|
Trải qua hơn 20 năm trưởng thành và phát triển, Trung tâm Dịch vụ việc làm phụ nữ của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm. Đa số học viên ở đây là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từ các xã, phường xa trung tâm thành phố, nhiều người đã được đào tạo miễn phí.
Hiện nay, trung tâm có 20 loại hình đào tạo nghề xã hội và miễn phí như nấu ăn, may, pha chế, bánh kem, trang điểm, tỉa củ, dịch vụ chăm sóc gia đình, cắm hoa... nhằm tạo điều kiện cho các học viên có điều kiện học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, Trung tâm đã phối hợp với các tổ chức, công ty, dự án nhằm khai thác các nguồn tài trợ cho công tác đào tạo nghề miễn phí đối với các trường hợp phụ nữ nghèo, con gia đình chính sách và thuộc diện giải toả. Với chức năng và nhiệm vụ đào tạo nghề, trong 6 tháng đầu năm 2012, Trung tâm đã đào tạo được 1.145 học viên, tư vấn học nghề và việc làm cho 672 phụ nữ, trong đó có 109 trường hợp có việc làm; phối hợp với Sở LĐTBXH thành phố tư vấn nghề, việc làm cho 400 chị tại phiên chợ việc làm của Lễ hội “Sống xanh”. Trung tâm tiếp tục duy trì thường xuyên với 105 công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động tới các đối tượng có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đặc biệt ưu tiên cho hội viên, phụ nữ. Năm 2012, Hội LHPN TP tiếp tục phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam thực hiện giai đoạn 3 của Chương trình “Nấu ăn cùng Ajinomoto – Cooking Tour”. Chỉ trong 6 tháng đầu, Trung tâm đã tổ chức 27 Tour dạy nấu ăn miễn phí cho 810 hội viên phụ nữ trên địa bàn. Ngoài ra, tranh thủ sự hỗ trợ của TW Hội LHPN Việt Nam, Trung tâm đã phối hợp với Công ty Mega Wecare tổ chức lớp “Dịch vụ chăm sóc gia đình” cho 30 học viên phụ nữ. Qua lớp học, chị em được nâng cao kiến thức, trang bị kỹ năng trong công việc chăm sóc gia đình, được tiếp cận với các dịch vụ, kỹ năng phục vụ gia đình và được hỗ trợ tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Trung tâm cũng đã mở 02 lớp kết cườm, làm bánh kem cho 50 hội viên, phụ nữ tại phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực tài chính nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình” (C.acied) do Tổ chức quốc tế Tây Ban Nha tài trợ. Lớp học đã tạo điều kiện cho chị em tại cơ sở không có điều kiện đi lại được tham gia học nghề, trang bị kiến thức và hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp với tình hình địa phương nơi sinh sống. Bên cạnh đó, nhờ sự tài trợ của UBND thành phố và Sở LĐTBXH thành phố về chương trình đào tạo nghề cho học viên diện chính sách, giải toả, người nghèo, Trung tâm đã phân bổ kinh phí để mở 03 lớp Nấu ăn miễn phí, Dịch vụ chăm sóc gia đình cho 90 học viên. Với những kết quả đạt được, Trung tâm đã trở thành địa chỉ tin cậy đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ nói riêng và cộng đồng người dân Đà Nẵng nói chung. Để đạt được những kết quả này, Trung tâm đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phù hợp với từng loại hình đào tạo, biên soạn các Chương trình học, giáo án giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên trên cơ sở giáo trình của Tổng Cục dạy nghề và giáo trình tham khảo khác, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Trung tâm cũng thường xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia các khoá đào tạo nâng cao tay nghề tại các cơ sở đào tạo trong cả nước và hiện nay đã có đội ngũ đông đảo giáo viên dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình với công việc. Đồng thời, Trung tâm cũng chú trọng công tác chiêu sinh học viên. Vào đầu mỗi tháng, Trung tâm đẩy mạnh triển khai các hình thức chiêu sinh học viên như phát tờ rơi, tư vấn tại chợ việc làm, tư vấn qua điện thoại, treo băng rôn, đăng tin chiêu sinh trên trang Web của Hội... qua đó học viên tìm hiểu các thông tin đào tạo để đăng ký. Đến ngày 15 hàng tháng, Trung tâm tổ chức tổng khai giảng các lớp dựa trên số lượng đăng ký của học viên, đồng thời tạo điều kiện về thời gian học và thực hành nhằm tạo điều kiện cho học viên tham gia lớp học. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cán bộ, giáo viên Trung tâm tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần đào tạo hỗ trợ nghề cho hội viên, phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em có nghề, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ Đà Nẵng, thực hiện tốt Chương trình “3 có” của thành phố Đà Nẵng.
Tú Oanh - Văn phòng Hội LHPN TP Đà Nẵng
|