|
| Hình ảnh lớp tập huấn cán bộ nữ của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị |
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kĩ năng cho cán bộ nữ
Lớp tập huấn về giới và lồng ghép giới trong du lịch đã được Hội LHPN Quảng Trị phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh tổ chức với sự tham gia của 35 cán bộ phong trào tỉnh Hội, Hội LHPN 9 huyện/thị/thành phố, Chi hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cung cấp các kiến thức, kĩ năng về giới, du lịch, phụ nữ với hoạt động du lịch, đặc biệt là vai trò người phụ nữ trong du lịch cộng đồng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động du lịch tại từng địa phương và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế du lịch, phát triển tiềm năng sẵn có của địa phương, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cũng như vai trò của phụ nữ. Tiếp theo đó, Hội LHPN tỉnh mở thêm 2 lớp tập huấn về giới và lồng ghép giới trong du lịch tại 2 huyện Hải Lăng và Vĩnh Linh là những địa phương có nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Hội LHPN tỉnh cũng vừa tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ nữ” nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ tỉnh Quảng Trị trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước.Tham gia lớp học, các chị có thể vận dụng sáng tạo các kiến thức, kỹ năng đã được học vào thực tiễn, vững vàng trên cương vị lãnh đạo quản lý của mình, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trong tiến trình hội nhập, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.
Hội LHPN tỉnh Hà Nam: triển khai mô hình điểm Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ Sau một thời gian dài thực hiện các hoạt động hội thảo, tham quan mô hình và tìm đối tác hợp tác, tháng 5/2012, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo tổ chức ra mắt điểm mô hình HTX sản xuất rau hữu cơ của phụ nữ tại xã Hưng Công huyện Bình Lục. Theo đó, mô hình được triển khai ở 100 hộ gia đình trên diện tích 3 ha của xã Cổ Viễn và xã Hưng Công. Đây là một trong các mô hình hợp tác phát triển kinh tế hướng tới bảo vệ môi trường bền vững nhằm huy động sự tham gia đông đảo của phụ nữ trong sản xuất cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời bảo vệ sức khoẻ cho người lao động. Tại buổi lễ, Ban quản trị HTX đã thông qua quy chế hoạt động, kế hoạch sản xuất và tổ chức ký cam kết giữa các bên tham gia chỉ đạo triển khai kế hoạch liên kết mô hình. Sau buổi lễ ra mắt, Ban quản trị HTX tiếp tục vận động xã viên tham gia tập huấn kỹ thuật xử lý rác thải, ủ phân hữu cơ, khoanh vùng đất, trồng cây ngắn ngày cải tạo đất, chuẩn bị cho việc thực hiện mô hình trong thời gian tới. Hội LHPN huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang): trao 2 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo Hội LHPN huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức khánh thành và bàn giao mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Trúc sinh năm 1976 ở Đội 4, thôn Hữu Định, xã Quang Minh và chị Nguyễn Thị Hiên sinh năm 1983 ở Thôn Hòa Tiến, xã Hùng Sơn - là những phụ nữ sống đơn thân và nuôi con nhỏ, chưa có nhà phải ở nhờ gia đình anh em, họ hàng. Mỗi ngôi nhà được Hội LHPN Hiệp Hòa hỗ trợ 20 trệu đồng trích từ quỹ Mái ấm tình thương của huyện. Được biết trong năm 2012, Hội LHPN huyện Hiệp Hòa phấn đấu hỗ trợ xây dựng 8 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn về nhà ở và đây là ngôi nhà thứ 3 hoàn thành đưa vào sử dụng bằng tiền hỗ trợ của quỹ Mái ấm tình thương.
