo đó là lời chửi rủa: “Mày đáng chết, có đứa con trai mà không biết giữ”...
  • Viết tiểu thuyết để ngăn nạn buôn người

    Lần đầu tiên viết tiểu thuyết nhưng đoạt ngay giải cao tại một cuộc thi văn chương uy có khá nhiều nhà văn chuyên nghiệp tham gia, cầm trong tay tấm bằng chứng nhận, Chu Thanh Hương vẫn chưa dám tin đó là sự thật.
  • 8 năm tù cho "mẹ mìn" bắt cóc trẻ em

    Không tìm được người mua cháu Hải, Mai gọi điện thoại một người tình cũ khác thông báo sắp đi XKLĐ tại Hàn Quốc nên gửi con để anh này nuôi. Nhận định hành vi của Nguyễn Thị Mai là nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.
  • Lào Cai: Nóng bỏng nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới

    Thủ đoạn ngày càng tinh vi...
    Biết chắc chắn mình được BĐBP Lào Cai cứu thoát khỏi bọn buôn người, Sùng Thị Su, sinh năm 1992 và Sùng Thị Ganh, sinh năm 1991 đều trú tại thôn Sỹ Thầu, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa mới bình tâm kể cho chúng tôi nghe câu chuyện bị bạn trai lừa bán sang biên giới như thế nào. Đôi mắt đỏ hoe, Su nức nở: Em rất hối hận vì nhẹ dạ cả tin mà nghe theo những lời đường mật của bạn trai, rồi bị lừa lúc nào không hay.
  • Ngăn chặn nạn mua bán phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn tỉnh Lào Cai

    Những năm gần đây, nạn mua bán phụ nữ, trẻ em và phụ nữ tự bỏ nhà ra đi không rõ nguyên nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai có chiều hướng gia tăng. Ðiều đáng quan tâm là bọn mua bán người sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa gạt nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin.
  • 27 năm tù dành cho 4 kẻ buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

    Ngày 15/5, tại sân trung tâm văn hoá 3/2 huyện Bắc Hà, Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai đã đưa ra xét xử lưu động vụ án “Mua bán người” đối với 4 bị cáo: Thào Seo Quáng, sinh năm 1985, trú tại xã Bản Già (Bắc Hà); Sùng Seo Páo, sinh năm 1981, Giàng Seo Phử, sinh năm 1986, trú tại xã Thái Niên và Cáo Seo Tráng, sinh năm 1976, trú tại thị trấn Phong Hải (Bảo Thắng).
  • Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ sang Singapore

    Ngày 20/5, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ công an) cho biết, Cục đã triệt phá vụ mua bán người từ Tây Ninh và các tỉnh phía Nam sang Singapore ép làm gái mại dâm.
  • Hãy mở lối để họ hòa nhập cuộc sống

    Theo thống kê của Bộ Công an (CA), từ năm 2004 đến nay, số phụ nữ là nạn nhân của tội phạm buôn bán người trở về ngày một nhiều, trung bình khoảng 700-800 nạn nhân/năm.
  • Nghệ An: Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, Hội đặc biệt chú trọng tới nhóm phụ nữ, trẻ em tại các huyện biên giới như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Con Cuông…
  • Lào Cai: Bảo Thắng đấu tranh phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Những năm gần đây, tình trạng phụ nữ bị buôn bán qua biên giới, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương xảy ra, gây những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Bảo Thắng. Đứng trước tình hình này, Bảo Thắng đã có nhiều biện pháp phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, nhằm hạn chế tối đa số vụ vi phạm.
  • Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ qua biên giới

    Theo thống kê của các cơ quan chức năng, từ năm 1998 đến hết tháng 9/2010, trên địa bàn huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) có 359 phụ nữ vắng mặt tại địa phương, lấy chồng, làm ăn sinh sống tại Trung Quốc. Điều đáng lưu ý là những con số trên có dấu hiệu gia tăng theo các năm.
  • Mong ước ngày về của “má mì” tuổi 21

    Nhận mức án 11,5 năm tù cho tội danh buôn bán phụ nữ qua biên giới khi mới bước sang tuổi 21, Hoàng Thị Liên Thùy đã phải trả một cái giá quá đắt cho bài học trưởng thành. Sự ân hận, dày vò khuôn nguôi trong những ngày dài ngồi sau song sắt vẫn luôn thôi thúc cô gái trẻ mong ước sớm đến ngày trở về để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ và kiếm những đồng tiền lương thiện.
  • Thiên đường ảo, địa ngục thật

    Một nhóm chín người bị dụ qua Trung Quốc lao động với mức lương cao và cuộc sống tốt. Nhưng vừa qua biên giới, họ bị “bán sống” cho các doanh nghiệp và bị buộc phải làm việc từ 12-20 giờ mỗi ngày.
  • Vụ “thiên đường ảo, địa ngục thật”: Ba nạn nhân đã về Việt Nam

    Ngày 28-4, chị H.T.U (26 tuổi), nạn nhân bị lừa qua biên giới Việt - Trung rồi bị "bán sống” vào các công ty, xưởng sản xuất tại Trung Quốc lao động cực khổ (Tuổi Trẻ đã phản ánh trong bài “Thiên đường ảo, địa ngục thật”) cho biết, ba nạn nhân cùng đi đã về tới Việt Nam.
  • Các cô gái sập bẫy lừa của hotboy 18 tuổi

    Lên mạng làm quen, Đắc tự giới thiệu là công an, lái xe... Với vẻ ngoài điển trai, chững chạc, Đắc dễ dàng lừa tình rồi cuỗm xe máy, tiền, điện thoại của các cô gái.
  • Những vụ án buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới: Cái giá của sự nhẹ dạ, cả tin

