|
Hiện nay, Hội LHPN các tỉnh, thành phố trên cả nước đang tích cực tăng cường thực hiện các hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ.
Yên Bái: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ Hội Ngày 16/5/2012, Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổng kết lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho 70 ủy viên Ban Chấp hành phụ nữ của 52 xã, phường, thị trấn. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 15 ngày, tập trung vào nâng cao kiến thức, kĩ năng cho học viên trong việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch, đề án, phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Hội, Trung ương Hội; vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, công tác đào tạo nghề… Khoá học giúp cho các học viên được bổ sung thêm nhiều kiến thức, kĩ năng để áp dụng vào việc chỉ đạo triển khai phong trào phụ nữ ở địa phương ngày càng phát triển. Cũng trong thời gian này, HộiLHPN tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình đối thoại giữa Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh với Ủy viên Ban Chấp hành Hội phụ nữ của 52 xã, phường, thị trấn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở cho hội viên phụ nữ, đồng thời cũng đưa ra những nhiệm vụ trong thời gian tới. Các nội dung được đưa ra trao đổi là các vấn đề về chính sách hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; xóa đói giảm nghèo; tình trạng buôn bán phụ nữ trẻ em; nạn tảo hôn vùng cao, vấn đề bạo lực gia đình, bình đẳng giới; đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt… TP Đà Nẵng: tổ chức Hội thảo Hỗ trợ giám sát chương trình nhà ở chống bão Chương trình nằm trong Dự án “Nhà ở chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu” do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET). Tại buổi Hội thảo, các đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm và khó khăn trong quá trình khảo sát, lựa chọn đối tượng để triển khai dự án; đồng thời, đoàn đã đến thăm và làm việc với phụ nữ Hoà Nhơn để tìm hiểu về nhu cầu của phụ nữ khi được hưởng thụ dự án. Hà Tĩnh: Tích cực tham gia cuộc thi “Công dân tỉnh Hà Tĩnh với bình đẳng giới” và “Chung tay Cải cách thủ tục hành chính” Cuộc thi “Công dân tỉnh Hà Tĩnh với bình đẳng giới” do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức đã thu hút đông đảo các tầng lớp hội viên phụ nữ và công dân Hà Tĩnh tham gia với 122.258 bài dự thi. Đa số bài dự thi được các thí sinh chuẩn bị công phu cả về nội dung và hình thức trình bày, nhiều đơn vị có bài thi đạt chất lượng cao như Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Kỳ Anh, Thạch Hà... Kết thúc 4 vòng chấm thi, BTC đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho tập thể; 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Bên cạnh đó, Hội LHPN Hà Tĩnh phát động hoạt động hưởng ứng cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” do Cục kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức trong cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Đã có 12.468 cán bộ, hội viên phụ nữ có sáng kiến với nhiều giải pháp cải cách hành chính cụ thể gửi về BTC cuộc thi.
Hội LHPN Ninh Thuận truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trườngNhân Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2012 và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5-6), ngày 8-5, tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận tổ chức phát động truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường đến đông đảo nhân dân địa phương.Tại lễ phát động, lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường, để từ đó mọi người có những hành động thiết thực về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN Phú Yên đưa Luật Phòng chống bạo lực gia đình đến phụ nữ nông thôn Luật Phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ năm 2007. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng bạo lực, ngược đãi trong gia đình vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực nông thôn mà phần lớn nạn nhân là phụ nữ… Hiện nay, một số vụ bạo hành gia đình gây hậu quảnghiêm trọng cóchiều hướng gia tăng Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung. Nhưng các cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền địa phương vẫn chưa thực sự vào cuộc, vì hầu hết bị chi phối bởi quan niệm “đó là chuyện riêng của gia đình người ta”. Tình trạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm và tính mạng của phần lớn là phụ nữ và trẻ em xảy ra hàng ngày ở nhiều vùng miền, làm tổn thương về tâm lý, tinh thần và cơ hội phát triển của phụ nữ, làm rối loạn trật tự an toàn xã hội… Phó phòng Tuyên truyền Sở Tư pháp tỉnh Phan Thị Hoa nói rằng: “Thực tế cho thấy, trình độ nhận thức của phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa còn hạn chế. Có không ít chị em ở các địa phương này hiểu biết rất và rất mơ hồ về luật pháp, nhất là Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… nên họ không thể bảo vệ chính mình”. Xuất phát từ thực trạng