• NỖ LỰC ĐƯA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀO CUỘC SỐNG

    - “ 30 năm kể từ ngày tôi đi làm dâu theo chồng cũng là 30 năm cuộc đời tôi bị đoạ đày, đau khổ. Chồng tôi thường xuyên đánh đuổi, chửi bới, hành hạ tôi. Hiện nay, tôi bị chồng đánh đập gây tổn thương 12 % sức khoẻ. Thương con, đã bao năm tôi cam chịu mong gia đình có ngày tốt đẹp hơn, nhưng đến nay tôi không thể chịu đựng hơn được nữa…”
  • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Tập huấn kỹ năng tư vấn phòng chống buôn bán người


    Từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 4 năm 2009, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức khoá tập huấn về kỹ năng tư vấn phòng chống buôn bán người cho 30 cán bộ phụ nữ. Giảng viên là cán bộ của Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên.
  • Những kiều nữ sập bẫy tội phạm ma túy

    Chỉ vì vài trăm USD họ đã trở thành "tay sai", bị chúng lợi dụng trong những chuyến vận chuyển ma túy lớn qua đường hàng không từ Việt Nam…
  • Hai mẹ con bị “mẹ mìn” bán sang Trung Quốc

    Giận chồng, người vợ ôm con về nhà mẹ để rồi sau đó cả người mẹ và đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi đều bị bán sang Trung Quốc.
  • Câu lạc bộ phòng chống tội phạm Lý Ân

    Câu lạc bộ phòng chống tội phạm ấp Lý Ân (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) được thành lập từ năm 1999. 10 năm hoạt động là 10 năm CLB mang lại những lợi ích thiết thực cho thành viên và gia đình, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
  • Hội LHPN tỉnh An Giang: Tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động hợp tác với Hội phụ nữ tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia)

    Thực hiện họat động hợp tác với Hội Phụ nữ Vì hòa bình và phát triển 2 tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia), ngày 03/4/2009, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng hoạt động hợp tác giữa 03 tỉnh: An Giang (Việt Nam), Tàkeo và Kandal (Campuchia) từ tháng 09/2008 đến 03/2009, nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và xây dựng kế họach họat động giai đoạn tiếp theo.
  • Hội LHPN huyện Yên Thế nỗ lực đưa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình vào cuộc sống

    Tại Hội nghị tọa đàm về Phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình do Hội LHPN huyện Yên Thế tổ chức ngày 05/3/2009, chị Nguyễn Thị C ở bản TN, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế với dáng vẻ tiều tụy chia sẻ: “Ba mươi năm kể từ ngày tôi đi làm dâu theo chồng cũng là 30 năm cuộc đời tôi bị đọa đầy, đau khổ. Chồng tôi thường xuyên đánh đuổi, chửi bới, hành hạ tôi. Hiện nay, tôi bị chồng đánh đập gây tổn thương 12% sức khỏe. Thương con, đã bao năm tôi cam chịu làm thuê, làm mướn mong gia đình có ngày tốt đẹp hơn nhưng đến nay tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi đề nghị các cấp, các ngành có biện pháp giáo dục, xử lý chồng tôi theo đúng quy định của pháp luật”.
  • Buôn bán phụ nữ, 12 năm sau vẫn không thoát tội

    Ngày 3/4, Toà án nhân dân huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Lô Thị Xuân, Lê Thị Minh, Nguyễn Thị Minh, Lê Thị Đảm về tội “mua bán phụ nữ”.
  • Tôi là người cha có lỗi

    Tôi kể ra đây câu chuyện cuộc đời con gái tôi với một lời cầu nguyện, có thể trời cao đất dày sẽ thấu cho nỗi bất hạnh của con tôi, mà ban cho con tôi một phép nhiệm mầu, để con tôi vượt qua mọi đau khổ hệ lụy của cuộc đời nó mà trở về bên tôi, bên các cháu đang ngày đêm chờ mong mẹ.
  • Hội LHPN tỉnh Sơn La: Tổ chức giao ban quý I và ký cam kết thực hiện phòng chống ma tuý

    Ngày 1/4/2009, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I/2009. Đồng chí Trần Đình Yến- ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video