    Thời gian qua, các Đồn BP trên tuyến biên giới liên tục lập chuyên án và giải cứu thành công nhiều nạn nhân là phụ nữ bị lừa bán qua biên giới. Hầu hết các nạn nhân đều bị lừa một cách rất đơn giản: Đi làm ở thành phố với thu nhập cao, người yêu dẫn đi chơi; đến khi nhận ra bộ mặt thật của các tú ông, tú bà thì đã quá muộn.
  • Lừa thiếu nữ sang nước ngoài bán dâm

    Để nhận tiền từ “má mì” quản lý tụ điểm mại dâm tại Singapore, Võ Thị Hiệp đã dụ dỗ nhiều thiếu nữ sang đất nước Sư tử biển để bán hàng nhưng thực chất lại ép họ phải bán dâm.
  • Thoát ổ mại dâm lại rơi vào tay bọn buôn người

    Đó là em Lò Thị O. (14 tuổi), quê ở huyện Mộc Châu, Sơn La. Chiều 15-4-2011, Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã bàn giao cô bé O. cho CATP Hà Nội, sau khi giải cứu cô bé khỏi tay hai kẻ buôn người tại cửa khẩu Lào Cai.
  • Nhóm hỗ trợ cộng đồng tuyền thông phòng chống buôn bán người: Mô hình cần được nhân rộng

    Từ ngày 21-22/4, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jaica) tổ chức hội thảo tổng kết mô hình nhóm hỗ trợ cộng đồng truyền thông phòng, chống mua bán người.
  • Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em

    Đã 5 năm kể từ khi Hội LHPN Việt Nam nhận nhiệm vụ chủ trì thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về Phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em 2005-2010”.

  • Demi Moore kêu gọi chống buôn bán phụ nữ

    Nữ diễn viên trẻ mãi không già nổi tiếng của Hollywood Demi Moore vừa đến khu vực biên giới Nepal - Ấn Độ thăm các thiếu nữ là nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ, trong chuyến thăm và làm việc năm ngày tại Nepal để gửi đi thông điệp chống lại nạn buôn người.


  • Hội LHPN tỉnh Lai Châu, Bình Dương, Bình Phước năm 2010 phòng chống tội phạm

    * Lai Châu: Trong năm, các cấp Hội đã tổ chức tập huấn, truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em được 235 buổi tới 13.589 lượt người; giúp đỡ 6 phụ nữ bị buôn bán trở về nhanh chóng ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.
  • Bi kịch thiếu nữ 17 buôn bán phụ nữ

    Để thỏa mãn thói quen tiêu tiền và sở thích mua sắm, cô gái này chấp nhận làm những điều phạm pháp, dù khi đó cô ta mới 17 tuổi.
  • Thêm một bài học dành cho các cô gái nhẹ dạ, cả tin

    Vùng biên giới yên bình của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu những tháng qua bỗng xôn xao về sự mất tích của một số cô gái trẻ... Những gia đình có con gái ở tuổi cập kê đều nơm nớp lo sợ, nhà nào cũng cảnh giác với người lạ. Được sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu, các trinh sát của Đồn Biên phòng Nậm Xe được tung vào cuộc…

  • Các em gái sẽ được học để biết hậu quả chua xót của sự cả tin vào các đại gia già.

    Các em gái tỉnh Quảng Đông Trung quốc sẽ được học làm thế nào để chống lại những lời đường mật của các đại gia, khi các trường sẽ bắt đầu dạy các em về lòng tự trọng qua một khóa học cấp tốc.
  • Yên Bái: Nỗ lực phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em tại tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây đã giảm. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình tại cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh nhận thấy, tình trạng này vẫn diễn ra tại một số địa phương.
  • Bắt 2 "nữ quái" buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc

    Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã bàn giao hai "nữ quái" với tội buôn bán phụ nữ qua biên giới là Lưu Thị Thoi, 53 tuổi, dân tộc Kinh và Lường Thị Ngoan, 26 tuổi dân tộc Khơ Mú cùng thường trú tại thôn Na Khoang, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái xử lý.
  • Báo động nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em vùng biên

    Rất nhiều phụ nữ và trẻ em Việt Nam sinh sống tại vùng biên đã bị bắt cóc bán sang Trung Quốc làm vợ hoặc phục vụ trong các động mại dâm.
  • 4 năm tù cho kẻ ném vợ xuống… giếng

    Khi uống rượu say và đánh đập vợ, Trọng bỏ vợ xuống giếng và còn ném đá xuống
  • Cảnh báo nạn buôn bán phụ nữ ở các huyện miền núi vùng cao

    Tương Dương là một huyện nghèo ở vùng cao biên giới Nghệ An. Cuộc sống lam lũ đã khiến không ít các cô gái bị lừa vì những lời phỉnh nịnh của bọn buôn người.
  • Quyết tâm xây dựng thành công mô hình điểm “xã không ma túy”

    Mô hình Câu lạc bộ “Hội phụ nữ Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội" của Hội Phụ nữ xã Ngọc Sơn- huyện Hiệp Hòa- tỉnh Bắc Giang là một mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ bình yên cho nhân dân.

  • Tìm đường về nhà cho em bé bị bắt cóc

    Báo Thanh Niên vừa tổ chức đưa bé Nguyễn Thị Tuyết Ngân, 9 tuổi, bị bắt cóc, hành hạ và bắt đi ăn xin - trở về sum họp gia đình tại P.6, TP Mỹ Tho (Tiền Giang).

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video