• Hội LHPN tỉnh Gia Lai, Sơn La hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người

    Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2022, sáng ngày 28/7/2022, Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Sơn La đã tổ chức truyền thông, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và hội viên, phụ nữ về công tác an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm mua bán người.
  • Lễ phát động Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người diễn ra tại Hà Nội vào tối 29/7

    Với chủ đề “Sử dụng và lạm dụng không gian mạng”, lễ phát động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022 do Bộ Công an và TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào 20h ngày 29/7 tại Nhà hát lớn Việt Nam (Số 1 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
  • Tin hoạt động Hội

    - Đà Nẵng: Ra mắt “Mạng lưới cán bộ tư vấn về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em” - Bình Định: Tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp” năm 2022 - Tuyên Quang: Lan tỏa phong trào phòng chống rác thải nhựa với các công trình từ gạch sinh thái
  • Hội LHPN Hà Tĩnh phát động chung tay phòng, chống mua bán người

    Sáng 25/7, Hội LHPN Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" (30/7).
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

    - Cấp chứng chỉ cho 35 học viên là cán bộ nữ tham gia tập huấn kỹ năng lãnh đạo - Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ - Hội LHPN huyện Triệu Sơn tổ chức chương trình truyền thông “Vì hàng triệu trẻ em nông thôn Việt Nam khỏe mạnh hơn”
  • Hội LHPN tỉnh Sơn La thăm, chia sẻ với gia đình hội viên bị cháy nhà

    Ngày 19/7/2022, trên địa bàn Bản Bắt Đông, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu đã xảy ra 01 vụ cháy nhà. Căn nhà bị cháy là của chị Quàng Thị Đôi đang sống cùng mẹ chồng và 2 con nhỏ.
  • Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tích cực vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em

    - Truyền thông kiến thức pháp luật về an toàn giao thông - Triển khai Chương trình tặng 30.000 bếp đun cải tiến tiết kiệm năng lượng và 9.000 bình lọc nước cho hội viên phụ nữ
  • Yên Bái: Trên 300 nghìn lượt phụ nữ được truyền thông về kiến thức, kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội

    Yên Bái là tỉnh có đông hội viên phụ nữ sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, đói nghèo, thiếu việc làm nên phát sinh và tiềm ẩn nhiều vấn đề tệ nạn xã hội liên quan trực tiếp đến phụ nữ và trẻ em gái như: ma túy, mại dâm, mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em…
  • 1.100 trẻ em mồ côi ở Khánh Hòa sẽ được khám, chữa bệnh miễn phí

    Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa vừa ký kết với Phòng khám đa khoa Nha Trang Unicare thực hiện Chương trình bảo trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em mồ côi; khám thai, khám phụ khoa cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
  • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Gia Lai

    - Truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực gia đình và ra mắt CLB “3 an toàn cho phụ nữ và trẻ em” - Tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Bình yên dưới mái nhà - Hành trình kiếm tìm không đơn độc

    Bình yên với ý nghĩa không có bạo hành, là tôn trọng, sẻ chia, là yêu thương, vun đắp… Bình yên dưới mái nhà tưởng mãi sẽ chỉ là giấc mơ vời xa đối với những người đàn bà tủi cực từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng giờ đây, đã có những bàn tay từng rớm máu bởi bạo hành đã chạm tới được ước mơ. Trong hành trình ấy, họ đã nhận được sự trợ giúp, đồng hành, giúp họ nghĩ khác đi, thay đổi tư duy, nhận thức, thay đổi cuộc đời...
  • Tin hoạt động Hội

    - Quảng Nam: Ký kết chương trình phối hợp “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” với xã biên giới - Sơn La: 120 cán bộ Hội cơ sở được tập huấn công tác vận động dân tộc, tôn giáo
  • Yên Bái: Lan tỏa chiến dịch truyền thông vì hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em

    Qua 3 năm phối hợp với tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam triển khai Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới”, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức được 10 chiến dịch truyền thông giúp người dân có thêm các kiến thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, mua bán người cũng như nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc.
  • Các cấp Hội tích cực chăm lo cho phụ nữ nghèo, khó khăn

    - An Giang: Hỗ trợ vốn vay không lãi suất - Nam Định: 2 phụ nữ khó khăn được trao mái ấm tình thương - Đồng Tháp: Chung sức chăm lo đời sống phụ nữ khó khăn - Đắk Lắk: Trao Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo
  • Tin hoạt động Hội

    - An Giang: Trao tặng 500 suất quà cho nhân dân Campuchia - Huế: Thăm và động viên các đơn vị tham gia phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ - Bắc Ninh: Trao tặng 2 nhà vệ sinh, 13 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ xã A Dơi, Quảng Trị - Quảng Ngãi: Hội LHPN xã Tịnh Sơn ra mắt mô hình trao tặng heo giống cho hội viên phụ nữ nghèo
  • Lạng Sơn: 300 phụ nữ được truyền thông về phòng chống mua bán người

    Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam, huyện Đoàn Cao Lộc tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền phòng chống mua bán người. Chương trình đã thu hút gần 300 hội viên, phụ nữ, thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện Cao Lộc tham dự.
  • Nhịp cầu nối những hy vọng

