Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 20/06/2013
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 
Tài liệu hoạt động Hội 
Mô hình hoạt động Hội 
Năm Gia đình Việt Nam 2013 
Phong trào thi đua 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Vận động thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

gop y sua doi hp
Lam theo guong HCT
Hoc vien PN
Mai am tinh thuong
Trang t­u lieu

Bạn là người truy cập thứ:
30465997

HOẠT ĐỘNG HỘI
Hội LHPN các cấp: Đẩy mạnh hoạt động vì phụ nữ
Cập nhật: 29/06/2012

 

Chút vốn nhỏ cải thiện cuộc sống: Mở cánh cửa cho người có “H”

Việc mở ra cánh cửa cho người nhiễm HIV và gia đình họ có cuộc sống bình thường, hòa nhập cộng đồng thông qua tạo điều kiện vay vốn là việc làm rất có ý nghĩa.
Khi chị Nguyễn Thị Lý (xóm 6, phường Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) phát hiện mình bị nhiễm HIV từ chồng, tất cả như sụp đổ, tâm lý chán chường đè nặng khi mọi người xa lánh, nhìn chị với ánh mắt coi thường. Chị đành thu mình, sống khép kín với nỗi đau. Sống dựa vào nông nghiệp, cuộc sống gia đình chị ngày càng tù túng, chật vật. Rồi cán bộ Quỹ TYM, Hội LHPN phường thường xuyên đến với chị, chia sẻ, động viên và vận động chị tham gia các hoạt động do Hội LHPN tổ chức. Qua những buổi sinh hoạt, chị cảm nhận được sự gần gũi, thân thiết của các chị em. Tinh thần của chị đã bớt ngột ngạt hơn, nhìn cuộc sống cũng dần thay đổi.

Chị kể, những lúc tôi ở viện chăm chồng, chị em trong Hội điện thoại hỏi thăm rồi đến tận nhà động viên. Chị Huyền, cán bội Quỹ TYM đã trực tiếp xuống nhà bảo tôi “nếu chồng em cần tiếp máu, chị sẽ sẵn sàng thử máu để tiếp cho chồng em, em đừng ngại”. Tôi rất xúc động trước tình cảm của mọi người, nên tất cả niềm tin đều đặt vào chị em trong tổ chức Hội.

Đặc biệt, chị được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ TYM với số tiền 8 triệu đồng. “Số tiền này tuy không lớn, nhưng rất quý báu với vợ chồng tôi. Giúp tôi có vốn để chăn nuôi lợn, gà tăng thêm thu nhập cho gia đình. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng đã ổn định hơn trước rất nhiều”, chị Lý chia sẻ.

Trực tiếp tiếp xúc và làm việc với những người có “H”, anh Phan Tuấn Dũng, Phòng Giao dịch 04, Quỹ TYM ở Nghệ An, cho biết: Người có “H” thường mất cân bằng về tâm lý, nên có những mặc cảm, tự ti, thậm chí bất cần đời. Tuy nhiên, người có “H” vay vốn lại có tỉ lệ hoàn trả rất cao. Bởi, họ muốn chứng minh cho người thân, cộng đồng biết họ là một người bình thường, thuộc về cộng đồng, ý thức trả nợ và tiết kiệm của họ rất lớn. Tính riêng Nghệ An, qua một năm triển khai, có 53 thành viên được vay vốn với tổng số tiền cho vay lên hơn 390 triệu đồng, giúp đỡ những người có “H”, bị ảnh hưởng bởi HIV với lãi suất thấp 1,2%/tháng.

