|
Hơn 10 Huy chương Vàng (HCV), 08 Huy chương Bạc (HCB) và hàng chục bằng khen, giấy chứng nhận tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng... đã khẳng định năng lực và nhiệt tình cống hiến của Bích Thuỷ - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đông Ngoại- xã Châu Giang- Duy Tiên – Hà Nam.
Lớn lên từ những làn điệu dân ca Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hăng hái tham gia các phong trào văn nghệ quần chúng nên từ nhỏ, những làn điệu dân ca, những câu hát chèo, hát văn đã ngấm vào tâm hồn Bích Thủy. Không chỉ là hạt nhân tích cực, có nhiều đóng góp cho hoạt động văn hóa văn nghệ của xã, Bích Thuỷ còn là cộng tác viên thường xuyên của nhiều sở, ban, ngành trong tỉnh. Chị là một trong những cá nhân tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh nhà. Những làn điệu dân ca, những khúc hát văn, những trích đoạn chèo được nhiều người trong tỉnh yêu thích qua giọng ca Bích Thủy phải kể đến: “Hát thầm”, “Cô đôi thượng ngàn”, “Lời ru năm tháng”, “Luyện năm cung”, “Đào liễu”... Mặc dù công việc đồng áng, nội trợ bận rộn, lại nhiều năm liền đảm nhiệm công việc phát thanh viên Đài Truyền thanh xã Châu Giang, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đông Ngoại song khi nhận được lời mời tham gia phong trào văn nghệ, Bích Thuỷ bao giờ cũng sắp xếp chu toàn việc đoàn thể, nhờ cậy người thân giúp đỡ việc nhà để nhiệt tình tham gia. Tâm huyết gìn giữ dòng nhạc truyền thống Gần 20 năm tham gia hoạt động văn nghệ quần chúng, Bích Thủy là gương mặt nổi bật, thường giành được thứ hạng cao trong các kỳ liên hoan, hội thi, hội diễn không chuyên trong tỉnh và khu vực như: Liên hoan “Hội tụ sông Hồng” lần 1 năm 2008, Liên hoan dân ca và chèo không chuyên tỉnh Hà Nam năm 2009, Tiếng hát đồng quê năm 2010... Cùng với em trai là Ngọc Thạch, giọng hát của chị đã từng đại diện cho mảnh đất vùng đồng chiêm trũng Hà Nam đến với rất nhiều nơi như: Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái, Nam Định, Thái Bình... Được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ những người có chung niềm đam mê văn nghệ, được thưởng thức nét hay, nét đẹp, sự độc đáo từ những vùng, miền văn hóa khác với Bích Thủy luôn là niềm khao khát cháy bỏng. Trước thực tế dòng nhạc truyền thống đã và đang có nguy cơ mai một, Bích Thuỷ chủ động truyền dạy cho các thế hệ sau. Dịp lễ tết, đình đám, hội làng hàng năm, chị nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo các cháu nhỏ trong xóm kỹ thuật diễn xuất, sự kiên trì, bền bỉ trong tập luyện để giọng hát ngày càng hay hơn, sâu lắng, cuốn hút người nghe hơn. Làm thế nào để đào tạo lớp kế cận yêu ca nhạc dân tộc truyền thống luôn là nỗi niềm canh cánh, thường trực trong chị. Nhận được lời mời biểu diễn tại các trường học trong và ngoài huyện hoặc làm cố vấn cho các em tham gia thi văn nghệ, Bích Thuỷ đều biểu diễn, dạy bảo hết mình như muốn truyền niềm đam mê của mình cho các em. Bích Thủy thổ lộ: Chị luôn trân trọng cất giữ những tấm huy chương, giấy khen và kỉ vật nhận được từ những ngày đầu bước lên sân khấu và coi đó như điểm tựa để vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nhiều năm liền, gia đình chị vinh dự đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, hai con chị đều ngoan ngoãn, học giỏi, bản thân chị được Uỷ ban nhân dân xã Châu Giang, Hội phụ nữ huyện Duy Tiên khen thưởng về những đóng góp cho hoạt động Hội, phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương.
Biên tập theo website Hà Nam
|