    Nhằm giúp những phụ nữ không may bị ung thư không đơn độc trong cuộc chiến giành sự sống, xoa dịu nỗi đau, đem lại hy vọng và niềm tin cho các chị, từ năm 2018, CLB “Nhịp đập xanh” của Hội LHPN phường 4, quận 10, TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các mạnh thường quân, y bác sĩ có nhiều hoạt động quan tâm, chia sẻ ý nghĩa.
  • Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Nam giới tiên phong chống bạo lực gia đình

    Câu lạc bộ “Nam giới tiên phong phòng ngừa ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em” là một trong những mô hình hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng duy trì thường xuyên nhằm huy động sự vào cuộc của nam giới về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em.
  • Nhiều hoạt động hướng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ em

    - Hưng Yên: Thăm, tặng quà cho 30 trẻ em mồ côi nhân tháng hành động vì trẻ em - Hậu Giang: An toàn cho trẻ vì sự phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai
  • Cụm thi đua 5 thành phố: 3.000 trẻ mồ côi do Covid-19 được hỗ trợ, đỡ đầu

    Hơn 3.000 trẻ em mồ côi do Covid-19 được hỗ trợ, đỡ đầu với kinh phí gần 210 tỷ đồng là một trong những phần việc mà Hội LHPN 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện mang lại hiệu ứng xã hội tích cực trong thời gian qua.
  • Phòng, chống bạo lực gia đình: Khoảng cách giữa quy định & thực thi

    Bạo lực gia đình có nguyên nhân sâu xa từ bất bình đẳng giới trong gia đình. Các yếu tố lạm dụng rượu, bia và xử lý hành vi vi phạm không nghiêm minh là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ bạo lực gia đình ngày càng gia tăng về số lượng, mức độ nghiêm trọng hơn...
  • “Bình an sau bão giông”: Xúc động câu chuyện của trẻ mồ côi và “Mẹ đỡ đầu”

    “Bố ơi, con có mẹ rồi, còn có rất nhiều mẹ nữa. Mẹ Hiền mua cho con váy, mẹ Hương mua cho con búp bê, mẹ Trang cho con màu vẽ…” đó là dòng tâm sự của em Bùi Thị Hảo (Bình Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa) khiến ai đọc được cũng rưng rưng.
  • TP.HCM: Tổ chức Phiên tòa giả định răn đe vấn nạn bạo lực học đường

    “Những phiên tòa như thế này để các em trải có nghiệm thực tế và thấy rõ được những vấn nạn hiện nay, cũng như hậu quả mà các em phải gánh chịu khi để xảy ra bạo lực học đường và xâm hại trẻ em”, bà Đỗ Trương Hồng Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 8, TPHCM, cho biết.
  • Phòng ngừa bạo lực, xâm hại đối với trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở vùng miền núi Đakrông, Quảng Trị

    Những năm gần đây, đặc biệt là thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, tình hình xâm hại trẻ em nói chung và trẻ em vùng dân tộc thiểu số nói riêng vẫn diễn biến phức tạp. Tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, những vụ việc bạo lực, xâm hại không giảm mà có xu hướng tăng, riêng năm 2021 đã có 02 vụ xâm hại trẻ em tại xã Tà Long và thị trấn Krông KLang.
  • Xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn

    - Nam Định: Khởi công xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên từng là thanh niên xung phong - Quảng Ngãi: Trao Mái ấm tình thương hội viên phụ nữ nghèo là mẹ đơn thân
  • Hoạt động chăm lo đời sống cho phụ nữ, trẻ em

    - Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát giao thông tài trợ xây dựng cầu – đường dân sinh tại Bình Định - Hội LHPN tỉnh Quảng Bình tổ chức truyền thông và trao tặng bếp đun cải tiến, bình lọc nước cho hội viên, phụ nữ
  • Xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

    Để hỗ trợ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có mái nhà che mưa, che nắng, tạo động lực giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, Hội LHPN tỉnh An Giang và Đắk Lắk đã tích cực triển khai phong trào xây dựng Mái ấm tình thương.
  • Tập đoàn Vitol tích cực đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nâng cao điều kiện sống, thích ứng với biến đổi khí hậu

    Sáng 10/6, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã có buổi làm việc với ông Jimmy Cheong, đại diện tập đoàn Vitol (công ty thương mại năng lượng và hàng hóa của Hà Lan) tại Việt Nam và ông Hoàng Anh Dũng, Giám đốc Công ty Intraco, nhằm cảm ơn và trao biểu trưng tới tập đoàn Vitol vì sự đồng hành tích cực cùng Hội LHPN Việt Nam trong việc chăm lo, hỗ trợ nâng cao đời sống của phụ nữ, trẻ em Việt Nam, đặc biệt là thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Sơn la: Các cấp Hội chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em

    Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Sơn La đã đa dạng hóa các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện công tác trẻ em gắn với các chương trình, đề án, cuộc vận động của Hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện với phụ nữ, trẻ em.
  • Vụ bố dượng bị tố bạo hành con riêng của vợ: Hội LHPN Việt Nam đề nghị giải quyết

    Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của vợ chồng ông Sáng, bà Hồng, Hội LHPN Việt Nam đã chuyển đơn đến Công an quận Hai Bà Trưng đề nghị giải quyết vụ việc.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video