|
Các tổ chức tài chính vi mô như Quỹ Tình thương (TYM), M7...đã tạo được nguồn vốn vay lãi suất thấp giúp nhiều chị em phụ nữ thoát nghèo. Tuy nhiên, hàng triệu phụ nữ nghèo vùng sâu, xa, phụ nữ người dân tộc vẫn mong mỏi có nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống.
Phụ nữ nghèo khát vốn Hiện nay, cơ ngơi nhà chị Nguyễn Thị Liên, 54 tuổi, cụm 13, thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã bề thế hơn trước. Chị không phải chạy ăn từng bữa mà đã vươn lên làm giàu. Chị Liên cho biết: tham gia vay vốn từ Quỹ TYM từ năm 2000, tận dụng tối đa nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. Vòng vốn đầu tiên chỉ 500 ngàn đồng, gia đình chị đầu tư chăn nuôi lợn, gà. Nhờ quay vòng vốn liên tục, mở rộng quy mô chăn nuôi, đến nay gia đình chị đã phát triển lên gần 1 ngàn con gà và 15 con lợn thịt, cộng thêm trồng rau màu đã đem lại nguồn thu ổn định 10 triệu đồng/tháng. “Nhờ nguồn vốn với lãi suất thấp, gia đình chúng tôi mới thoát được nghèo, có thể nuôi 3 con ăn học và có nghề nghiệp ổn định”, chị Liên chia sẻ. Chị Trần Thị Bẩy, cụm trưởng cụm 13, thôn Dược Hạ, cho biết: đến nay, cụm có 52 thành viên tham gia vốn vay từ Quỹ TYM để phát triển chăn nuôi, buôn bán nhỏ; đồng thời các thành viên chia sẻ, giúp đỡ nhau, được tham gia các hoạt động đào tạo, tương trợ. Mặc dù nhiều thành viên đã thoát nghèo nhưng chị Bẩy cho hay: phần lớn chị em nơi đây mong muốn vay được số vốn nhiều hơn nữa để tăng quy mô sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, cả nước mới chỉ có 2 tổ chức tài chính vi mô là Quỹ TYM và M7, tạo nguồn vốn vay với lãi suất thấp cho chị em phụ nữ nghèo phát triển sản xuất. Chỉ tính riêng Quỹ TYM (thuộc Hội LHPN Việt Nam) mới “phủ sóng” hoạt động tại các vùng nông thôn thuộc 320 xã của 38 huyện thuộc 10 tỉnh. Dù vậy, vẫn còn hàng triệu phụ nữ, đặc biệt là chị em ở các vùng núi, vùng sâu xa, người dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Trung đang gặp rất nhiều khó khăn bởi thiếu vốn, thiếu kiến thức chăn nuôi sản xuất, thì các tổ chức tài chính vi mô chưa thể “phủ sóng” tới. Thêm 100 tỉ đồng giải quyết vốn vay Bà Phạm Thị Thùy Linh, Phó tổng giám đốc Quỹ TYM, cho biết: Quỹ TYM hiện nay chủ yếu hoạt động ở các vùng nông thôn có tỉ lệ hộ nghèo cao. Đối tượng vay vốn cũng được mở rộng hơn trước, chú trọng đến phụ nữ sống chung và chịu tác động bởi HIV/AIDS, phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền núi với lãi suất ưu đãi 1%/tháng. Để tăng thêm nguồn vốn, mở rộng hoạt động cho vay ra nhiều tỉnh thành hơn nữa, Bộ Tài chính vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc Hội khóa XIII và được chấp thuận bổ sung 50 tỉ đồng cho Quỹ Tình thương (TYM) và 50 tỉ đồng cho Quỹ Hỗ trợ phụ nữ xóa đói, giảm nghèo thuộc TW Hội LHPNVN từ nguồn vượt thu ngân sách TW năm 2011. Bộ Tài chính cho biết: Nguồn tín dụng này nhằm hỗ trợ 2 Quỹ phát triển địa bàn hoạt động và mở rộng đối tượng được cấp tín dụng đến phụ nữ thuộc các hộ mới thoát nghèo nhưng có nguy cơ tái nghèo, hộ cận nghèo nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng; phụ nữ nông thôn mất việc làm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất; phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa và phụ nữ khuyết tật, người chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS... - Nguồn tín dụng của Quỹ TYM hiện nay chủ yếu được huy động từ các tổ chức quốc tế. Nguồn vốn để mở rộng hoạt động cho vay hiện nay cònhạn chế, gặp nhiều khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ Nhà nước và các tổ chức trong nước. - Đến tháng 12/2011. Quỹ TYM cho vay với tổng số vốn đạt xấp xỉ 718 tỉ đồng, tổng dư nợ lên hơn 418 tỉ đồng, tỉ lệ hoàn trả luôn đạt 99,9%. Tính đến tháng 3/2012, đã có 75.000 chị em tham gia vay vốn. Sau 5 năm (2007 - 2012), hơn 50.000 phụ nữ đã thoát nghèo. |
Theo Phụ nữ Việt Nam (PH)
|