Tham dự Hội thảo có đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đ/c Trần Phong- Giám đốc Trung tâm Đào tạo và truyền thông Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng các đại biểu đến từ 15 tỉnh/ thành Hội khu vực miền Bắc và miền Trung.
Hội thảo đã lắng nghe Dự thảo báo cáo của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về 5 năm thực hiện Chương trình liên tịch số 01. Theo đó, trọng tâm của việc tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Hội LHPN Việt Nam là nâng cao nhận thức của các tầng lớp phụ nữ về môi trường và thay đổi hành vi ứng xử thân thiện với môi trường để cải thiện sức khỏe cộng đồng; xây dựng các mô hình phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường trong thực hiện Nghị quyết số 41/NQ của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Dự thảo báo cáo khẳng định, sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết liên tịch đã đi vào cuộc sống và tạo nên một hình thức hợp tác mới giữa Hội LHPN với ngành Tài nguyên và Môi trường các cấp. Hội đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông để trang bị các kiến thức, kỹ thuật, công nghệ về bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cán bộ Hội các cấp; tổ chức biên soạn và cung cấp các tài liệu về giáo dục môi trường phù hợp với các đối tượng phụ nữ. Lồng ghép nội dung giáo dục môi trường với nội dung giáo dục về giới, sức khỏe, xóa đói giảm nghèo và các nội dung công tác của Hội. Đã tổ chức thực hiện được 16 lễ phát động ra quân làm sạch môi trường, gần 100 lớp tập huấn với sự tham gia của 4000 TTV, xây dựng được 10 loại mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường…
Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra và phân tích những khó khăn còn tồn tại như: sự phối hợp giữa ngành Tài nguyên & Môi trường ở các cấp TW và nhiều tỉnh/thành Hội còn chưa được chặt chẽ, thường xuyên; công tác nghiên cứu về môi trường triển khai còn yếu; phong trào thi đua mới chỉ thực hiện trong vài năm nên chưa thực sự có chiều sâu; việc thực hiện và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường còn gặp nhiều khó khăn; năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông về môi trường cón nhiều hạn chế…
Tại Hội thảo, các đại biểu đến từ các tỉnh/thành Hội đã đưa ra những ý kiến thảo luận xung quanh Dự thảo báo cáo của Đoàn Chủ tịch; trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm hay, những mô hình bảo vệ môi trường tốt cũng như những bất cập, hạn chế trong triển khai công tác bảo vệ môi trường ở địa phương mình từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp góp ý với TW Hội nhằm thúc đẩy hơn nữa sự nghiệp bảo vệ môi trường của toàn thể cộng đồng trong đó vai trò của phụ nữ là vô cùng quan trọng.
Hội thảo đã xem phim tài liệu về công tác bảo vệ môi trường ở một số địa phương điển hình do Hội PNVN phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, qua đó các đại biểu được tiếp cận với những cách làm hay, những tấm gương sáng trong công tác bảo vệ môi trường, tìm ra những điểm tương đồng, phù hợp để có thể áp dụng, triển khai tại địa phương mình như: mô hình Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải ở Thái Bình, Đà Nẵng; hố đựng rác tự tạo trong vườn của mỗi gia đình ở Thanh Hóa; Câu lạc bộ “ Nói không với túi ny lon” của phụ nữ Thanh Hóa; cho chị em vay vốn quay vòng để xây dựng nhà vệ sinh hợp quy cách ở Đà Nẵng; xây dựng tuyến phố nở hoa ở Hà Nội…
Phát biểu tại Hội thảo, đ/c Trần Phong- Giám đốc Trung tâm Đào tạo và truyền thông Bộ Tài nguyên & Môi trường chia sẻ, tham gia Hội thảo lần này, đ/c thực sự ngạc nhiên và bị cuốn hút trước những việc đã làm được trong công tác bảo vệ môi trường của phụ nữ. Đ/c khẳng định, những cách làm sáng tạo, những mô hình thiết thực, gần gũi với đời sống hàng ngày của chị em là những cách làm giản dị nhưng mang lại hiệu quả to lớn trong công tác bảo vệ môi trường của đất nước. Đ/c cũng đề nghị, Hội Phụ nữ cần có những thông tin giới thiệu, quảng bá về những hoạt động tích cực trong công tác bảo vệ môi trường của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường một cách thường xuyên hơn; đ/c sẽ tham mưu với Sở Tài nguyên và Môi trường hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ tích cực hơn nữa về kinh phí cũng như kỹ thuật đối với Hội Phụ nữ để góp phần chung tay vì Sự nghiệp bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.