Trong một thông cáo được phát đi ngày 30/7, WHO một lần nữa chỉ ra rằng sữa mẹ chính là nguồn lương thực lý tưởng đối với các trẻ sơ sinh cũng như trẻ nhỏ. Theo đó, sữa mẹ mang đến cho trẻ nhỏ các nhân tố dinh dưỡng mà chúng cần có để phát triển và tăng cường sức đề kháng, giúp bảo vệ chúng chống lại các bệnh thường gặp đối với trẻ em. Nếu được bú sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu đời, trẻ em sẽ được tăng cường sức khỏe và thể lực trong những giai đoạn sống sau này.
Tuy nhiên, hiện nay, vì nhiều lý do, trong đó có việc thiếu tuyên truyền và tư vấn đúng cách về tác dụng của sữa mẹ, mà nhiều bà mẹ trên thế giới chấm dứt nuôi con bằng sữa mẹ ngay từ vài tuần đầu tiên sau khi sinh.
Giám đốc Văn phòng sức khỏe và phát triển trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên của WHO Elizabeth Mason cho biết hiện chỉ có 35% trẻ em dưới 6 tháng tuổi được nuôi bằng sữa mẹ.
“Tuy nhiên, nếu tất cả trẻ nhỏ đều được nuôi bằng sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu đời và nhận được nguồn dinh dưỡng đầy đủ từ sữa mẹ cho tới 2 tuổi, chúng ta có thể cứu sống mỗi năm tới 1,5 triệu trẻ em”, WHO cho biết, đồng thời nhấn mạnh suy dinh dưỡng chính là nguyên nhân dẫn tới tử vong của 1/3 trong số 8,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi phải từ bỏ sự sống mỗi năm.
WHO và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã xây dựng cẩm nang "10 bước để cho con bú sữa mẹ thành công" mà các sơ sở và nhân viên y tế cần phải thực hiện với mục đích giúp các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ đúng.
Hiện, cẩm nang này đã và đang được thực hiện tại các bệnh viện trên 150 quốc gia, trong đó có những hướng dẫn cụ thể như: Có bản quy định về nuôi con bằng sữa mẹ và thường xuyên phổ biến tới tất cả các nhân viên y tế; Đào tạo cho tất cả nhân viên y tế những kỹ năng cần thiết để thực hiện bản quy định trên; Giáo dục trước sinh về lợi ích và cách nuôi con bằng sữa mẹ cho phụ nữ mang thai; Giúp các bà mẹ cho trẻ bú mẹ sớm trong vòng một giờ đầu sau sinh; Hướng dẫn cho các bà mẹ cách cho con bú và cách duy trì nguồn sữa khi phải xa con; Không cho trẻ sơ sinh ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì khác ngoài sữa mẹ trừ khi có chỉ định của bác sĩ; Cho trẻ được nằm cạnh mẹ cả ngày, đêm; Khuyến khích cho trẻ bú theo nhu cầu; Không cho trẻ bú bình và ngậm đầu vú giả; Tăng cường thành lập và duy trì các nhóm hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và giới thiệu cho bà mẹ đến khi xuất viện./.