này, với chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, các Hội LHPN cơ sở trong tỉnh luôn tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa như kịch, tiểu phẩm… để chị em tiếp nhận dễ dàng hơn. Nhưng để họ thực sự biết vận dụng luật vào thực tế là cả một vấn đề. Chị Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã An Thọ (Tuy An) cho hay: Để chịem hiểu biết, nắm bắt Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Hội LHPN đã đề xuất với Đảng ủy, UBND xã tạo điều kiện để hội tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung các luật này cho chị em tại các buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép vào các chương trình sinh hoạt khác của hội. Hội LHPN xã cũng đã phối hợp với các đoàn thể khác tổ chức các buổi tuyên truyền về quyền phụ nữ, về những vụ bạo hành gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình để chị em cóthêm thông tin, hiểu vềquyền và trách nhiệm của mình khi gặp phải các tình huống bị bạo hành. Chúng tôi luôn nói rằng “Không ai có thể bảo vệ chị em nếu như chị em không lên tiếng, không báo cho chính quyền, đoàn thể địa phương can thiệp”. Tuy nhiên vì đây là chuyện riêng tư, nhạy cảm của gia đình, nên nhiều chị em mặc dù bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng để giữ thể diện với bà con hàng xóm. Họ chỉ tìm đến chính quyền địa phương, đến pháp luật khi bị chồng đánh đập tàn nhẫn không thể chịu đựng được. Những nỗ lực tuyên truyền của hội bước đầu cũng đã mang lại những kết quả khả quan: “Bây giờ, nhiều chị em trong xã cũng đã bỏ bớt mặc cảm khi bị chồng đánh đập, tìm đến hội và các ban ngành của xã nhờ can thiệp kịp thời. Có nhiều người chồng hễ rượu vào là nảy sinh thói vũ phu đánh vợ, nhờ có sự tuyên truyền, khuyên nhủ kịp thời của hội và các hội đoàn thể ở địa phương mà nay đã tu chí làm ăn và biết yêu thương vợ con mình” chị Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Quang 1 phấn khởi cho hay. Chị Nguyễn Thị Minh Thùy, Trưởng ban Chính sách - Luật pháp Hội LHPN tỉnh, cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, từ nhiều năm nay, các cấp hội luôn đặt công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm. Để làm tốt công tác giáo dục cho phụ nữ, các cấp hội đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ tuyên truyền cókiến thức chuyên sâu vềpháp luật. Hội đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền nội dung các bộ luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ như Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… cho đội ngũ cán bộ hội viên, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền pháp luật cơ sở; đặc biệt các cấp hội đã thành lập được 46 CLB trợ giúp pháp lý cho phụ nữ cơ sở, với 678 thành viên… Tuy nhiên, phòng chống bạo lực gia đình rất cần sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành để cùng chung tay xây dựng gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ Chiều 21.5, 63 học viên là các Chủ tịch, Phó chủ tịch của các xã, phường tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng nhận bằng nghiệp vụ về công tác phụ nữ do trường Cán bộ phụ nữ Trung ương phối hợp với hội LHPN tỉnh tổ chức. Lớp học nhằm giúp các học viên nắm bắt nhiều kiến thức chuyên môn về công tác hội phụ nữ như 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, kỹ năng tuyên truyền, cách xử lý tình huống gặp phải ở cấp địa phương... Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi thăm và tặng quà cho phụ nữ Ba Điền Chiều 7/5, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ-hội viên phụ nữ bị mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân chưa rõ nguyên nhân ở xã Ba Điền (Ba Tơ). Toàn xã có hơn 170 người dân mắc bệnh, trong đó có 60 cán bộ-hội viên phụ nữ. Nhiều hội viên phụ nữ có người thân qua đời do mắc bệnh. Cán bộ phụ nữ tỉnh đã tận tình thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát mà chị em đang trải qua, đồng thời động viên các chị cố gắng chăm sóc sức khỏe, vươn lên ổn định cuộc sống. Tổng kinh phí của chuyến trao quà hơn 14 triệu đồng, do cán bộ-nhân viên cơ quan Hội LHPN tỉnh quyên góp ủng hộ.
Bế giảng lớp bồi dưỡng công tác cho cán bộ hội phụ nữ cấp cơ sở tỉnh Đắk Nông Ngày 22/5, tại huyện Krông Nô, Trường Cán bộ phụ nữ TW phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức bế giảng lớp sơ cấp ngành công tác phụ nữ cho cán bộ hội phụ nữ cấp cơ sở. Theo đó, trong thời gian 3 tháng, 43 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ nguồn phụ nữ trong diện quy hoạch của xã, phường, thị trấn thuộc 3 huyện Krông Nô, Chư Jút và Đắk Mil đã tham gia học tập các nội dung của 2 chuyên đề về kiến thức chung gồm: Một số quan điểm, chủ trương, pháp luật chính sách liên quan đến phụ nữ và công tác phụ nữ; Tổ chức hội LHPN Việt Nam; 5 chuyên đề về nghiệp vụ công tác phụ nữ như: Công tác xây dựng và phát triển tổ chức, công tác tuyên truyền giáo dục, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, công tác gia đình và công tác xã hội…
Thế Cường - Phương Nga - - Báo Đắk Nông, Quảng Ngãi
|