|
Tháng 6/2012 sắp tới dự kiến sẽ diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết thực hiện NQLT 01 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an giai đoạn 2008- 2012 về “Quản lí, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Để chuẩn bị cho Hội nghị này, các cấp Hội cơ sở tại các tỉnh thành đang tiến hành Hội nghị tổng kết NQ 01 tại địa phương mình.
Bắc Giang: Đơn vị đầu tiên tiến hành tổng kết Hội nghị diễn ra vào ngày 07/5/2012. Theo đó, sau 05 nămthực hiện NQ 01, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã đi sâu sát thực tế, lập ra danh sách 2,253 trẻ chưa thành niên vi phạm pháp luậtđể phối hợp giữa gia đình nhà trường và xã hội quản lí giáo dục, trong đó đã cảm hóa được 203 thanh thiếu niên hư, 765 đối tượng phạm tội; đồng thời hỗ trợ cho các đối tượng 925,35 triệu đồng ổn định cuộc sống. Các cấp Hội Phụ nữ Bắc Giang cũng phối hợp tốt trong quản lí, cai nghiện cho 1,103/2,068 người tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng và duy trì hoạt động 388 CLB, tổ phụ nữ phòng chống TNXH với 16.140 thành viên. Điển hình Hội PN phường Trần Nguyên Hãn đã tư vấn sức khỏe, phòng chống HIV/AIDScho 910 lượt đối tượng nghiện ma túy, giới thiệu 158 người tự nguyện xét nghiệm HIV/AIDS và điều trị bệnh, cấp phát 324.400 bơm kim tiêm, 72.550 bao cao su.... Bà Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạng Giang cho rằng: “Cần tăng cường quản lí các cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em, tăng cường quản lí học sinh ở các nhà trường và đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, những người trực tiếp liên quan đến trẻ em”. Đại tá Trần Thế Biển, PGĐ Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào toàn dân BVANTQ nhấn mạnh: Trong giai đoạn tới khi triển khai NQLT 01, các cấp các ngành cần ưu tiên chọn vấn đề nổi cộm của địa phương để chỉ đạo có biện pháp thực hiện nhằm đạt được tính thực tiễn và hiệu quả cao; đồng thời tích cực xây dựng, bồi dưỡng phát hiện điển hình để biểu dương khen thưởng kịp thời nhân rộng trong cộng đồng, tiếp tục đưa nội dung NQLT 01 vào cuộc sống. Hội LHPN Thạch Hà- Hà Tĩnh: Đầy mạnh xây dựng mô hình địa bàn không có ma túy và tệ nạn xã hội Để làm tốt công tác này, Hội LHPN Thạch Hà đã phối hợp với lực lượng Công an tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các hoạt động góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, TNXH; đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội cùng tích cực tham gia thực hiện NQ 01. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Công an lồng ghép triển khai Nghị quyết với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"; Chỉ đạo, tư vấn, hỗ trợ xây dựng thành công các loại hình CLB: khi bố mẹ vắng nhà, Gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch; Câu lạc bộ tình thương; Xây dựng tủ sách tình thương; Hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, mô hình địa bàn không có ma túy và TNXH ở 31/31 xã, thị trấn tổ chức phát động cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hoá, không có người thân vi phạm pháp luật, mắc TNXH. Công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ người phạm tội và TNXH hoàn lương ở cộng đồng và dân cư, hoà giải được hai bên phối hợp đẩy mạnh; trong 5 năm đã hòa giải cho 153 gia đìnhmâu thuẫn, xích mích; cung cấp 37 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Huyện Hội và công an huyện cũng đã vận động 76/126 cháu bỏ học trở lại trường; giúp đỡ, hỗ trợ 243 em có hoàn cảnh khó khăn đến trường đầy đủ. Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: Tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm Hai ngành đã phối hợp phát động cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Nhiều tấm gương tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc như: bà Nguyễn Thị Ninh ở tổ 9, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình đã tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phòng chống các TNXH trên địa bàn; bà Lê Thị Nhân ở tổ 3, phường Tân Hòa TP Hòa Bình đã mưu trí, cảnh giác giúp lực lượng công an triệt phá ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; anh Nguyễn Văn Nhất ở xã Trung Minh từng nghiện ma túy, được Hội LHPN cơ sở giúp đỡ đã cai nghiện thành công, trở thành nhóm trưởng của CLB “ Tình thương”, tích cực đi tuyên truyền, vận động các đối tượng nghiện đi cai nghiện ma túy và giúp đỡ công an vây bắt các đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy… Bên cạnh nhiều hoạt động, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã chủ động phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy trong cán bộ, giáo viên và học sinh thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, qua hệ thống phát thanh của trường, tổ chức các cuộc thi. Phối hợp với các Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các buổi học chuyên đề về phòng, chống các TNXH; tổ chức dạy nghề, định hướng việc làm cho 12.530 hội viên, nữ thanh nhiên góp phần tạo việc làm ổn định, hạn chế phụ nữ bỏ nhà đi làm ăn xa và mắc các TNXH. Đặc biệt, Hội đã đứng ra bảo lãnh, tín chấp vay vốn