Sau một năm thực hiện, Dự án thí điểm mô hình hỗ trợ, cải thiện kinh tế cho người sống chung và bị ảnh hưởng HIV và những người dễ bị tổn thương, với sự hỗ trợ của Cơ quan hỗ trợ phát triển Hoa Kỳ (USAID) đã tác động tích cực tới đời sống những người ảnh hưởng bởi HIV. Các mô hình tài chính vi mô của Quỹ TYM và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã cấp tổng số vốn gần 2 tỉ đồng cho 150 người thuộc nhóm đối tượng sống chung, bị ảnh hưởng bởi HIV hoặc người có nguy cơ nhiễm HIV. Việc sử dụng vốn vay để đầu tư vào các loại hình kinh doanh buôn bán nhỏ như mở hiệu tạp hóa, may mặc, buôn bán sản phẩm nông nghiệp như rau quả, gia súc, gia cầm... giúp ổn định cuộc sống của các thành viên, góp phần giảm sự kỳ thị trong xã hội.

Dự án cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, ma túy của Quỹ TYM thực hiện trong thời gian 1 năm (từ tháng 4.2011 đến tháng 4.2012) tại các huyện của tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và TP. Hà Nội. Tính đến tháng 4.2012, đã có 62 thành viên vay được vay vốn với tổng số vốn gần 490 triệu đồng. Đồng thời, các hoạt động đào tạo, nâng cao hiểu biết về HIV/AIDS được triển khai, hỗ trợ cán bộ có kiến thức khi tiếp xúc với thành viên có “H”; đào tạo kiến thức về giới và kinh doanh hiệu quả cho các thành viên vay vốn.

Bí quyết thành công của Chi hội phụ nữ Dương Đình
Những năm gần đây, Chi hội phụ nữ Dương Đình (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) đã chú trọng vào việc tham gia giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là những vụ việc có liên quan tới phụ nữ và trẻ em.

Chi hội phụ nữ thôn Dương Đình hiện có 210 hội viên với 4 tổ phụ nữ. Dương Đình vốn có truyền thống hiếu học với hàng chục gia đình có từ 2 đến 4 người con thành đạt từ con đường học vấn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, nằm ở trung tâm xã, cạnh các trục giao thông quan trọng, thuận lợi về giao thương nên bên cạnh những thuận lợi trong phát triển kinh tế thì vấn đề ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy diễn biến phức tạp. Tình trạng tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình cũng phát sinh nhiều.

 

Những năm gần đây, Hội đã chú trọng vào việc tham gia giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là những vụ việc có liên quan tới phụ nữ và trẻ em. Việc làm có hiệu quả trước tiên của Chi hội, đó là đa dạng hóa nội dung hoạt động và thay đổi phương thức tập hợp hội viên. Theo đó, chi hội đã thành lập 3 đội thể dục dưỡng sinh, 1 CLB văn nghệ và 1 CLB bóng chuyền hơi hiện đã thu hút khoảng 50% tổng số hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Ở mỗi loại hình hoạt động này đều được Chi hội gắn với việc tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và văn hóa ứng xử nên mỗi hội viên đều là tuyên truyền viên tích cực ở xóm, ngõ.

 

Bên cạnh đó, mỗi buổi chiều khi tổ chức hoạt động thể thao, việc làm đầu tiên của Ban chủ nhiệm các CLB là gặp gỡ hội viên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề dân sinh như: đối tượng nghi nghiện, cặp vợ chồng có nguy cơ cao sinh nhiều con, các mâu thuẫn phát sinh ở từng khoảng tre, xóm ngõ…

 

Từ đó thông tin nhanh tới đội ngũ cán bộ ban chấp hành Chi hội để  thực hiện tốt vai trò tham mưu và làm nòng cốt trong công tác hòa giải nên đã góp phần đáng kể vào thành tích: không có đơn thư vượt cấp, không có vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không có đối tượng nghiện mới phát sinh trong những năm qua.

 

Không chỉ tận dụng triệt để hoạt động của các loại hình CLB thể thao trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, phẩm chất của người phụ nữ mới, Hội chủ động phối hợp với Ban chủ nhiệm CLB văn nghệ sáng tác các kịch bản, các bài hát, bài thơ về chương trình phân loại rác thải tại gia đình, phòng chống ma túy, sinh đẻ có kế hoạch, thực hiện tang lễ văn minh, cưới xin tiết kiệm… Từ những hiệu quả cụ thể, càng thấy rằng, sự sáng tạo trong các phương thức hoạt động và tổ chức chính là bí quyết của thành công của Chi hội thôn Dương Đình.

