• Hà Giang giải cứu 2 cháu nhỏ bị bán qua biên giới

    Đó là cháu Giàng Thị Thò, 9 tuổi và Giàng Thị Co, 6 tuổi ở bản Tá Tò, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
  • Hội LHPN TP. Đà Nẵng: Gặp gỡ các nạn nhân của nạn bạo hành gia đình

    Tiếp sau cuộc gặp mặt 130 ông chồng có hành vi bạo lực gia đình của đ/c Nguyễn Bá Thanh- Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng ngày 5/8/2009, mới đây, Hội LHPN TP. Đà Nẵng đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về "Vai trò của phụ nữ trong xây dựng cuộc sống gia đình" cho 130 chị từng là nạn nhân của bạo lực gia đình.
  • Ba chị em cùng mua bán phụ nữ

    Ngày 3-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 10 năm tù đối với bị cáo Vũ Thị Khánh Ngọc (SN 1968, quận Bình Thạnh); chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Kim Phượng (SN 1978, quận 7, em dâu của Ngọc) 3 năm tù (sơ thẩm tuyên 4 năm) cùng về tội mua bán phụ nữ. Liên quan trong vụ án, trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử phạt Nguyễn Ngọc Duyên (SN 1981, Tây Ninh) 7 năm tù và Vũ Thị Khánh Nhung (SN 1975, em gái của Ngọc) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
  • Phát hiện 56 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới

    Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh đấu tranh, phát hiện, điều tra 56 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, bắt 88 đối tượng và giải cứu được 95 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán qua biên giới.
  • Mẹ mìn vị thành niên

    Đứng trước vành móng ngựa là khuôn mặt còn rất trẻ, không ai ngờ rằng đó là một mẹ mìn siêu hạng. Bị cáo Khuất Thị Phương sinh ngày 17/11/1993, vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 3 năm tù về tội mua bán trẻ em, 5 năm tù về tội mua bán phụ nữ, tổng cộng là 8 năm phạt tù.
  • Tìm việc làm rơi vào tay mẹ mìn

    Đối với những cô gái nông thôn nghèo khó, trình độ thấp để kiếm được công ăn việc làm có thu nhập là điều mơ ước. Nắm bắt tâm lý đó, những đối tượng buôn người đã thả ra chiếc mồi nhử hấp dẫn: "việc làm nhàn hạ lương cao" và nhiều cô thôn nữ tội nghiệp bị bán vào động mại dâm không lối thoát.
  • Hoạt động của CLB phòng, chống BBPN&TE ở Yên Khoái (Lạng Sơn)

    Câu lạc bộ (CLB) phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em (BBPN&TE) ở xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình được thành lập tháng 5/2008, gồm 30 thành viên là chị em phụ nữ tuổi từ 18 – 35. CLB thành lập theo chương trình của dự án " Sống phẩm hạnh – Ngăn ngừa BBPN&TE" do Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức với sự tài trợ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Cho đến nay, những hoạt động của CLB đã có tác động tích cực đến nhận thức và đời sống của đông đảo nhân dân trên địa bàn.
  • Phụ nữ với công tác “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội”

    Trong gia đình, người phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục. Phụ nữ vừa là người mẹ, người thầy trong việc quản lý, giáo dục con cái trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội.
  • Bắt cóc tống tiền

    Anh Ðỗ Huy Vang và chị Tống Thị Huệ ở xã Ia Drăng, huyện Chư Prông (Gia Lai) đi làm để hai con nhỏ là Ðỗ Anh Vũ, 9 tuổi và Ðỗ Thị Diệu, 4 tuổi ở nhà. Anh Vang để quên điện thoại di động ở tủ đựng máy thu hình, cháu Vũ lấy chơi sau đó đưa cho cháu Diệu. Ðến 15 giờ ngày 13-8, chị Huệ và anh Vang đi làm về không thấy con gái nên đi tìm.
  • Lừa bán cả 3 mẹ con

    Vào lúc 18h ngày 13-8, tại khu vực biên giới thuộc phường Hải Yên, TP Móng Cái, đồn BP Lục Phủ đã tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Thi, SN 1993, trú tại An Hòa, An Nhứt, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu vì hành vi đưa chị Tống Thị Tuyết Thu, SN 1976, trú tại Ninh Hòa, Khánh Hòa và 2 con là Lê Tống Khánh Linh, SN 2003 và Tống Thành Phong, SN 2009 vượt biêntrái phép sang Trung Quốc.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video