Hội LHPN Yên Lập với gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”Phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc của gia đình Việt Nam, thời gian qua, các cấp hội và Ban nữ công huyện Yên Lập đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, giúp chị em có điều kiện tổ chức cuộc sống gia đình, thực hiện nếp sống văn minh, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang. Chị Chu Thị Liên – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: “Chúng tôi thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các lớp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, nâng cao chất lượng của các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “CLB phòng chống tệ nạn xã hội”... Đồng thời, huyện hội tham mưu với UBND huyện ra quyết định thành lập BCĐ đề án 343 và đề án 704 cấp huyện”. Hội đã triển khai xuống 100% cơ sở cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 12.719/14.937 hội viên đăng ký tham gia (đạt 85,1%), đăng ký xây dựng tổ phụ nữ không có người sinh con thứ 3, mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc... từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần ổn định dân số, xây dựng gia đình văn hóa. Kết quả bình xét có 79,5% hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội LHPN huyện còn tiến hành khảo sát 6/17 xã, thị trấn, gồm thị trấn Yên Lập, Hưng Long, Thượng Long, Đồng Thịnh, Nga Hoàng, Phúc Khánh để phục vụ cho việc xây dựng đề án “Phụ nữ Yên Lập tham gia thu gom chất thải rắn, xử lý chất thải sinh hoạt tại gia đình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” nhằm thực hiện mục tiêu cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”: Sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Từ cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đơn thân, tàn tật, hội đã lựa chọn 3 hộ phụ nữ đủ các tiêu chuẩn để xây nhà tình thương, với mức hỗ 20 triệu đồng/nhà. Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã thu hút được sự quan tâm và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hiểu đúng, dùng đúng một số thực phẩm thông thường.
Xây dựng gia đình hạnh phúc thì phải có sức khỏe, do vậy hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, thực hiện vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và vận động gia đình, người thân không mắc TNXH. Từng bước liên kết dịch vụ phục vụ nhu cầu của phụ nữ, gia đình và xã hội, lựa chọn các hình thức phù hợp như: Chăm sóc người già, trẻ em, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình... phù hợp với điều kiện cụ thể, đảm bảo hiệu quả bền vững. Có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của phụ nữ trong quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài; hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.
Hiện nay, tệ nạn xã hội đang thâm nhập vào cuộc sống của mỗi gia đình, để giúp chị em bảo vệ, giữ gìn tổ ấm, Hội LHPN phối hợp cùng Công an huyện tốt chức ký cam kết giao ước thi đua giữa Hội LHPN huyện, Hội LHPN 17/17 xã, thị trấn về thực hiện Luật giao thông đường bộ và Chỉ thị 406 về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo trong dịp Tết nguyên đán năm 2012, không vi phạm các tệ nạn xã hội. 17/17 xã, thị trấn đã tổ chức cho 235/235 chi, tổ hội ký cam kết vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, các cơ sở hội tổ chức cho các chi, tổ, hội viên ký cam kết tập thể, gia đình không có người mắc TNXH, đã có trên 16.800 hộ gia đình ký cam kết thực hiện, vận động quần chúng, phụ nữ và nhân dân, phát hiện tố giác tội phạm, đối tượng tàng trữ lưu hành ma túy và ký hồ sơ cai nghiện cộng đồng 8 đối tượng. Triển khai Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về: “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH”, đã có trên 14.300 hộ đăng ký cam kết “phụ nữ không vi phạm luật ATGT”, 189 tổ phụ nữ cam kết không có hội viên mắc các TNXH. Vận động phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Là thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Hội chỉ đạo 100% hội các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể hội viên phụ nữ động viên con em đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tặng quà, tiễn đưa các tân binh lên đường. Chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo”, giúp đỡ các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có tết và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.
* Hội LHPN đóng góp ý kiến cho tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Sáng 06/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành khóa VII, tham gia đóng góp ý kiến cho tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc, Chủ tịch Hội LHPN Bắc Kạn đã quán triệt các bước tiến hành và nội dung lấy ý kiến đóng góp cho tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các ý kiến bám sát vào 3 nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu đối với tập thể; đối với cá nhân bám sát vào 8 nội dung đã được cụ thể hoá từ 3 vấn đề lớn đó là: Vấn đề đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp đáp ứng với yêu cầu của thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ. Việc đóng góp ý kiến sẽ được thực hiện thông qua hình thức lấy phiếu góp ý đối với tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ sao cho đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng thời gian quy định.
Cẩm Nhung- Thái Sơn – Khánh Hòa - - Báo Phú Thọ, Bắc Kạn
|