Đa dạng mô hình
Nhiều năm qua, Hội LHPN các cấp đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên PL; đồng thời tạo điều kiện để lực lượng này phát huy vai trò, tham gia đóng góp ngày càng nhiều cho hoạt động Hội thông qua các mô hình tập hợp như Tổ trợ giúp pháp lý của Hội LHPN TP; tại các quận huyện có CLB Nữ luật gia, CLB Nữ làm công tác PL, CLB Nữ hòa giải viên… Phương thức làm việc là chủ động hoặc phối hợp với ngành tư pháp các cấp, với Báo Phụ Nữ để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PL, tư vấn, trợ giúp pháp lý với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cụ thể như tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản PL mới mỗi quý, bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên PL hàng năm; tổ chức báo cáo chuyên đề, tọa đàm, hái hoa dân chủ tìm hiểu luật pháp, hội thi, sáng tác và biểu diễn tiểu phẩm, mô hình phiên tòa lưu động, ngày PN và PL…
Bà Nguyễn Thị Lưu Ly - Chủ tịch Hội LHPN Q.6 cho biết: “Quận có CLB Nữ luật gia có 99 HV PN, 15 phường đều có tổ tư vấn PL. Q.6 có 52% PN dân tộc Hoa nên việc đưa PL đến với họ lại càng cần thiết. Nhờ hệ thống “chân rết” là các báo cáo viên ở từng chi tổ Hội, tháng nào chúng tôi cũng triển khai PL đến với chị em. Nhờ tư vấn kịp thời nên những trường hợp liên quan đến nhà đất, đền bù, giải tỏa… đã được cán bộ Hội giải thích thấu đáo, không có trường hợp nào khiếu nại, cưỡng chế xảy ra tại quận”.
Năm 2000, Hội LHPN Q.5 là đơn vị đầu tiên thành lập CLB Nữ làm công tác PL nhằm tập hợp các chị là luật gia, hội thẩm nhân dân đang làm việc tại các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, thanh tra nhân dân quận. CLB đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành luật cho chị em PN; bênh vực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của PN và trẻ em; phòng ngừa và hạn chế những tranh chấp và vi phạm PL.
Phát huy hiệu quả đó, Hội LHPN TP chỉ đạo các quận huyện tùy theo tình hình thực tế tại địa phương thành lập CLB hoặc các mô hình tư vấn PL phù hợp. Từ năm 2003 - 2005 có thêm 12 quận cũng thành lập CLB.
Muốn hấp dẫn phải đổi mới
Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN Q.Bình Thạnh nêu quan điểm: “PL vốn đã khô và khó nghe, khó hiểu, nên chúng tôi phải tuyên truyền bằng những trường hợp cụ thể, có thực, giải quyết vấn đề thấu đáo thì tự nhiên HV sẽ tìm đến CLB của Hội”. Để giải đáp PL nhanh nhất cho HV, Hội LHPN Q.Bình Thạnh mở trang thông tin điện tử với mục tư vấn PL, tất cả những tình huống thắc mắc đều được đăng trên website này. Đầu năm 2011, Chi hội Nữ luật gia Q.Tân Bình đã vận động 100% HV trong chi Hội và các nhà hảo tâm giúp sức để thành lập thư viện điện tử với kinh phí cả chục triệu đồng. Chi hội còn trang bị máy vi tính, máy in, phần mềm cập nhật kịp thời những văn bản PL mới nhất, phục vụ công tác tư vấn và cung cấp tài liệu cho nhân dân khi có nhu cầu.
Bà Nguyễn Thị Xuân Lan - Phó chủ tịch Hội LHPN Q.Phú Nhuận chia sẻ: “Từ những trường hợp có thật đã được Hội hỗ trợ giúp đỡ, chúng tôi đã viết thành kịch bản và diễn lại phiên tòa xét xử y như thật cho HV PN xem. Hiệu quả từ cách làm này cao hơn nhiều so với cách tuyên truyền “chay”.
Bà Đặng Thọ Nhật - Phó chủ tịch Hội LHPN Q.Gò Vấp cho biết: “Chúng tôi có 16 địa chỉ thân thiện ở mỗi phường, các ngày hai - tư - sáu hàng tuần, chúng tôi đều tiếp nhận đơn thư yêu cầu tư vấn của HV. Từ đầu năm đến nay đã giải quyết 300 trường hợp. Tuy nhiên, đội ngũ báo cáo viên rất thiếu, bởi người có kiến thức thì lại yếu khả năng nói. Vận động mãi mới có một đến hai chị tham gia. Bên cạnh đó, nội dung sinh hoạt chưa thu hút, kinh phí còn hạn chế cũng là cái khó của các CLB”.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP cho biết: “Mô hình các CLB pháp luật của Hội LHPN đã góp phần cùng Hội LHPN các cấp thực hiện chức năng bênh vực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho PN và trẻ em. Sắp tới, Thành Hội sẽ tiếp tục cung cấp kiến thức PL cho HV các cấp, tập huấn kiến thức luật về bình đẳng giới, phòng chống buôn bán người, phòng chống bạo hành… Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn cho Ban Thường vụ Hội LHPN cơ sở trong việc tổ chức những mô hình tuyên truyền PL mới, nhân rộng hình thức tư vấn PL tại cộng đồng dân cư”.