Bên cạnh nguồn kinh phí vận động từ địa phương, vì Quảng Ngãi là một tỉnh miền Trung nghèo, gặp nhiều khó khăn, nhất là bị ảnh hưởng nhiều về thiên tai, khí hậu, nên năm 2010 đã được Trung ương Hội LHPNVN quan tâm phân bổ số tiền 5 tỷ đồng do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ủng hộ để xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với UNND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất cách thức tổ chức thực hiện và thông báo cho Hội LHPN 13 huyện về nguồn kinh phí trên trong các buổi họp BCH, họp báo tháng của Hội để Hội LHPN các huyện có kế hoạch làm việc với các ngành liên quan tại địa phương thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.
Để có cơ sở tổng hợp kết quả triển khai thực hiện nguồn tiền trên và có danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hỗ trợ nhà ở báo cáo Trung ương Hội và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị cung cấp danh sách hộ phụ nữ nghèo được hỗ trợ nhà ở của 13 huyện. Ngày 27/01/2010, UBND tỉnh có Công văn 257/UBND-CNVX đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh danh sách hộ phụ nữ nghèo được hỗ trợ nhà ở và có văn bản phúc đáp cho Hội LHPN tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản số 80/SXD-QLN&HTKT ngày 29/01/2010 và số 451/SXD-QLN&HTKT ngày 03/6/2010 đề nghị UBND 13 huyện báo cáo danh sách các hộ phụ nữ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN 2 huyện Sơn Hà, Sơn Tây phối hợp với Phòng Công thương huyện khẩn trương rà soát, tổng hợp số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được hỗ trợ nhà ở tại địa phương, kịp thời gửi danh sách về Tỉnh Hội. Đến nay, một số huyện đã gửi báo cáo và danh sách về Sở Xây dựng. Riêng Hội LHPN huyện Sơn Hà, Sơn Tây báo cáo 1.625 hộ phụ nữ được hỗ trợ nhà, cụ thể: Sơn Hà: 1.247 hộ, Sơn Tây: 378 hộ.
Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng trong quá trình thực hiện việc hỗ trợ nhà ở từ nguồn ủng hộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số huyện lúng túng trong việc rà soát và phân loại số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trong tổng số hộ nghèo được hỗ trợ tại địa phương nên việc lập danh sách đôi lúc chưa kịp thời...
Mong rằng trong năm 2011, những hạn chế này sẽ được tháo gỡ trong quá trình thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng Mái ấm Tỉnh thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ gặp nhiều khó khăn ở Quảng Ngãi để Cuộc vận động có kết quả tốt hơn.