• Mottainai 2022 trao học bổng và quà tặng cho trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, mồ côi do Covid-19

    Trong sự kiện gala ngày hội Mottainai 2022 Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) chiều 24/12, các nhà hảo tâm đã trao học bổng và quà tặng của chương trình cho 17 trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  • Hội LHPN TP Đà Nẵng tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em

    Hội LHPN TP Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) vừa tổ chức Hội thảo tham vấn Quy chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em và Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.
  • Đà Nẵng: Nhiều mô hình hiệu quả trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em

    Ở TP Đà Nẵng, công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em luôn được các cấp, ngành quan tâm, có nhiều hoạt động cụ thể, đạt kết quả tích cực. Nhiều hoạt động, mô hình thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
  • Tin hoạt động Hội

    - Lạng Sơn: Xây dựng thí điểm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” - Ninh Thuận: Tổ chức các hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2022 - Quảng Ngãi: Hội LHPN huyện Sơn Tịnh phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy và an toàn thông tin trên không gian mạng
  • Tin hoạt động Hội

    - Bến Tre: Hội LHPN tỉnh tổ chức về nguồn tại Đồng Tháp, Cần Thơ - Hòa Bình: Đối thoại chính sách “Phụ nữ di cư lao động an toàn và phòng ngừa mua bán người” - Quảng Ngãi: Ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” - Gia Lai: Hội thi an toàn giao thông “Vì hạnh phúc của mỗi gia đình”
  • Địa chỉ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và mua bán trở về

    Ngôi nhà Bình yên trực thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (TƯ Hội LHPN Việt Nam) là địa chỉ hỗ trợ về pháp lý, tinh thần… tin cậy nhóm phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị bạo lực gia đình và mua bán trở về.
  • Đẩy lùi tảo hôn ở bản vùng cao

    Trong khoảng 2 năm trở lại đây, tình trạng tảo hôn ở bản vùng cao Trung Hồ đã không còn, cuộc sống của người dân no ấm hơn, đầy đủ hơn. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhận thức của người dân được nâng lên.
  • Chạy trốn “chốn an toàn”: Chung tay hành động quyết liệt chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

    Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, sáng 2/12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Tọa đàm và khai mạc triển lãm Chạy trốn “chốn an toàn” với mong muốn tiếp tục nêu vấn đề và cùng thảo luận về những giải pháp, cam kết chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em.
  • Hội LHPN Quảng Trị hỗ trợ lao động di cư và phòng, chống mua bán người

    Quảng Trị có đặc điểm vị trí địa lý biên giới đất liền giáp 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào), 2 cửa khẩu Quốc tế: Lao Bảo và La Lay. Qua đó, Quảng Trị trở thành địa bàn có nguy cơ cao về các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, mua bán người…
  • Tiếp tục đồng hành tư vấn, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghề cho phụ nữ hồi hương

    Đây là một trong rất nhiều hoạt động sẽ tiếp tục sẽ được Hội LHPN thành phố Hải Phòng và Trung tâm chính sách nhân quyền Liên Hợp Quốc Hàn Quốc thực hiện trong giai đoạn 2 của dự án “Việt- Hàn chung tay chăm sóc”, mang đến nhiều lợi tích thiết thực hơn cho phụ nữ Việt Nam kết hôn hồi hương và gia đình họ.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video