|
Năm 2009, Nhà xuất bản Trẻ TPHCM đã cho ra mắt hai tập “Ký ức như huyền thoại”. Bộ sách có độ dày hơn 1.000 trang, gồm 150 bài viết, quy tụ một lực lượng hùng hậu tham gia viết bài gồm các dì, các chị, bộ phận viết sử phụ nữ Nam Bộ và Ban liên lạc cơ quan TW Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
“Ký ức như huyền thoại” phản ánh nhiều mặt phong phú cuộc đấu tranh của phụ nữ miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ dưới sự lãnh đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam mà người chị cả là Chủ tịch Nguyễn Thị Định. Qua hai tập sách, chúng ta thấy sự đóng góp của “đội quân tóc dài” trên hầu hết các mặt trận từ đấu tranh từ công khai, bí mật, hợp pháp, bán hợp pháp; từ phong trào đấu tranh đô thị đến nông thôn; từ vùng đồng bào Kinh đến đồng bào dân tộc, từ đấu tranh trực diện trên chiến trường đến đấu tranh trong lao tù, trên diễn đàn, trên bàn hội nghị, mặt trận ngoại giao; các hoạt động sinh hoạt ở vùng căn cứ, các trường lớp huấn luyện, đào tạo, chuyện bếp núc trong những ngày đầu làm báo; những nỗi đau, những hy sinh mất mát hay những phút giây hạnh phúc hiếm hoi trước, trong và sau cuộc chiến; những người phụ nữ vừa gan góc dũng cảm, mưu trí, thông minh vừa đằm thắm, dịu dàng và lãng mạn. Những hình ảnh đó được các các má, các dì thể hiện theo cách rất riêng, rất “phụ nữ”… “Ký ức như huyền thoại” không chỉ là kỷ niệm, là hồi ức để những người trong cuộc nhắc nhở, gợi nhớ cho nhau về câu chuyện của một thời khói lửa mỗi khi có dịp gặp mặt để ôn lại câu chuyện cũ, mà còn là một lời gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay niềm tự hào và sự trân trọng với quá khứ sống và chiến đấu cho ngày hôm qua của các má, các dì, các chị “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” để sống đẹp và xứng đáng hơn cho ngày mai.
Thành công của “Ký ức như huyền thoại” có sự đóng góp rất lớn của Ban liên lạc cơ quan Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ mà đứng đầu là đồng chí Nguyễn Thị Được, nguyên Thường trực Hội LHPN Giải phóng. Đây cũng là sự cố gắng của nhóm thực hiện gồm các cô Nguyễn Thị Châu, Lê Thị Hậu, Lê Thị Thanh, Đặng Ái Việt.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Dương Thuỷ - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
|