|
| PCT Nguyễn Thị Thu Hà thăm và tặng quà mẹ Huỳnh Thị Điểm ở xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam |
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, ngày 16-17/2012, đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sỹ tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi
Tại các gia đình, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đã thay mặt phụ nữ cả nước kính cẩn thắp nén nhang thơm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người con yêu dấu của các gia đình, vì sự nghiệp đấu tranh anh dũng của dân tộc đã vĩnh viễn năm lại nơi chiến trường. Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Điểm, 100 tuổi, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam có chồng và 06 người con hy sinh trong đó, một người con của mẹ là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hoa, 86 tuổi, xã Tịnh Minh, huyện Sơn tịnh, tỉnh Quảng Ngãi và 08 gia đình thương binh liệt sỹ tại 02 tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đã ân cần thăm hỏi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các mẹ và các gia đình; động viên và mong muốn các mẹ luôn sống vui, sống khỏe, xứng đáng là những cây cao bóng cả, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu học tập, noi theo. Phó Chủ tịch Hội cũng nhắc nhở và giao nhiệm vụ cho các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh, đặc biệt là cán bộ Hội cấp cơ sở tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; chủ động phân công chị em phụ nữ nhận chăm sóc, giúp đỡ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ còn sống trên địa bàn; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ gia đình thương binh, gia đình chính sách còn khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách đối với người có công.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lấp Vò: Nhân rộng mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” Trên cơ sở 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Yên, huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp chọn tiêu chí thứ 17 về môi trường để vận động, tuyên truyền trong hội viên. Chị Nguyễn Dịp Khương - Chủ tịch Hội LHPN xã Định Yên cho biết, Hội LHPN xã chọn ấp An Bình làm điểm triển khai thực hiện mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” với 30 thành viên. Ngoài tuyên truyền theo chuyên đề về môi trường, các thành viên trong tổ còn tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các chi, tổ hội phụ nữ trên địa bàn, từ đó giúp các chị em phụ nữ nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đối với cuộc sống và sức khỏe của con người”. Từ phát động của “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, các hội viên phụ nữ trên địa bàn ấp An Bình đã tích cực tham gia cuộc vận động “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” thông qua các hoạt động thiết thực như: thực hiện bữa ăn gia đình hợp vệ sinh, bếp ăn an toàn, trồng rau sạch... gắn với việc xây dựng gia đình theo tiêu chí gia đình 3 sạch “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. Chị Phan Thị Mỹ Lệ, ngụ ấp An Bình cho biết, qua tuyên truyền vận động của “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” gia đình chị đã tham gia và tích cực thực hiện các công việc về bảo vệ môi trường như: không sử không sử dụng túi ni lông khi đi chợ, không vứt rác bừa bãi, sắp xếp không gian trong nhà ngăn nắp, dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà sạch sẽ... Chị Lâm Thị Diệu, ngụ ấp An Bình cũng cho biết, sau khi được vay tiền của chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn số tiền 5 triệu đồng, chị đã đầu tư thêm gần 4 triệu đồng để xây dựng nhà tắm hợp vệ sinh, kéo đường ống sử dụng nước sạch, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình vừa bảo vệ môi trường. Chị Nguyễn Dịp Khương - Chủ tịch Hội LHPN xã Định Yên cho biết, từ 1 tổ ban đầu với 30 thành viên, đến nay ấp An Bình đã phát triển lên 3 với 200 thành viên. Qua khảo sát thực tế tại địa bàn ấp cho thấy nhiều công trình, phần việc bảo vệ môi trường như: làm hố chứa rác, khu vực chăn nuôi xa nhà, xây dựng hố xí hợp vệ sinh... được người dân và hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả. Hướng tới sẽ nhân rộng mô hình “Tổ tự quản môi trường” tại 3 ấp còn lại trong xã, trong đó tập trung thực hiện 6 công trình gồm: xây hố xí hợp vệ sinh, cất nhà tắm trên bờ, cất chuồng trại gia súc xa nhà và xa nguồn nước, sử dụng hố thấm nước thải, sử dụng bếp ít khói, mỗi gia đình phải có sọt đựng rác và hố xử lý rác hợp vệ sinh. Theo Hội LHPN huyện Lấp Vò, từ hiệu quả hoạt động của “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” ấp An Bình, Hội LHPN huyện tiếp tục nhân rộng tại 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới (Bình Thành, Định Yên, Vĩnh Thạnh) để sớm phấn đấu hoàn thành tiêu chí về môi trường. Hội LHPN thành phố Cao Lãnh: Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hội LHPN các xã, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thành lập 18 tổ phụ nữ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, có 350 thành viên tham gia. Xác định phụ nữ là người có vai trò lớn trong việc chọn lựa hàng tiêu dùng cho mỗi gia đình, Hội LHPN xã, phường thường xuyên tuyên truyền đến chị em mục đích và ý nghĩa cuộc vận động thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội và yêu cầu chị em phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều mặt hàng đạt chất lượng, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu. Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói suông, cán bộ Hội còn tìm kiếm thông tin về chất lượng, công dụng của nhiều sản phẩm hàng Việt chất lượng cao, có xuất xứ, nhãn mác rõ ràng để giới thiệu đến các chị em. Để thuyết phục được đông đảo chị em chuộng hàng trong nước, Hội còn cung cấp cho chị em thông tin cần thiết khi mua hàng và giới thiệu những cơ sở có uy tín sản xuất vật dụng trong gia đình có giá cả thấp và phù hợp với nhu cầu người dân như: Tivi, bếp ga, bếp điện, nồi, ấm nước, máy giặt, xà phòng, bàn - ghế, giày, dép, thực phẩm,... Để cuộc vận động đi vào cuộc sống, các cấp Hội Phụ nữ còn vận động hội viên tăng cường công tác chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc. Song song đó còn tổ chức tọa đàm trong giới tiểu thương tại các chợ với chủ đề “Vai trò của tiểu thương trong thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó giúp các chị tích cực trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh, buôn bán phục vụ người tiêu dùng trên địa bàn, bán hàng đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ có nhiều giải pháp nâng cao ý thức dùng hàng Việt trong chị em phụ nữ, do đó thành phố Cao Lãnh hiện có 6/15 Hội LHPN xã, phường thành lập được 18 tổ, có 350 thành viên tham gia gồm: phường 2, 3, 6, 11, xã Mỹ Trà và Mỹ Tân. Có thể nói, mô hình tổ phụ nữ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Hội LHPN TPCL phát động đã tác động không nhỏ đến ý thức của cán bộ, hội viên và góp công lớn trong việc đưa hàng Việt về nông thôn. Tuy nhiên, khi thực hiện cuộc vận động các cấp hội vẫn gặp một số khó khăn như: chưa tổ chức các hội chợ hàng Việt đến người dân trên địa bàn, vẫn còn thiếu tài liệu tuyên truyền các sản phẩm hàng Việt... Trong thời gian tới, Hội LHPN TPCL sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân rộng mô hình để ngày càng nhiều chị em lựa chọn và sử dụng sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng, góp phần xây dựng thương hiệu Việt. Phòng, chống tội phạm từ gia đình: Công đầu là phụ nữ Trước tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, nguy hiểm, Bộ CA, trực tiếp là Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP), đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH" theo hướng đi sâu giải quyết những vấn đề nổi cộm, mới xuất hiện. Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP cho biết, trong quá trình thực hiện nghị quyết, cơ quan CA đặt trọng tâm là chỉ đạo, thực hiện hiệu quả đề án về "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên", chuyên đề "Công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên", phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường… Những vấn đề mới đều được hai ngành kịp thời bổ sung, xây dựng mô hình, có giải pháp chỉ đạo phù hợp. Nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch, đẩy mạnh phong trào "Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng, chống tội phạm giữ gìn ANTT tại cộng đồng dân cư"; về "Phát động toàn dân xây dựng khu phố, ấp không có tội phạm ẩn náu, hoạt động và khu phố, ấp có tội phạm bị phát hiện nhanh và ngăn chặn kịp thời"... Để phòng ngừa phát sinh tội phạm, tệ nạn, CA đã phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em và phòng ngừa trẻ em làm trái pháp luật; xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ ANTT tại khu phố, tổ dân phố. Song song với công tác tuyên truyền, CA cả nước đã tổ chức triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy quét tội phạm hình sự và TNXH trên các tuyến địa bàn trọng điểm, góp phần hạn chế hoạt động của tội phạm, răn đe các đối tượng hình sự và TNXH. Từ năm 2008 đến nay, CA cả nước đã điều tra 7.681 vụ, bắt giữ 9.655 đối tượng xâm hại trẻ em; điều tra 49.235 vụ, bắt giữ 75.594 đối tượng vi phạm pháp luật là người chưa thành niên... Về phía các cơ quan Hội LHPN, công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, cảm hóa giúp đỡ người vi phạm pháp luật, lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng được coi là "xương sống" của việc thực hiện nghị quyết. Đây là biểu hiện sinh động và hiệu quả nhất trong mối quan hệ phối hợp giữa Hội LHPN cấp xã, phường và CA khu vực ở cơ sở. Riêng về vấn đề giữ gìn TTATGT, thời gian qua, Hội LHPN các cấp đã phối hợp với lực lượng CSGT quận, huyện, CA phường đưa ra kiểm điểm giáo dục trước nhân dân, thông báo về hành vi vi phạm pháp luật của hơn 57.000 đối tượng, răn đe, giáo dục nhắc nhở cảm hóa hơn 39.000 đối tượng. Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP nhận định, kết quả quan trọng từ quá trình phối hợp giữa hai ngành là đã xây dựng được mạng lưới an ninh nhân dân, với nòng cốt là cán bộ, hội viên phụ nữ và lực lượng CSKV. Song, cùng với đời sống xã hội có những bước phát triển, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp. Trong khi đó, công tác tuyên truyền và các biện pháp phòng, chống tội phạm, TNXH còn nhiều hạn chế, bất cập... Vì vậy, giai đoạn tiếp theo, công tác phối hợp giữa hai ngành CA và phụ nữ cần được tiếp tục thắt chặt. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra là phải liên tục đổi mới trong công tác tuyên truyền, trong cách thức xây dựng và vận hành các mô hình để phát hiện sớm, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn hiệu quả từ trong mỗi gia đình.
Tuyết Mai - Hội LHPN Việt Nam - Theo báo Đồng Tháp - Điện Biên
|