• Học tiếng Trung để tìm con nơi đất khách

    Gặp anh Nguyễn Văn Thắng, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì anh chỉ là chủ một quán nước chè chén nhỏ ở cổng chợ Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội). Quyết tâm tìm được con, người đàn ông ấy đã tự đi học tiếng Trung Quốc, một mình lên đường tìm con ở khắp nẻo đất khách. Kể lại chặng đường tìm con của mình, anh nói đùa: "Bây giờ mình có thể chuyển sang nghề hướng dẫn viên du lịch được rồi đấy".
  • Những cô gái ngây thơ và “địa ngục” xứ người

    Thanh, một cô gái vừa thoát từ ổ quỷ Trung Quốc, kể, các cô gái Việt bị nhốt trong hầm tối hoặc trên tầng thượng, khi có khách đến phải xếp hàng cho khách sờ nắn. Khi ưng rồi, cô gái đó phải phục vụ mọi yêu cầu của khách. Nếu làm khách phật ý, các cô sẽ bị đám vệ sĩ lôi ra đánh đập dã man. Có cô còn bị hình phạt tự tay đào hố rồi đứng xuống cho chúng lấp đất.
  • Ngăn chặn kịp thời một vụ buôn bán phụ nữ

    Ngày 25/12, theo tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Trạm Kiểm soát Biên phòng Chi Ma (huyện Lộc Bình) vừa bắt giữ hai "má mì" đang lừa người sang Trung Quốc bán.
  • Nhiều hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Hội phụ nữ các cấp đã tích cực tuyên truyền lồng ghép nội dung phòng chống BBPNTE tại các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, CLB phụ nữ tuyên truyền trên loa truyền thanh của thôn, các buổi họp thôn. Hội quan tâm đặc biệt đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nhiều bà con dân tộc thiểu số sinh sống.
  • Phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em: Nhiều vụ không xử được

    Theo báo cáo khảo sát tại hội thảo Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em vào tháng 6/2008 loại tội phạm này diễn ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng.
  • Phía sau một trang web đen

    Mỗi đêm, hàng nghìn nam giới ở Anh quốc lang thang trên các website có nội dung không lành mạnh với lời mời gọi từ những “món hàng sống” trẻ đẹp. Nhiều người là gái làm tiền chuyên nghiệp, nhưng trong số đó cũng có nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người.

  • Phụ nữ Bắc Giang kiên quyết phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trên mặt trận biên giới

    Là một tỉnh miền núi, giáp với 6 tỉnh trong đó có tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang là một trong những điểm nóng về buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới sang Trung Quốc. Theo điều tra của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội của tỉnh, cuối năm 2006 có 179 phụ nữ bị buôn bán trở về, trong số 3.972 phụ nữ nghi xuất cảnh trái phép thì có 1.029 trường hợp phụ nữ, trẻ em vắng nhà lâu ngày nghi bị buôn bán. Ba huyện Yên Dũng, Hiệp Hoà, Tân Yên là những huyện có nhiều chị em bị buôn bán nhất (trên 300 người).
  • 6 triệu đồng cho cô gái Việt được trai Hàn chọn vợ

    Mỗi cô gái Việt lọt qua vòng “dự tuyển”, được trai Hàn Quốc chọn làm vợ sẽ nhận 6 triệu đồng. Lời khai ban đầu của các “chú rể” người Hàn Quốc khiến không ít người nhói lòng.
  • Tiên Sơn nỗ lực phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

    Trong khoảng thời gian từ năm 1995-2005, xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) có 57 phụ nữ và 13 trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài. Họ đều là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, éo le, trình độ học vấn thấp… Chỉ có 4 người trong số đó may mắn trốn thoát trở về quê hương. Nhờ thực hiện dự án "Hỗ trợ gia đình và cộng đồng phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em" (dự án H01) của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ năm 2005 trở lại đây, xã không có phụ nữ, trẻ em nào bị lừa bán qua biên giới.
  • Chống nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em: Cần có một hành lang pháp lý đủ mạnh

    Bắc Hà là huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai có 20/21 xã thuộc diện vùng sâu, vùng xa, địa hình bị chia cắt bởi nhiều đồi núi, sông suối.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video