ngân hàng cho gia đình hội viên phụ nữ và gia đình có người cai nghiện, giúp họ có vốn phát triển kinh tế. Cụ thể, Hội đã giúp vốn, tạo việc làm cho 16 người cai nghiện với số tiền được vay trên 80 triệu đồng; giúp 13 gái mại dâm hoàn lương và 14 phụ nữ đi làm ăn xa không rõ địa chỉ trở về, được vay vốn trên 60 triệu đồng để phát triển sản xuất, làm ăn tại địa phương và tái hòa nhập cộng đồng. Phụ nữ Dao chung tay xây dựng cuộc sống mới Thôn Chư Blôi nằm cách trung tâm xã Ea Bar (huyện Sông Hinh) 16km, việc đi lại trong mùa nắng đã khó, mùa mưa trơn trợt, lầy lội lại càng khó khăn hơn. Thôn có 63 hộ, trong đó có 61 hộ người Dao, hai hộ người Tày với trên 300 nhân khẩu. Bà con nơi đây chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và họ vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Có được thành quả đó là một quá trình nỗ lực không ngừng của hệ thống chính trị xã Ea Bar, người dân nói chung và phụ nữ Chư Blôi nói riêng. 15 năm trước, thôn Chư Blôi được mệnh danh là nơi “khỉ ho cò gáy”, chỉ toàn đồi trọc, cỏ tranh đường đi chưa có, lại gần rừng già. Xuất phát điểm chỉ có vài hộ người Dao từ phía Bắc di cư đến. Thời gian đầu khó khăn, thiếu thốn trăm bề, đường, trường, trạm không có, tỉ lệ mù chữ rất cao; việc chăm sóc sức khỏe sinh sản còn nhiều hạn chế dẫn đến phụ nữ bị bệnh phụ khoa và trẻ em suy dinh dưỡng nhiều; tình trạng bạo lực gia đình xảy ra thường xuyên. Sống theo phong tục tập quán lạc hậu, chị em ít có cơ hội tham gia sinh hoạt cộng đồng… Trước tình hình đó, chính quyền địa phương xã Ea Bar đã tạo điều kiện mọi mặt về cơ chế, chính sách để bà con yên tâm sinh sống. Hội Phụ nữ xã Ea Bar thành lập Chi hội Phụ nữ thôn Chư Blôi do chị Thái Thị Dần làm Chi hội trưởng và chị Hoàng Thị Hoài Thu, Chi hội phó kiêm tổ trưởng tổ vay vốn để củng cố lực lượng nòng cốt tại địa phương. Từ đó, chi hội thường xuyên phối hợp phụ nữ xã tổ chức hội họp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình,… đến hội viên, phụ nữ kịp thời. Đặc biệt, có chị bị chồng bạo lực vì những điều rất vô lý, phải trốn trong rừng, tưởng chừng dẫn đến ly hôn, nhưng nhờ Hội Phụ nữ xã Ea Bar cưu mang, hòa giải họ đã nhận ra những khuyết điểm, cùng cố gắng làm ăn phát triển kinh tế, nuôi con ăn học nên người. Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với các ngành liên quan đưa các dự án trồng rừng, cà phê, cao su về Chư Blôi; phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ đồng bào vay vốn ưu đãi để tăng gia sản xuất, xây dựng nhà vệ sinh, chuồng trại… ổn định cuộc sống. Với sự chịu thương, chịu khó, bà con đã khai hoang đất trống đồi trọc, cỏ tranh để cải thiện thành đất trồng rừng, sản xuất theo mô hình vườn-ao-chuồng, trồng lúa nước. Người dân nói chung và phụ nữ nói riêng rất ý thức trong việc bảo vệ môi trường, đào giếng nước, xây dựng nhà vệ sinh, chăn nuôi gia súc gia cầm bằng chuồng trại hoặc chăn thả trên rừng. Nhờ chăm chỉ làm ăn cộng với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đời sống kinh tế người dân dần ổn định nhờ cây trồng vật nuôi đạt năng suất ngày càng cao. Cứ như vậy, người đi trước truyền cho người đi sau, “đất lành chim đậu” dần dần hình thành một làng người Dao di cư từ nơi chôn nhau cắt rốn khó khăn đến vùng đất mới phát triển hơn. Hiện nay, 98% hộ xây dựng nhà cửa khang trang, cuộc sống ổn định, trẻ em được đến trường, gia đình hạnh phúc, bạo lực gia đình giảm. Phụ nữ làng Dao bây giờ nhận thức ngày càng tiến bộ nhờ chị em tham gia nhiều hoạt động của cộng đồng, của Hội Phụ nữ, các cuộc họp của làng, của hội. Bà Dương Thị Tàn, 72 tuổi, tươi cười cho biết: “So với 10 năm trước, đời sống của người dân tốt hơn nhiều. Giờ đây, bà con mình làm ăn có của dư của để, con cháu lại được đi học. Chứ ở quê nhà suốt ngày quần quật “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn thiếu trước hụt sau thì làm sao dám mơ đến chuyện khác”. Chia tay chúng tôi, bà Tàn nói rằng: Nguyện vọng lớn nhất của bà con thôn Chư Blôi là mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm mở đường giao thông, xây dựng trường học, trạm xá, hỗ trợ các dự án trồng rừng, các nguồn vốn vay ưu đãi để người dân nơi đây thuận lợi hơn trong chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế. Đó không chỉ là mơ ước của bà Tàn mà còn là mong ước của người dân, phụ nữ Chư Blôi.
Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi: Thăm và tặng quà cho phụ nữ Ba Điền Chiều 7/5, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ-hội viên phụ nữ bị mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân chưa rõ nguyên nhân ở xã Ba Điền (Ba Tơ). Toàn xã có hơn 170 người dân mắc bệnh, trong đó có 60 cán bộ-hội viên phụ nữ. Nhiều hội viên phụ nữ có người thân qua đời do mắc bệnh. Cán bộ phụ nữ tỉnh đã tận tình thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát mà chị em đang trải qua, đồng thời động viên các chị cố gắng chăm sóc sức khỏe, vươn lên ổn định cuộc sống. Tổng kinh phí của chuyến trao quà hơn 14 triệu đồng, do cán bộ-nhân viên cơ quan Hội LHPN tỉnh quyên góp ủng hộ.
Minh Phượng – Thúy Hằng- Vũ Hoa - - Báo Đắk Nông, Quảng Ngãi
|