• Một cô gái trẻ bị bắt cóc ở khu vực đường biên

    Ngày 21/10, tin từ Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết, vừa xảy ra một vụ bắt cóc phụ nữ tại khu vực đường biên.
  • 31 năm tù cho hai ả buôn người

    Ngày 23/10, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử lưu động vụ án “Mua bán phụ nữ và trẻ em” và tuyên phạt 2 kẻ chủ mưu tổng cộng 31 năm tù giam.
  • Hội LHPN Quảng Ninh: tổ chức một số hoạt động phòng chống tội phạm và TNXH

    Tại một số huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức các lớp tập huấn phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2009, tổ chức truyền thông phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại huyện Yên Hưng.
  • Làm rõ 3 đối tượng mua bán phụ nữ, trẻ em

    Ngày 13/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội cho biết đã khám phá vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng: Tạ Văn Chung (19 tuổi, trú ở Trương Định, quận Hai Bà Trưng); Phùng Thị Hoa (20 tuổi, trú ở Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Phi Hoàng (20 tuổi, trú ở Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội).
  • 9X sa bẫy "thiên đường": Tủi nhục nơi xứ người

    Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, T. quyết định trốn nhà để biến ước mơ của mình thành sự thật. Thắp nén nhang trên bàn thờ Phật, nhìn ngoại, nhìn các em, nhìn ngôi nhà thân yêu một lần nữa, T. lầm lũi xách túi quần áo ra đi…
  • Bé gái 14 tuổi sập bẫy bọn buôn người?

    Sau khi bị một cô gái tên Quyên đến nhà chở đi, cháu Nguyễn Thị N.D. trú tại phường Thới An, quận 12, TP HCM, không trở về nhà nữa. Thi thoảng cháu gọi điện về nhà khóc lóc bảo bị khống chế, đánh đập nhưng không nói rõ nơi bị giam giữ.

  • Lừa bán người vào nhà chứa

    Sau những tháng ngày tủi nhục trong "tổ quỷ" nơi xứ người, T. đã đào thoát về tới quê nhà và lập tức tố cáo hành vi những kẻ đang tâm lừa bán cô...
  • Những đứa trẻ bị đưa đi lén lút

    Ngày 28.7, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng chính thức xác nhận với PV Báo Lao Động về việc trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ việc những ông chủ của ngôi trường "từ thiện" Tia Sáng (Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã trục lợi trên thân xác những đứa trẻ mồ côi được "nuôi dưỡng" tại trường, thì 20 đưa trẻ nơi đây bỗng dưng "biến mất".
  • Giả danh khách du lịch để buôn người

    Ðể kiếm lời, bọn tội phạm buôn người không từ bất kỳ thủ đoạn nào lừa phỉnh các cô gái nhẹ dạ, cả tin. Ngón nghề tinh vi chúng thường áp dụng là tổ chức cho đi du lịch nước ngoài, sau đó lừa bán cho các chủ chứa ở xứ người.
  • Bóc gỡ nhiều ổ nhóm “buôn người”

    Những tháng đầu năm 2009, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hoạt động của tội phạm “buôn người” trên địa bàn Thủ đô “còn tiềm ẩn và tiếp tục diễn biến phức tạp”. Phổ biến nhất là phụ nữ, trẻ em ở nông thôn, vùng sâu vùng xa bị lừa bán ra thành phố làm gái mại dâm. Một số khác bị bán ra nước ngoài với nhiều hình thức, mục đích khác nhau như môi giới hôn nhân, xin việc làm, nhận con nuôi.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video