|
Chiều ngày 26/6, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên TW Đảng, Đại biểu Quốc hội khoá XIII, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII tới toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.
Chủ tịch nêu rõ: Sau gần 1 tháng làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc đề ra, trong đó có nhiều nội dung quan trọng được đông đảo nhân dân quan tâm. Quốc hội đã dành nhiều thời gian cho hoạt động lập pháp, xem xét, thông qua 13 dự án Luật: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật phòng chống tác hại của thuốc lá... và ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn căn cứ vào kết quả chất vấn. Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tại kỳ họp này, thông qua 63 đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước đã gửi đến Quốc hội nhiều ý kiến, kiến nghị, trong đó tập trung vào một số vấn đề: tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống, việc làm của nhân dân; chênh lệch giàu nghèo; tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; cải cách thủ tục hành chính, tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tại kỳ họp Quốc hội này, đại diện cho Hội LHPN Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hoà đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề nghị sửa đổi, chất vấn, góp tiếng nói nhằm thay đổi chính sách vì sự phát triển của phụ nữ, bình đẳng giới: như tăng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng, quy định về thời gian nghỉ hưu đối với lao động nữ... (Bộ luật Lao động (sửa đổi)) Cũng trong buổi thông báo nhanh này, Chủ tịch đã giải thích thấu đáo nhiều ý kiến thắc mắc của cán bộ cơ quan TW Hội về những nội dung của kì họp như đảm bảo duy trì, thực hiện tốt chế độ thai sản 6 tháng, bổ sung, sửa đổi những quy định trong Luật Xuất bản và những mong muốn nguyện vọng có đề án về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành các cấp... Với nội dung ngắn gọn, đi vào trọng tâm, trọng điểm rõ ràng, toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã được tiếp cận những thông tin mới nhất về kết quả kì họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII. Chủ tịch đề nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan TW Hội đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kết quả kỳ họp Quốc hội đến toàn thể hội viên, phụ nữ các cấp Hội hơn nữa; đồng thời Hội luôn là cầu nối giữa Quốc hội và phụ nữ cả nước.
Phạm Hồng
|