|
| Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình phát biểu tại Lễ công bố dự án |
Nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh cho 1,4 triệu người dân nông thôn Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với tổ chức Đông Tây hội ngộ và Cục quản lý môi trường Y tế - Bộ Y tế triển khai Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả” (CHOBA) giai đoạn 2012-2015. Lễ kí kết và công bố dự án đã diễn ra vào ngày 10/7/2012 tại Hà Nội.
Tham dự Lễ công bố Dự án có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình; Giám đốc Quốc gia tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (ĐTHN) Minh Châu Nguyễn; Phó Cục trưởng cục quản lý môi trường – Bộ Y tế Trần Đắc Phu; Chánh văn phòng thường trực mục tiêu quốc gia (MTQG) nước sạch và vệ sinh môi trường Hạ Thanh Hằng. Ngoài ra còn có đại diện UBND, Sở y tế, Hội LHPN 8 tỉnh/ thành triển khai dự án và đông đảo đại diện các cơ quan báo chí và truyền thông. Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả” (CHOBA) giai đoạn 2012-2015 sẽ được triển khai từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2015 tại 8 tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương và Ninh Bình. Dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ khoảng 125.000 hộ gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và chỗ rửa tay với xà phòng; 125.750 người dân được tuyên truyền VSMT; 244 xã dự án tăng tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh cao hơn 30% so với lúc bắt đầu tham gia dự án... đồng thời vận động cộng đồng nông thôn thực hiện hành vi vệ sinh như rửa tay với xà phòng, xử lý an toàn nguồn nước dùng trong ăn uống và xử lý rác thải. Các hoạt động của dự án được thực hiện thông qua việc áp dụng kết hợp các phương pháp tiếp cận khác nhau trong vệ sinh như: nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường nhằm tạo nhu cầu cho người dân; huy động và thành lập mạng lưới hỗ trợ tại địa phương (bao gồm mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở và thợ xây nhà tiêu); hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn tài chính. Đặc biệt, để kích thích nhu cầu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và tăng tỷ lệ tiếp cận vệ sinh và các hành vi vệ sinh trong cộng đồng, dự án CHOBA sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên kết quả - các gói thưởng tài chính khuyến khích gồm gói thưởng cho tuyên truyền viên cấp cơ sở, hộ gia đình và đơn vị xã dựa trên kết quả đạt được. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình vui mừng cho biết: “Năm 2011, với việc áp dụng phương pháp này, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức ĐTHN thí điểm thành công Dự án Vệ sinh Môi trường tại 3 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng, những kết quả đạt được đã vượt xa mong đợi. Dự án đã vận động được 4.200 hộ phụ nữ nghèo xây dựng nhà vệ sinh đạt cả 3 tiêu chuẩn”. Bà phát biểu: “để Dự án CHOBA đạt được thành công, tiếp tục phát huy những kết quả của năm 2011, thì ngoài cam kết nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp tại 8 tỉnh cần sự vào cuộc tích cực của Cục quản lý Môi trường Bộ Y tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tổ chức quốc tế và các phương tiện truyền thông. Việc thực hiện thành công Dự án không chỉ đem lại lợi ích cá nhân cho các hộ gia đình mà còn tác động tích cực đến cộng đồng nông thôn nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu cải thiện vệ sinh trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường của Việt Nam”. Với tâm huyết và hơn 10 năm kinh nghiệm tham gia Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường của Chính phủ và phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế, trong khuôn khổ dự án, Hội LHPN Việt Nam chịu trách nhiệm chính thực hiện giáo dục truyền thông vệ sinh và thay đổi hành vi thông qua truyền thông trực tiếp. Ngoài ra, Hội và chính quyền địa phương còn bảo lãnh và hỗ trợ cho các hộ tiếp cận nguồn tín dụng đáng tin cậy từ Ngân hàng Chính sách Xã hội – nơi cung cấp nguồn vốn cho người hưởng lợi có thể xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Phạm Hồng
|