|
Sáng 30/8/2011, trong không khí hào hùng của Thủ đô rực rỡ cờ hoa mừng ngày Quốc khánh 2/9, Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2011- 2016 đã long trọng khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt- Xô.
Đại hội đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước: Đ/c Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đ/c Nguyễn Thị Nương, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; đ/c Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đ/c đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW; đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền TP Hà Nội; đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo của 29 quận, huyện trong TP cùng 564 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1 triệu hội viên phụ nữ thủ đô đã về dự Đại hội.
 | Toàn cảnh Đại hội | Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2011- 2016 là Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên sau mở rộng địa giới hành chính. Đây cũng là Đại hội đầu tiên của cấp tỉnh/ thành trong cả nước, tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc XI. Với tinh thần phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, góp phần thực hiện bình đẳng giới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào và hoạt động của Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016; thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu đóng góp vào Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) và Dự thảo Báo cáo Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội khóa XIV và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc XI. Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2006-2011 tổ chức vào tháng 10/2006 thì đến tháng 8/2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (hợp nhất Hà Nội với tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh- Vĩnh Phúc và 4 xã thuộc tỉnh Hòa Bình). Với diện tích trên 3.300 km2, dân số trên 6 triệu người đã mở ra nhiều điều kiện thuận lợi to lớn cho phong trào phụ nữ Thủ đô nhưng cũng đặt ra cho các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội nhiều khó khăn, thử thách: trình độ dân trí, nhận thức của phụ nữ không đồng đều, khoảng cách trong phát triển giữa các địa bàn của Thủ đô, sự phân hóa giàu nghèo, định kiến giới... Với những kết quả cơ bản đạt được của Hội LHPN các tỉnh trước hợp nhất sau 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2006-2011, Hội LHPN Hà Nội sau mở rộng đã tiếp tục phát huy để làm tốt các nhiệm vụ trọng trách trong giai đoạn mới: rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu và biện pháp thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, từng bước tạo sự đồng đều của phong trào và đáp ứng yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới.
 | Toàn cảnh Đại hội | Vượt qua những khó khăn, thử thách, Phụ nữ Thủ đô đã năng động, sáng tạo vươn lên, đóng góp có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò, vị trí của mình trong công cuộc đổi mới Thủ đô và xây dựng đất nước. Những giá trị chuẩn mực mới của người phụ nữ: Trung hậu- Sáng tạo- Đảm đang- Thanh lịch ngày càng thể hiện rõ nét, phụ nữ Thủ đô từng bước thích ứng với sự hội nhập và phát triển theo xu thế chung của thời đại. Các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Hà Nội lần thứ XIII; duy trì ảnh hưởng rộng rãi và thể hiện tốt vai trò của Hội trên nhiều lĩnh vực như: tham gia quản lý Nhà nước, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc và phòng chống các tệ nạn xã hội...
Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đ/c Nguyễn Minh Hà, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đã chỉ rõ, có được những kết quả trên là do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó yếu tố có ý nghĩa quyết định là tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, quyết tâm vượt khó, vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, là sự tâm huyết, trí tuệ, kiên trì phấn đấu của đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội vì sự tiến bộ của phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới.
 | Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Minh Hà đọc diễn văn khai mạc Đại hội | Bên cạnh những thành tích đạt được, Đại hội cũng đã chỉ rõ những hạn chế, khó khăn của phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội trong nhiệm kỳ qua; phân tích nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm để phát huy các kết quả, khắc phục các hạn chế trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2011- 2016. Trong đó một số chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ như: phấn đấu 80-85% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mọi mặt; 85% cán bộ, hội viên phụ nữ được giáo dục phẩm chất đạo đức người Phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH – HĐH đất nước, nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trong đó 80% hội viên đạt chuẩn mực “Trung hậu- Sáng tạo- Đảm đang- Thanh lịch”; 60% bà mẹ có con dưới 16 tuổi được giáo dục kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con; 80% gia đình cán bộ, hội viên thực hiện “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đạt gia đình văn minh, hạnh phúc; 15.000 lao động (trong đó có 70% lao động nữ)/ năm được dạy nghề, giới thiệu việc làm; 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ phát triển kinh tế; hàng năm giúp 2% hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo...  | UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Quang Nghị phát biểu tại Đại hội | Phát biểu tại Đại hội, đ/c Trần Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các kết quả của Hội LHPN Hà Nội trong thời gian qua. Đ/c đánh giá cao các phong trào, hoạt động của phụ nữ nhiệm kỳ qua đã được triển khai cả về chiều rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho chị em. Đ/c cũng bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới; đồng thời đề nghị Đại hội nâng cao tinh thần trách nhiệm, đi sâu bàn bạc nhằm đưa ra được những giải pháp phù hợp và quyết liệt để nâng cao chất lượng hoạt động Hội; đổi mới mạnh mẽ hơn nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt là thể hiện nét nổi bật của Phụ nữ Thủ đô.
Thay mặt Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã phát biểu chúc mừng Đại hội. Đ/c đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội trong nhiệm kỳ qua; khẳng định phong trào và hoạt động phụ nữ Thủ đô có được những kết quả tích cực đó là do được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp Ủy Đảng, đặc biệt là sự quan tâm chu đáo của Ban Thường vụ Thành ủy và đ/c Bí thư Thành ủy; sự hỗ trợ của UBND TP, các cấp chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể của TP Hà Nội.
 | UVBCHTƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội | Đ/c Chủ tịch Hội cũng chỉ rõ, với việc mở rộng địa giới Thủ đô đã đặt ra cho các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội những vấn đề rất mới trong công tác vận động phụ nữ như: đối tượng vận động đa dạng hơn, trình độ dân trí không đồng đều, tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ còn nhiều chênh lệch giữa các địa phương. Điều đó đòi hỏi các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội cần sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của chị em; chủ động tích cực tham mưu, đề xuất cấp Ủy, Chính quyền thành phố các chính sách, các chương trình liên quan đến phụ nữ. Chủ tịch Hội cũng đề nghị, Đại hội cần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ trong nhiệm kỳ tới; đa dạng hóa các hình thức hoạt động để mở rộng, thu hút hội viên, đặc biệt là quan tâm đến các nữ lao động, nữ công nhân ở thành phố, các khu công nghiệp, chế xuất; quan tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ; thí điểm thành lập tổ chức Hội trong các doanh nghiệp tư nhân theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng. Các cấp Hội cần tập trung, năng động tổ chức các hoạt động phù hợp để hướng dẫn, tạo điều kiện, động viên, khuyến khích chị em, đội ngũ cán bộ Hội tham gia học tập bằng nhiều hình thức và phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình, Thủ đô, đất nước. Chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Hội LHPN TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016 gồm 69 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc XI gồm 25 đ/c (trong đó có 4 đ/c là đại biểu đương nhiên). * Với những thành tích đạt được, Hội LHPN TP Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất lần thứ hai. Ngay trước Lễ Khai mạc Đại hội, Hội LHPN TP Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ đón nhận Huân chương, đ/c Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gắn và trao Huân chương cho đại diện lãnh đạo của Hội.
 | UVBCHTW Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho Hội LHPN TP Hà Nội |
Vũ Hoa- TTTT
|