|
| Cảnh cuộc họp |
Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012- 2017, trong đó có chỉ tiêu: “100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; trong đó, 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”.
Ngay sau Đại hội, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã ra Kế hoạch số 39/KH- ĐCT ngày 26/3/2012 về việc khảo sát, đánh giá nhu cầu thực hiện Cuộcvận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tại 7 tỉnh/thành đại diện cho các vùng miền trong cả nước nhằm tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, nguồn lực, nhu cầu của hội viên, phụ nữ về Cuộc vận động ở tại mỗi địa phương; từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện điểm Cuộc vận động trong thời gian tới. Thực hiện Kế hoạch này, Ban Gia đình- Xã hội là đơn vị đầu tiên thực hiện nhiệm vụ khảo sát tại tỉnh Tiền Giang. Để kịp thời rút kinh nghiệm cho các ban được giao nhiệm vụ khảo sát tại 6 tỉnh/thành còn lại, chiều ngày 13/4/2012, Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả khào sát của Ban Gia đình- Xã hội, từ đó trao đổi các kinh nghiệm thực tế trong quá trình khảo sát. Tham dự cuộc họp có PCT Thường trực Nguyễn Thị Kim Thúy, PCT Trần Thanh Bình; các đ/c lãnh đạo các ban liên quan; cán bộ, chuyên viên ban Gia đình- Xã hội. Theo báo cáo chi tiết của Đoàn khảo sát, thông qua các hoạt động thực hiện trong quá trình khảo sát, bộ công cụ khảo sát về thực trạng và nhu cầu thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch đã được triển khai ở 2 xã Long Hưng, thị xã Gò Công và xã Song Thuận, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để từ đó rút ra các kinh nghiệm về quy trình tiến hành khảo sát, các biểu mẫu, tiêu chí khảo sát, sự tin cậy của các thông tin, cách tiếp cận đối tượng, tiêu chí khảo sát để tiến hành khảo sát ở 6 tỉnh còn lại. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trựcNguyễn Thị Kim Thúy đã đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương cũng như các kết quả cụ thể, thiết thực của Đoàn khảo sát đầu tiên về Cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; đồng thời gợi mở về một số vấn đề để các ban nghiên cứu khi tiến hành các cuộc khảo sát tiếp theo như: Việc rà soát cần cụ thể đến từng gia đình; rà soát không phải nhằm xem các tiêu chí của Cuộc vận động đã được thực hiện như thế nào, đạt đến đâu mà phải hướng tới mục đích nắm rõ được tình hình thực tế một cách sát nhất, đúng nhất ở từng địa phương, tìm hiểu xem các hộ gia đình đang thiếu gì, cần gì, khó khăn gì để từ đó có hướng hỗ trợ cũng như tìm ra được các biện pháp, mô hình thích hợp giúp đỡ họ khi triển khai Cuộc vận động; khi tiến hành khảo sát cần phối hợp và làm việc cụ thể với cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm rõ và có kế hoạch nhận các gia đình Hội sẽ hỗ trợ, giúp đỡ để tránh sự ôm đồm, chồng chéo với các tổ chức, đoàn thể khác... Sau cuộc họp này, các ban sẽ khẩn trương rút kinh nghiệm, xử lý, hoàn thiện bộ công cụ khảo sát để tiến hành khảo sát các tỉnh/thành điểm còn lại nhằm phục vụ xác định các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện Cuộc vận động. Được biết, các tỉnh/thành điểm trong Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch cũng là những tỉnh/thành điểm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.
Vũ Hoa- TTTT
|