-
Ninh Bình: Nữ doanh nhân “Chắt lọc tinh hoa từ bàn tay vàng nông dân Việt”
Sinh ra và lớn lên ở xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thường chứng kiến bà con nông dân chật vật với sản xuất nông nghiệp nhưng đa phần không hiệu quả, thu nhập thấp, bấp bênh đã khiến chị Nguyễn Thị Lành luôn canh cánh trong lòng nỗi trăn trở làm thế nào để nâng tầm giá trị nông sản địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. -
Tìm được đầu ra cho sản phẩm từ ý tưởng giản đơn
Loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm trong những ngày đầu khởi nghiệp, chị Trần Thị Việt Liên (SN 1978) đã tìm ra hướng đi mới, đó là lấy bò khô rắc lên bánh tráng, thay vì bán bò khô đơn lẻ. Tiếp tục sáng tạo các hương vị mới, đến nay, Davifood đã trở thành thương hiệu đồ ăn vặt độc đáo của thành phố Đà Nẵng. -
TPHCM lần đầu trao giải "Nữ doanh nhân xuất sắc"
Lần đầu tiên giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc TPHCM được tổ chức nhằm vinh danh đóng góp của các doanh nhân nữ xuất sắc với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước. -
Nữ doanh nhân Nguyễn Châu Linh: “Tôi muốn quanh mình ai cũng hạnh phúc”
Nữ doanh nhân Nguyễn Châu Linh - Nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hành trình Kim cương chia sẻ, ngay từ nhỏ, bản thân chị lúc nào cũng muốn những người xung quanh mình được hạnh phúc, không muốn bất cứ một xung đột nào xảy ra. -
Lãnh đạo Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam thăm, tặng quà Bộ đội biên phòng Điện Biên
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và hưởng ứng các hoạt động "Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên" của TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam đã đến thăm, tặng quà Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên. -
Nữ doanh nhân đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh
Là chủ một trang trại cà phê, chị Dương Thị Thủy, sáng lập Tâm An Nguyên Farmhouse (ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, thuộc thế hệ 7X, chị từng nghĩ ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh sẽ rất khó khăn. Trước đây, những công việc như thiết kế bao bì mẫu mã, quảng bá sản phẩm… chị thường phải thuê người làm. Nhưng sau khi được tiếp cận và học hỏi kiến thức công nghệ thông tin, chị đã thay đổi tư duy và biết cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc của mình. -
Bình Thuận: CLB Nữ kinh doanh xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc tạo môi trường sẻ chia, hợp tác giữa các thành viên
Với mục đích tập hợp các chị nữ kinh doanh tại xã vào tổ chức, tham gia sinh hoạt Hội, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; tập trung phát huy tính sáng tạo, khẳng định vai trò người phụ nữ trong thời kỳ mới; tạo môi trường thân thiện, chia sẻ và hợp tác giữa các chị em, ngày 21/7/2014, CLB Nữ kinh doanh xã Hàm Hiệp chính thức được ra mắt với 12 thành viên. -
Nữ doanh nhân từ bỏ cái tôi để khẳng định dấu ấn thời trang Việt
Với khả năng kinh doanh, chị Lưu Nga đã đưa thương hiệu Elise từ một công ty nhỏ phát triển thành thương hiệu nội địa hàng đầu trong nước về các sản phẩm thời trang và phong cách sống. -
Thôn nữ dân tộc Tày thành công với loại “hạt tỉ đô” ở vùng đất Lâm Hà
Sản phẩm hạt Mắc ca sấy mang thương hiệu Mắc ca Tân Thanh được tạo nên bởi những thanh niên là con em các dân tộc thiểu số người Tày, Nùng, Dao, Thái... đang sinh sống ở Tây Nguyên. -
Doanh nhân Trang Phương lần đầu chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp xanh vì sức khỏe an lành
Talkshow “Phụ nữ - Khởi nghiệp du lịch xanh vì sức khỏe an lành” nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TPHCM năm 2023 do Sở Du lịch TPHCM tổ chức nhằm ủng hộ Phụ nữ khởi nghiệp với những ý tưởng xanh, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò, vị thế của Phụ nữ trong xã hội.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.