* Đắc Lắc: Hội LHPN các cấp đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ quyên góp, chung tay giúp gia đình khó khăn hoạn nạn, ủng hộ thiên tai bão lũ miền Trung 988 triệu đồng.
* Vĩnh Phúc: Các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung với tổng số tiền là gần 400 triệu đồng.
Phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường tổ chức Hội thi “Phụnữvới công tác bảo vệ môi trường lần thứ hai năm 2010”. Kết quả ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất trị, 03 giải nhì, 05 giải ba và 05 giải phụ với tổng số tiền thưởng là 9.200.000đ; thành lập 2 CLB “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” tại 2 huyện (Tam Dương, thành phố Vĩnh Yên) và duy trì 16 tổ phụ nữ tự quản tại các cơ sở Hội; 5/9 huyện, thành, thị phối hợp với Phòng tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thi “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường” lần thứ 2 năm 2010.
Hưởng ứng chiến dịch "Ngôi nhà không khói thuốc" và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5), Hội LHPN tỉnh đãphát động tới 100% cơ sở Hội vàtổ chức lấy chữ ký của gần 20.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng chiến dịch.
* Gia Lai: Hội LHPN tỉnh đã vận động Câu lạc bộ doanh nhân nữ cứu trợ hội viên phụ nữ bị bão lụt tại tỉnh Phú Yên trị giá 90.000.000 đồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu; tuyên truyền phụ nữ hưởng ứng ký tham gia Chiến dịch “Ngôi nhà không khói thuốc” có 145.340 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Triển khai mô hình “Giáo dục hành động vệ sinh môi trường và rửa tay bằng xã phòng” và tổ chức ra mắt 01CLB phụ nữ “Giáo dục hành động vệ sinh môi trường” với 30 thành viêntại xã Ia Rbol (Ayun Pa).
* Ninh Bình: Cùng với cả nước, các cấp Hội Ninh Bình đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ tiền, quần áo...cho đồng bào miền Trung.
Để triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền giáo dục thay đổi hành vi thực hiện "3 sạch"với các hoạt động cụ thể: Tập huấn tuyên truyền viên, biên soạn tài liệu, xây dựng tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch”, tổ chức đăng ký thực hiện, chỉ đạo điểm chi hội, xây dựng các mô hình ngày thứ 7 sạch,mô hình “vệ sinh chuồng trại chăn nuôi kết hợp nuôi giun quế cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường”, phát triển thêm các tổ thu gom rác thải, hỗ trợ xây dựng 8.598công trình vệ sinh, nước sạch, 830 hầm Biogas. Duy trì và phát triển thêm các tổ thu gom rác thải.
Đến nay, hoạt động thực hiện nội dung 3 sạch đã có sự chuyển biến rõ rệt và trở thành phong trào ở địa phương, được cấp uỷ đánh giá cao và nhiều nơi được cấp uỷ, chính quyền đưa vào nội dung chỉ đạo ở địa phương.