• Hội LHPN Cao Bằng: Một số hoạt động năm 2008 hỗ trợ nạn nhân buôn bán phụ nữ

    Trước tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em xảy ra ở địa phương, là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em (gọi là BCĐ 130) cấp tỉnh, năm 2008, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã bám sát chương trình hành động của BCĐ TW, BCĐ tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2008 - 2010 và chương trình công tác hàng quý, 6 tháng, 1 năm của Hội LHPN về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và đã đạt được một số kết qủa thiết thực.
  • Hà Tĩnh triệt phá nhóm lừa trẻ em bán vào động mại dâm

    Ngày 3/12, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với bị can Võ Quốc Nguyên (SN 1966, trú tại xóm 7 xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Sáu và Trần Thị Thuỷ (xóm 4 xã Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi “mua bán trẻ em”.
  • Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động phòng chống BBPNTE

    Là một trong những tỉnh biên giới, có tình hình xã hội phức tạp, đặc biệt là tình hình buôn bán PNTE, trong những năm qua các cấp Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã cố gắng, nỗ lực góp phần cùng chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể hạn chế tình trạng buôn bán phụ nữ tại địa phương và qua địa bàn tỉnh.
  • Nữ sinh nghiện Audition bị lừa bán

    Tuấn Anh và Hưng nhằm vào các nữ sinh mê Audition (game trên Internet). Chúng vờ làm quen, sau đó cặp đôi thành vợ chồng “Au”..., rủ họ đi chơi rồi lừa bán sang Trung Quốc.
  • Hội thảo Việt Nam - Campuchia thống nhất quy trình tiếp nhận, hồi hương nạn nhân bị buôn bán trở về

    Từ ngày 27 đến 28.11, Hội thảo Việt Nam - Campuchia thống nhất quy trình tiếp nhận, hồi hương nạn nhân bị buôn bán trở về đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thảo có đại diện cấp cao của 2 nước Việt Nam và Campuchia.
  • Đang mang bầu cũng bị lừa bán

    Trung tá Cao Đình Sách, Đội trưởng Đội An ninh - Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết: Không chỉ lừa bán các cô gái trẻ mà các đối tượng buôn người còn lừa cả những phụ nữ lớn tuổi, thậm chí những người... đang mang bầu. Có những trường hợp bị lừa bán qua biên giới cách đây 9-10 năm, thậm chí là 15 năm mới trốn thoát trở về.
  • 2 nữ sinh lớp 9 suýt bị bán qua biên giới

    Đông và Lâm lừa 2 em học sinh lớp 9 lên taxi. Chiếc xe đi qua TP Việt Trì thì bị lực lượng chức năng phát hiện…
  • Sang Việt Nam hành nghề… buôn người

    Trong năm 2008 đã xảy ra 21 vụ, 61 đối tượng là người Trung Quốc sang Lào Cai gây án, trong đó có 13 đối tượng đã bị lực lượng chức năng của Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ về các tội danh đánh bạc, mua bán phụ nữ...
  • Vạch mặt Tú Bà chuyên buôn bán "cái ngàn vàng"

    Chuyện buôn bán phụ nữ đâu đó vẫn thường xảy ra nghe đã lấy làm đau lòng cho phận liễu yếu đào tơ. Nhưng khi được chứng kiến Lương Thị Hòa, 23 tuổi vì tiền mà đã đang tâm bán cả cháu họ của mình cho nhà hàng hoạt động mại dâm kinh doanh “cái ngàn vàng” thì thật không tin nổi, và đến người thân của đối tượng này cũng bàng hoàng. Chỉ trong thời gian hơn nửa tháng, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cháu gái mới lớn, đối tượng đã viết thư lừa phỉnh được 4 cháu về “động mại dâm” tại bãi biển XuânThành (Nghi Xuân – Hà Tĩnh).
  • Xuất hiện tội phạm buôn bán trẻ bào thai

    Cơ quan chức năng đã phát hiện một số thủ đoạn mới của bọn buôn bán người như: giết người, bắc cóc trẻ em (Hà Giang); buôn bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai, buôn bán đàn ông, buôn bán nội tạng.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video