|
Chị Thào Thị Phua, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa tham gia hoạt động công tác hội hơn 10 năm. Nhanh nhẹn, biết chữ lại nói rất sõi tiếng phổ thông nên năm 1998, cấp ủy chính quyền, bà con trong xã tín nhiệm bầu chị vào Hội phụ nữ và chị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tủa Thàng từ đó đến nay.
Ngày đầu tham gia công tác phụ nữ, chị Phua gặp không ít khó khăn. Đường từ trung tâm xã tới các bản Pắc Na I, II, Phi Giàng I, II rất xa, lại là đường mòn, chưa có đường nhựa như bây giờ. Mỗi lần đi bộ xuống bản gặp gỡ, thăm hỏi hội viên phải mất nửa ngày. Hầu hết chị em dân tộc ở các bản ít biết chữ lại đẻ nhiều, đẻ dày nên đói nghèo quanh năm. Vận động chị em tham gia tổ chức hội đã khó, để chị em chịu sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình càng khó hơn. Chị Phua cùng với Ban Dân số xã Tủa Thàng đến từng nhà tuyên truyền cho chị em hiểu lợi ích của việc đẻ ít, đẻ thưa để có thời gian làm kinh tế, chăm sóc sức khỏe cho mình và gia đình. Đi một lần, hai lần chị em chưa nghe, chị Phua vẫn kiên trì tiếp tục đến nhiều lần nữa. Tranh thủ uy tín và tiếng nói của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chị chủ động liên lạc trước với các cụ để biết thời gian bản tổ chức họp dân. Sau đó, phối hợp lồng ghép, phổ biến, tuyên truyền chủ trương đường lối của của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nội dung của chính sách dân số trong mỗi cuộc họp bản. Thuyết phục chị em tin và nghe theo, chị Phua đã tiên phong đi đầu trong việc làm kinh tế, phát triển sản xuất tăng thu nhập cho gia đình. Cách đây 10 năm, những phụ nữ người dân tộc dám nghĩ và dám làm kinh tế như chị Phua ở xã Tủa Thàng là rất hiếm. Ngoài chịu khó canh tác trồng trọt trên 3.000m2 ruộng nương, chị nuôi thêm trâu, bò và gia cầm. Đến năm 2004, chị bàn với chồng vay thêm Ngân hàng Chính sách – Xã hội 15 triệu đồng xây trang trại nhỏ chăn nuôi gà, vịt và sản xuất con giống bán cho bà con trong vùng. Giờ đây, kinh tế ổn định, chị Phua có điều kiện chăm lo cho con ăn học và giúp đỡ một số chị em trong bản Tà Huổi Tráng II vốn làm ăn. Chuyển về các điểm tái định cư mới, cuộc sống bà con xã Tủa Thàng dần ổn định, có điện, đường, trường, trạm khang trang nên hoạt động của cán bộ phụ nữ xã cùng thuận tiện hơn. Nhờ sự tích cực gần gũi, thăm hỏi, động viên giúp đỡ hội viên của chị Phua mà nhiều chị em đã nhận thấy lợi ích của việc tham gia sinh hoạt đoàn thể. Nhờ đó, số chị tham gia vào tổ chức Hội ngày càng đông. Đến nay, Hội Phụ nữ xã Tủa Thàng đã có 800 hội viên. Được sự tư vấn của tổ chức hội nên nhiều chị đã biết cách làm kinh tế, thoát nghèo. Để giúp đỡ chị em hội viên phụ nữ xã Tủa Thàng biết cách làm ăn, áp dụng KHKT vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, vươn lên xóa đói giảm nghèo và có thời gian sinh hoạt đoàn thể, chị Phua mong muốn được tham gia thường xuyên các khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác hội, các mô hình kinh tế phù hợp phổ biến cho chị em cùng áp dụng.
Theo baodienbienphu online (KK)
|