12 năm trực tiếp sản xuất trên dây chuyền, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai công nhân dệt bậc 3/5, xí nghiệp Bao bì Vĩnh Tuy, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại lợi ích thiết thực cho công ty. Mới đây, chị đã vinh dự là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu nhận “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017” do Hội LHPN Việt Nam trao tặng.
Công việc của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai là sản xuất vỏ bao xi măng KPK và chị trực tiếp làm việc tại tổ dệt, là tổ tạo ra mảnh vải dệt vỏ bao bằng nhựa PP. Khi Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam phát động phong trào lao động giỏi, sáng tạo giỏi, khuyến khích các công nhân cùng sáng tạo. Dám nghĩ, dám làm chị Mai đã bắt tay biến những ý tưởng thành hiện thực.
Trong quá trình làm việc, chị Mai nhận thấy hệ thống máy móc thuộc tổ mình mỗi ngày lại kêu to hơn, bụi dày hơn, khó khăn trong việc vận hành. Khi biết nguyên nhân máy khó vận hành, nhiều bụi là do dầu Silicon của máy lâu ngày đã cạn, “sợ” làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nên chị Mai đã tìm mọi cách để chữa “bệnh” cho máy. Từ kiến thức tham khảo qua sách báo và quan sát ở nhiều nơi, chị Mai quan tâm đến dầu Emerson. Với tính năng bôi trơn kim loại, dầu Emerson dễ mua, giá thành rẻ, có khả năng thay thế dầu Silicon, giúp máy tại tổ mình vận hành trơn tru, chi phí thấp…
Sau khi chạy thử nghiệm, chị Mai thấy hiệu quả rõ rệt. Chị mạnh dạn đề xuất với tổ giải pháp và ban lãnh đạo xí nghiệp về ý tưởng của mình. Sau khi xem xét, xí nghiệp đã quyết định sử dụng dầu Emerson thay thế dầu Silicon từ năm 2009. Từ khi máy được bôi trơn bằng dầu Emerson, tình trạng máy kêu, sợi đứt, bụi bặm đã được giải quyết triệt để. Sáng kiến “Nghiên cứu sử dụng dầu Emeson thay dầu Silicol để làm mát và bôi trơn sợi Dệt” của chị đã làm lợi cho đơn vị 20 triệu đồng/năm.
Là người phụ nữ chịu khó tìm hiểu, học hỏi, không ngại khó, ngại khổ chị Mai luôn suy nghĩ rằng: Người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay cần làm chủ được khoa học kỹ thuật và tư duy năng động trong sản xuất, kinh doanh. Liên tiếp trong 5 năm từ 2012-2016, chị đã đưa ra các sáng kiến “Cải tiến quy trình đánh dấu sản phẩm công đoạn”. Sáng kiến này của chị giúp kiểm soát được các kíp sản xuất, kiểm soát sản lượng và chất lượng sản phẩm của từng công nhân dệt, truy tìm được nguồn gốc sản phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân đối với sản phẩm. Thấy thiết thực, xí nghiệp đã đồng ý và đưa ý tưởng này vào áp dụng năm 2014.
Thẩm định sáng kiến “Thay đổi chiều rộng sợi vải dệt tại công đoạn tạo sợi và phân bố lại sợi dọc trong máy dệt” của chị Mai hoàn toàn có cơ sở, xí nghiệp đã tiến hành thử nghiệm và kết quả đem lại rất tốt. Sáng kiến này vừa tiết kiệm được sợi vải, tiết kiệm thời gian sản xuất, giảm giờ làm cho người lao động mà vẫn hoàn thành đúng thời hạn đơn đặt hàng của đối tác.
Say mê với công việc nhưng chị Mai cũng rất tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, các phong trào thi đua lao động sản xuất của đơn vị, tham gia các hoạt động từ thiện. Không chỉ đảm việc nước, chị còn giỏi việc nhà. Công việc vất vả, phải làm ca, kíp một ngày nhưng chị vẫn dành thời gian chia sẻ công việc nhà với chồng và hai người con trai.
Với những đóng góp, sáng kiến trong công việc, những năm qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen “Phụ nữ xuất sắc toàn quốc giai đoạn 2012 - 2016” của TW Hội LHPN Việt Nam.