|
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Núi Thành (Quảng Nam) thừa nắng và hanh hao gió, chị Phan Thị Chín trở thành tấm gương điển hình về người cán bộ Hội tận tụy hết lòng với trong phong trào phụ nữ địa phương.
Chị tham gia Hội LHPN Việt Nam từ năm 1976. Ban đầu, chị làm thư ký BCH Chi hội phụ nữ khối 3, thị trấn Núi Thành, thời gian sau, chị được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ khối 3. Nhận nhiệm vụ, chị hiểu trách nhiệm của mình với hội viên, với phong trào Hội và xác định điều đầu tiên là phải giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết các chị em để cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Để vận động được bà con trong khối cùng tham gia, sống trong Hội như một gia đình, tự nguyện làm theo chủ trương của Hội và để chị em tin mình, chị Chín luôn là người thực hiện trước, biết sống chan hòa, có tình cảm, yêu thương, giúp đỡ mọi người, đi sâu đi sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và cùng tháo gỡ những vướng mắc của chị em. Chị tranh thủ lúc chị em rỗi rãi, đến từng nhà tâm sự, vận động chị em tham gia sinh hoạt Hội. Mỗi khi gia đình hội viên ai có việc gì cần, chị đều có mặt giúp đỡ kịp thời. Trong quá trình công tác, chị Chín nghiệm ra rằng muốn xây dựng được khối đoàn kết thì Chi hội phụ nữ phải có chương trình hành động tạo được sự đồng thuận cho tất cả hội viên. Để cụ thể hóa phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” vào địa phương, Chị Chín đã vận động chị em trong chi hội sinh đẻ có kế hoạch, thực hiện các biện pháp tránh thai, kế hoạch hoá gia đình để tập trung làm kinh tế, nâng cao đời sống. Chị đã đến trông nhà, giữ con giúp chị em hoặc chở chị em đến tận nơi để thực hiện các biện pháp tránh thai. Chị vận động chị em thường xuyên đưa con đến trạm y tế để khám, thực hiện cho trẻ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đưa ra những lời khuyên hữu ích với chị em về cách cư xử với chồng trong những khi xảy ra mâu thuẫn. Có nhiều trường hợp, chị phải đến tận nhà, lựa lời hoà giải mâu thuẫn… Từ nhữngviệc làm thiết thực, gần gũi như thế nên dần dần chị chiếm được lòng tin yêu, quý mến của mọi người. Bên cạnh đó, chị còn tổ chức cho chị em thảo luận, đăng ký hưởng ứng và thực hành tiết kiệm theo “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đi đầu trong phong trào thực hiện sống tiết kiệm và tuyên truyền vận động các hội viên tiết kiệm trong chi tiêu một cách hợp lý, vận động chị em thành lập các tổ nuôi “heo đất tiết kiệm” để có điều kiện giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm vào ngày 8/3,,20/10, các mẹ, các chị lại tập trung mở ống tiết kiệm, số tiền thu được sẽ dành tặng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị cũng vận động chị em đóng góp nhiều công sức chăm sóc, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ ở thôn, ủng hộ quỹ vì người nghèo, động viên, thăm hỏi những gia đình neo đơn, bất hạnh, ủng hộ các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện. Đồng thời, từ năm 2009, nguồn vốn vay ủy thác do chị làm tổ trưởng đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ nghèo vay vốn, đến nay có 7 chị em sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và thoát nghèo bền vững. Đối với các hoạt động của Hội, chị Chín luôn chủ động xây dựng nội dung làm việc. Đặc biệt vào các ngày lễ lớn, chị cùng chị em trong chi hội lên kế hoạch tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu, nguồn kinh phí được trích từ Hội phí và vận động các cá nhân, tổ chức địa phương đóng góp, hỗ trợ. Các buổi sinh hoạt là cơ hội để chị em có điều kiện trao đổi, gặp gỡ, tham gia thực hiện các hoạt động Hội. Nhờ sự nhiệt tình, năng nổ của chị và nhờ chương trình sinh hoạt Hội phong phú, hữu ích, chị em phụ nữ khối 3 tham gia sinh hoạt Hội ngày càng đông, nâng tổng số hội viên hiện có lên 556 người, sinh hoạt tại 15 tổ phụ nữ, CLB dưỡng sinh cho phụ nữ tuổi từ 55 trở lên của chị cũng thu hút 20 thành viên tham gia. Do những nỗ lực không ngừng của các chị, Chi hội phụ nữ Khối 3 nhiều năm liền được đánh giá là chi hội vững mạnh, luôn đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được đánh giá là một trong những chi hội tiêu biểu của Hội LHPN thị trấn Núi Thành. Không chỉ là người cán bộ Hội năng động, sáng tạo, chị Phan Thị Chín còn là người phụ nữ tảo tần, tháo vát, người mẹ hiền, người vợ đảm. Để vừa phát triển hoạt động Hội đồng thời đảm bảo kinh tế gia đình, hiện nay chị mở một quầy văn phòng phẩm, đồng thời kết hợp nấu rượu và tận dụng bã rượu để nuôi heo. Công việc xã hội dù bận rộn với nhiều vai: chi hội trưởng hội phụ nữ, cộng tác viên dân số, cộng tác viên chương trình dinh dưỡng nhưng để tham gia công tác hội được trọn vẹn và yên tâm hơn, chị luôn sắp xếp công việc xã hội và việc nhà một cách khoa học, chu đáo; cố gắng làm tròn bổn phận người mẹ, người vợ trong gia đình, cùng chồng tạo mọi điều kiện cho các con ăn học nên người. Các con chị giờ đã lớn và có công ăn việc làm ổn định. Thấm thoắt đã 36 năm tham gia công tác hội phụ nữ, với niềm say mê, chị Phan Thị Chín vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, được chị em trong hội ngày càng tin yêu, tín nhiệm. Chị Chín chia sẻ: “Mặc dù đây là một việc làm không lương nhưng tôi rất vui và nghĩ rằng mình đã làm đúng, được xã hội ghi nhận nên sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình". Suốt chặng đường đóng góp cho phong trào Hội, bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, những cố gắng lớn của chị được chính quyền địa phương và hội phụ nữ cấp trên đánh giá cao và trao tặng: Huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ” năm 1995 của Trung ương Hội, Chứng nhận “Chiến sĩ thi đua” năm 2004 của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam, nhiều năm liền được Hội LHPN huyện Núi Thành tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội. Ngoài ra, chị cũng được UBND huyện tặng giấy khen “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2010”…
Hoàng Hoài Trinh
|