|
Mỗi cơ sở Hội có một cách tuyên truyền pháp luật khác nhau, từ thi trắc nghiệm, hỏi - đáp, xử lý tình huống, thi sáng tác và biểu diễn tiểu phẩm… “Diễn viên” không chỉ có hội viên phụ nữ (HV PN) mà còn có cả công nhân, người lao động nhập cư, luật pháp nhờ đó mà đi vào cuộc sống dễ dàng hơn.
“Ghiền” đi nghe pháp luật Cuối năm 2010, HV PN Q.Phú Nhuận rủ nhau đến tòa án quận để tham dự vụ án liên quan đến vấn đề bạo hành gia đình. Phòng xử hơn 50 chỗ chật kín người. Nguyên đơn là một bé gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục, do mồ côi cha mẹ nên em không biết khởi kiện mà lại đồng ý lấy người đã hại mình khi đủ 18 tuổi. Từ đây, em bắt đầu bị chồng và gia đình chồng đánh đập, hành hạ. Rồi chồng lấy vợ mới, đuổi em ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng… Mọi người tham dự đều căng thẳng khi nghe phán quyết của tòa án về khung hình phạt dành cho người chồng vũ phu… Đó chỉ là một phiên tòa giả định do Hội LHPN Q.Phú Nhuận tổ chức - một hình thức phổ biến pháp luật mới, thu hút được đông đảo HV. Chị Nguyễn Thị Xuân Lan - Phó chủ tịch Hội LHPN quận cho biết: “Xuất phát từ việc muốn đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật, chúng tôi đã hình thành ý tưởng mở phiên tòa giả định. Trong năm 2011 này, chúng tôi cũng sẽ thực hiện một phiên tòa nữa và sẽ in thành đĩa, chuyển cho các chi Hội chiếu cho HV PN xem trong các buổi sinh hoạt”. Hội LHPN Q.Thủ Đức thì có cách làm khác, năm nào cũng tổ chức Hội thi Phụ nữ và pháp luật với nhiều hình thức thi trắc nghiệm, hỏi-đáp, xử lý tình huống, thi sáng tác và biểu diễn tiểu phẩm… Nội dung xoay quanh các văn bản luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của PN. Ai đã một lần tham dự các buổi sinh hoạt này của Hội đều có chung nhận định: cách phổ biến pháp luật của Hội PN không hề khô khan, ngược lại còn là chất xúc tác thu hút HV tham gia công tác này ngày càng đông hơn. Phương pháp hay sẽ được nhân rộng Hầu như ở Hội LHPN các quận, những hình thức tuyên truyền cổ điển như báo cáo chuyên đề, phát tài liệu đều được đổi mới bằng nhiều hình thức phong phú như: hội thi, tọa đàm, mạn đàm, sân khấu hóa, tài liệu bướm, đĩa DVD chuyển đến tận tổ Hội. Mặt khác, Hội còn quan tâm đến những vấn đề nóng ở địa bàn như ma túy, lao động trẻ em… Với các vấn đề nóng, Hội LHPN thường phối hợp với công an quận và các ban ngành tổ chức tọa đàm tìm giải pháp ngay tại địa bàn, phân công cán bộ Hội tham gia công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục… Việc vận dụng các phương pháp mới rất hay nhưng để thực hiện lâu dài thì còn nhiều khó khăn. Chị Võ Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội LHPN Q.Bình Tân trăn trở: “Kinh phí là vấn đề khiến chúng tôi “lực bất tòng tâm”. Mỗi năm, chúng tôi chỉ có thể tổ chức ba - bốn lần gồm cả cách cũ và mới, chủ yếu trong các dịp 8/3, 20/10, gặp mặt cuối năm… Còn lại, chúng tôi phải lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt tổ, CLB”. Ngay cả Hội LHPN Q.Bình Thạnh - một trong những đơn vị mạnh về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng than không có kinh phí để xây dựng kịch bản, bồi dưỡng diễn viên… Bà Trần Thị Như Phương - Trưởng ban Chính sách - luật pháp, Hội LHPN TP.HCM cho biết: “Thành Hội đánh giá cao các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phong phú mà các Hội LHPN cơ sở đang áp dụng và sẽ nhân rộng cách làm này trong thời gian tới. Hàng năm, Thành Hội đều tổ chức Ngày Phụ nữ và pháp luật lưu động tại các quận, huyện có đông nữ công nhân, PN nông thôn - dân tộc để chị em HV PN dễ dàng tiếp xúc với các nhà tư vấn luật, kịp thời tư vấn, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến luật pháp. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn cho Ban Thường vụ Hội LHPN cơ sở trong việc tổ chức những mô hình tuyên truyền pháp luật mới, nhân rộng hình thức tư vấn pháp luật tại cộng đồng dân cư”.
Theo phunuonline
|