|
Từ 13 – 15/8 vừa qua, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội thảo, tọa đàm “Đề xuất nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo giai đoạn 2012 – 2020” tại Ninh Bình.
Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Nội vụ, các tổ chức chính trị- xã hội và một số ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hội thảo nhằm đánh giá công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo nhiệm kỳ qua của Hội đồng thời định hướng công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo giai đoạn 2012–2020. 5 năm qua, công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo và đã đạt được một số kết quả nhất định: xây dựng mô hình thu hút hội viên, phụ nữ DTTS, TG; phụ nữ dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia các phong trào xóa đói giảm nghèo, thi đua yêu nước ở địa phương ... Các giải pháp thúc đẩy công tác vận động phụ nữ dân tộc tôn giáo được hội thảo đưa ra là: cán bộ Hội LHPN các cấp cần hiểu biết và có kiến thức về phong tục, tập quán của đồng bào, đặc biệt là giáo lý, giáo luật; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, các chức sắc, chức việc tôn giáo; sự phối kết hợp giữa Hội LHPN với Ban Dân tộc- Tôn giáo, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa tổ chức Hội với Cha xứ và các chức sắc, chức việc; nắm bắt và giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng, các vấn đề nảy sinh trong hội viên, phụ nữ DTTS, TG; xây dựng mô hình điểm, nhân điển hình; xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt DTTS,TG, đội ngũ cốt cán tôn giáo… Cùng với hội thảo này, hội thảo nâng cao chất lượng công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo giai đoạn 2012 – 2020 còn được tổ chức tại các tỉnh Điện Biên, Quảng Ngãi, Gia Lai, An Giang và Tây Ninh. Các ý kiến tại hội thảo là cơ sở để TW Hội LHPN Việt Nam định hướng việc nâng cao chất lượng công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo giai đoạn 2012 – 2020.
Ban Dân tộc – Tôn giáo
|