 

Với những thành tích nổi bật, 5 năm liền Chi hội phụ nữ thôn Dương Đình đạt danh hiệu chi hội phụ nữ xuất sắc được Hội LHPN huyện Gia Lâm khen thưởng

Quảng Ngãi: Cô đỡ thôn bản giúp phụ nữ vượt cạn

Hiện nay, hầu hết những thôn, làng ở các xã thuộc huyện miền núi trên địa bàn tỉnh đều có cô đỡ thôn bản. Họ là lực lượng y tế viên thôn bản được trang bị kiến thức và kỹ năng đỡ đẻ tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) theo Dự án đào tạo 500 cô đỡ thôn bản, cô đỡ người dân tộc thiểu số.

Với những kiến thức và kỹ năng đỡ đẻ có được từ khóa học, những người này thực sự mang "ánh sáng y tế" về với  đồng bào các bản làng xa xôi. Họ không chỉ can thiệp kịp thời các ca sinh đẻ, mà mình còn hướng dẫn các sản phụ cách vệ sinh và chăm sóc bé sau sinh. Họ cũng là những tuyên truyền viên tích cực vận động chị em đến Trạm Y tế sinh đẻ, khám bệnh cho bản thân và con cái.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành sơ kết 6 tháng đầu năm 2012

Chiều ngày 27/6/2012, Hội LHPN huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm 2012, phong trào phụ nữ của huyện đạt những kết quả đáng khích lệ.

Đã có trên 21.407 hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày Quốc tế phụ nữ được tổ chức, thu hút trên 6.800 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Trên 7.600 lượt hội viên phụ nữ được tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN huyện đã nhận ủy thác cho 31 hộ vay số tiền 124 triệu đồng  về nước sạch vệ sinh môi trường, ngoài ra Hội LHPN xã Bình Hòa, Vĩnh Nhuận, Hòa Bình Thạnh còn vận động các nguồn vốn nhàn rỗi với lãi suất theo thỏa thuận giúp cho 76 chi vay với số tiền 98 triệu đồng để mua bán nhỏ, góp phần tăng thu nhập gia đình. Chỉ đạo các cơ sở hội kết nạp 1.860 hội viên mới, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn huyện lên 24.059 hội viên.

Đồng thời, Hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hội LHPN tỉnh và Trung tâm dạy nghề huyện đã tổ chức 8 lớp dạy nghề, thu hút trên 240 phụ nữ tham gia. Hướng dẫn và giới thiệu việc làm cho trên 440 lao động nông thôn. Ngoài ra, kết hợp với ngành Nông nghiệp tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, cách thức sử dụng nông dược, sản xuất lúa giống chất lượng cao, kỹ thuật trồng nấm bào ngư…

Phát huy nhũng kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm 2012, Hội phụ nữ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, phụ nữ, rà soát các chỉ tiêu chưa đạt trong 6 tháng đầu năm để có giải pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành để tập trung thực hiện.

Tiếp tục triển khai, phát triển và nhân rộng các mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm giúp phụ nữ địa phương ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo Báo PNTĐ, Báo PNVN (NTD), angiang.gov.vn

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Phụ nữ Bắc Giang thi đua tiết kiệm kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
 • Chùm tin hoạt động của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng
 • Mong có cơ hội được... cười
 • Chi hội Phụ nữ Như Lệ lấy hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế làm đòn bẩy trong hoạt động Hội
 • Các cấp Hội Phụ nữ Thái Bình ra quân tổng vệ sinh môi trường
nu tri thuc
Tuyen truyen pham chat DD PN
Unilever
Nuoi con bang sua me
Diễn đàn góp sức giảm thiểu TNGT
De an 5 trieu ba me
day nghe
dinh duong
Phòng chống buôn bán PN&TE
Trung tam PN

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn