|
Mô hình Câu lạc bộ “Hội phụ nữ Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội" của Hội Phụ nữ xã Ngọc Sơn- huyện Hiệp Hòa- tỉnh Bắc Giang là một mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ bình yên cho nhân dân.
Mỗi hội viên trở thành tuyên truyền viên tích cực Ngọc Sơn là một trong những xã “điểm nóng” về tội phạm và các tệ nạn xã hội của tỉnh Bắc Giang. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm luôn được Hội Phụ nữ xã Ngọc Sơn chú trọng thực hiện. Hội đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, ngăn chặn không để con em ở địa phương sa vào tệ nạn xã hội. Chủ động phối hợp với công an triệt phá các tụ điểm ma túy. Cónhững biện pháp tích cực tạo công ăn, việc làm giúp người nghiện sau khi cai nghiện có khả năng tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Nhiều buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với nhiều hình thức phong phú như: nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ, xây dựng tiểu phẩm...do Hội phối hợp tổ chức đã thu hút nhiều chị em tham gia, qua đó nhiều chị em đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cuộc đấu tranh với các tệ nạn xã hội cũng như kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm. Câu lạc bộ (CLB) “Hội phụ nữ Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội" ở Chi hội thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc Sơn khi mới thành lập có 27 thành viên tham gia, trong đó 3 chị có chồng và 1 chị có con nghiện ma túy. Mỗi tháng sinh hoạt 1 lần, với nhiều nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú, CLB đã hướng dẫn hội viên tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy kết hợp triển khai kế hoạch phòng chống HIV/AIDS, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các chị trong việc giáo dục con em, người thân không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội; giúp đỡ các gia đình và các đối tượng sau cai nghiện làm ăn sinh sống….Đến nay, CLB đã kết nạp thêm được gần 20 chị. Quyết tâm xây dựng thành công mô hình điểm “xã không ma túy” Bà Nguyễn Thị Hường – PCT hội PN xã Ngọc Sơn chia sẻ: “Với vai trò nhiệm vụ của mình, chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để đẩy lùi các TNXH, đặc biệt là tệ nạn ma tuý ra khỏi địa bàn. Đây là một trong những vấn đề rất khó khăn, phức tạp cần sự vào cuộc của toàn xã hội và chúng tôi sẽ quyết tâm để phấn đấu xây dựng thành công mô hình điểm xã không ma tuý ”. Từ quyết tâm đó, HPN xã đã có nhiều hoạt động thiết thực như giúp người sau cai nghiện làm ăn sinh sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững, Điển hình là gia đình chị Nguyễn Thị Năm ở thôn Đức Nghiêm, có chồng là Lê Văn Dự bị mắc nghiện từ năm 1997. Sau khi anh Dự cai nghiện trở về, hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, không có vốn để làm ăn. Nhờ sự bảo lãnh của Chi hội Phụ nữ, ngân hàng đã cho gia đình chị vay 10 triệu đồng để làm vốn phát triển kinh tế. Sau 3 năm, gia đình chị Năm đã trả hết vốn vay ngân hàng và vươn lên thoát nghèo… Ngoài ra, Hội PN còn nhận quản lý, giáo dục tại địa phương hàng trăm đối tượng; phối hợp với các đoàn thể hòa giải thành công nhiều cặp vợ chồng có mâu thuẫn, tạo dựng cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc; duy trì nhân rộng các CLB như "CLB phụ nữ với pháp luật", "CLB không sinh con thứ ba" ở cả 7/7 chi hội toàn xã; phối hợp với công an, các ngành chức năng tố giác, phát hiện và triệt phá nhiều tụ điểm buôn bán ma túy, mại dâm, cờ bạc trên địa bàn… Với những hoạt động tích cực trên, Hội LHPN xã Ngọc Sơn đã góp phần đưa tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Ngọc Sơn dần đi vào ổn định, nhân dân yên tâm sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển, văn minh./.
Vân Anh - Đài TT Hiệp Hoà - Bắc Giang
|